Nhắn gửi yêu thương qua dự án radio “Giữa lòng đại dịch”

0:00 / 0:00
0:00
Nhắn gửi yêu thương qua dự án radio “Giữa lòng đại dịch”
SVVN - Dự án radio “Giữa lòng đại dịch” được tổ chức với mong muốn mang đến những phút giây thư giãn và nguồn năng lượng tích cực đến tất cả mọi người, nhất là các bạn sinh viên trường ĐH Tôn Đức Thắng. Đây còn là cơ hội để mọi người có thể giãi bày và gửi những lời yêu thương đến người thân của mình.  

Dự án này do CLB TDTMC – Người dẫn chương trình, ĐH Tôn Đức Thắng tổ chức. Dự án được lên kế hoạch, triển khai vào tháng 8/2021, số đầu tiên được phát sóng vào ngày 23/9 và dự kiến sẽ kéo dài đến giữa tháng 11/2021.

Chị Nguyễn Thị Thu Thủy (thành viên Ban điều hành của câu lạc bộ, cũng là leader của dự án) chia sẻ: “Mình và các thành viên trong câu lạc bộ nhận thấy tình hình dịch bệnh đã gây ảnh hưởng lớn đến đời sống của mọi người, nhất là các bạn sinh viên. Chính vì vậy, dự án radio “Giữa lòng đại dịch” được chúng mình thực hiện với mong muốn thông qua những câu chuyện sẽ lồng ghép nhiều thông điệp tích cực, củng cố niềm tin và giúp mọi người có thêm động lực, lạc quan. Ngoài ra, dự án còn mang đến những tin tức về COVID-19 một cách chính xác nhất để mọi người dễ dàng cập nhật”.

Nhắn gửi yêu thương qua dự án radio “Giữa lòng đại dịch” ảnh 1
Poster phát sóng tập 1 của dự án.

Để có được những số phát sóng chất lượng, câu lạc bộ sẽ phân chia các thành viên đảm nhận nhiều bộ phận khác nhau như: Bộ phận biên tập, bộ phận sản xuất, bộ phận truyền thông, tìm kiếm giọng đọc phù hợp… Tất cả đều tâm huyết trong từng công việc được giao với mong muốn chung là cho ra mắt các sản phẩm ấn tượng, đạt hiệu quả. Ngoài ra, đây cũng là cơ hội giúp cho các thành viên có thể làm việc cùng nhau trong mùa dịch, trải nghiệm và rèn luyện kỹ năng trong việc tạo ra các sản phẩm radio ngày càng chất lượng để gửi đến khán, thính giả trong tương lai.

Nhắn gửi yêu thương qua dự án radio “Giữa lòng đại dịch” ảnh 2
Thành viên TDTMC thu âm tại phòng thu lúc chưa giãn cách.

Cũng giống như các chương trình radio khác, việc lựa chọn giọng đọc truyền cảm và phù hợp với nhân vật, nội dung của mỗi số phát sóng là điều cần lưu ý nhất. Với ưu điểm là câu lạc bộ chuyên về dẫn chương trình, đa số các thành viên tham gia đều có chất giọng tốt. Đồng thời, trong quá trình sinh hoạt câu lạc bộ cũng thường xuyên mời các phát thanh viên, MC chuyên nghiệp đến để hướng dẫn và luyện giọng, giúp các thành viên cải thiện giọng đọc. Cùng với những ưu điểm vốn có và sự nỗ lực học hỏi, trau dồi thường xuyên của các thành viên thì không khó để câu lạc bộ lựa chọn người có giọng đọc tốt. Chủ yếu chỉ cần quan tâm về việc chọn chất giọng sao cho phù hợp với câu chuyện của mỗi số phát sóng.

Nhắn gửi yêu thương qua dự án radio “Giữa lòng đại dịch” ảnh 3
Một số thành viên câu lạc bộ TDTMC.

Nói về những khó khăn khi phải thực hiện dự án này trong thời điểm dịch bệnh, chị Thủy tâm sự: “Do các công việc đều thực hiện trên các nền tảng online, nên có nhiều vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc. Đặc biệt là khó khăn trong quá trình thu âm, giãn cách xã hội khiến các thành viên không thể đến các studio thu âm để đảm bảo chất lượng âm thanh tốt nhất. Thời gian cũng là vấn đề lớn, vì tụi mình còn học online, dẫn đến có ít thời gian rảnh. Có hôm phải 12h khuya, tụi mình mới cùng vào phòng thu online được, làm xong cũng đến 2h sáng”. Song, để vượt qua những khó khăn đó, các thành viên luôn không ngừng sáng tạo những cách làm mới để phù hợp với thời điểm hiện tại mà vẫn đảm bảo chất lượng cho từng “món quà tinh thần” mình làm ra.

Nhắn gửi yêu thương qua dự án radio “Giữa lòng đại dịch” ảnh 4
Buổi sinh hoạt trực tuyến của các thành viên TDTMC trong thời gian TP. HCM giãn cách.

Trước đó, câu lạc bộ cũng đã tổ chức thành công dự án radio “Tiếng vọng Sài Gòn” nhằm mang đến những tin tức và hình ảnh về Sài Gòn những ngày giãn cách. “Mình hy vọng dự án “Giữa lòng đại dịch” lần này sẽ được khán, thính giả đón nhận nồng nhiệt như các dự án mà câu lạc bộ từng thực hiện. Qua đây, mình cũng cảm ơn các thành viên của câu lạc bộ đã cùng đồng hành, vượt qua những khó khăn để mang đến cho mọi người một quà tinh thần ý nghĩa”, chị Thủy bộc bạch.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.