Nhà vô địch Olympia 2021 nhắn nhủ gì sau khi Olympia 2022 tìm ra chủ nhân vòng nguyệt quế?

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Mới đây, Nguyễn Hoàng Khánh - nhà vô địch Đường Lên Đỉnh Olympia 2021 đã có bài đăng trên trang cá nhân, chia sẻ và nhắn nhủ tới các thí sinh trong trận Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 22.

Cuộc thi quan trọng nhất của Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 22 vừa kết thúc sáng nay Chủ Nhật, ngày 2/10/2022. Bốn thí sinh xuất sắc nhất trong tổng số hàng trăm học sinh đã tham gia chinh phục đỉnh núi tri thức Olympia.

4 nhà leo núi của trận Chung kết năm gồm: Đặng Lê Nguyên Vũ, học sinh THPT Bắc Duyên Hà (Thái Bình) - Nhất Quý I; Vũ Bùi Đình Tùng, học sinh THPT chuyên Trần Phú (Hải Phòng) - Nhất Quý II; Bùi Anh Đức, học sinh THPT chuyên Sơn La (Sơn La) - Nhất Quý III và Vũ Nguyên Sơn, học sinh THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội) - Nhất Quý IV.

Nhà vô địch Olympia 2021 nhắn nhủ gì sau khi Olympia 2022 tìm ra chủ nhân vòng nguyệt quế? ảnh 1

Trong số 4 nhà leo núi năm nay, Nguyên Vũ là học sinh duy nhất không đến từ trường chuyên. Cậu bạn cũng là học sinh đầu tiên đưa cầu truyền hình về Thái Bình nên người dân huyện Hưng Hà cũng như cả tỉnh Thái Bình rất háo hức. Chiến thắng chung cuộc của Đặng Lê Nguyên Vũ với 205 điểm đã khiến cho những người con quê hương Thái Bình vỡ òa trong niềm hạnh phúc và tự hào.

Nhà vô địch Olympia 2021 nhắn nhủ gì sau khi Olympia 2022 tìm ra chủ nhân vòng nguyệt quế? ảnh 2

Các khán giả yêu mến Olympia chắc hẳn vẫn chưa quên Nguyễn Hoàng Khánh - thí sinh Đường Lên Đỉnh Olympia đến từ trường THPT Bạch Đằng (Quảng Ninh). Năm 2021, nam sinh này đã mang cầu truyền hình về cho ngôi trường của mình và trở thành nhà leo núi xuất sắc nhất khi giành vòng nguyệt quế với 315 điểm.

Nhà vô địch Olympia 2021 nhắn nhủ gì sau khi Olympia 2022 tìm ra chủ nhân vòng nguyệt quế? ảnh 3

Mới đây, ngay sau khi Đường Lên Đỉnh Olympia 2022 tìm ra chủ nhân của vòng nguyệt quế, Hoàng Khánh đã có những chia sẻ trên trang cá nhân của mình. Cậu bạn gửi lời chúc mừng tới Quán quân Olympia 2022, cũng như những tâm sự dành cho các bạn thí sinh góp mặt trong trận Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia 2022. Cụ thể, Hoàng Khánh chia sẻ:

Chúc mừng Nguyên Sơn, Đức Anh, Đình Tùng và anh xin gửi lời chúc đặc biệt cho tân Hoa hậu Thái Bình.

Các em vừa hoàn thành một chặng đường mà nhiều năm qua đã trở thành một phần trong cuộc sống của các em. Chắc chắn sẽ cảm thấy trống vắng trong thời gian đầu nên hãy cứ nghỉ ngơi một chút, rồi thay đổi lại thời gian biểu để nhanh chóng tập trung lại cho những mục tiêu tiếp theo. Anh tin các em đều đã có những kế hoạch cho bản thân dù kết quả hôm nay có thế nào.

Bây giờ lạc quan và tích cực không làm cho kết quả trận Chung kết năm thay đổi, nhưng chắc chắn sẽ chuẩn bị cho các em vô địch trong những "trận chung kết" tiếp theo.

Mà công nhận nay người anh em trả lời phỏng vấn duyên dáng quá, qua rất ưng.

Được biết, tháng 7 vừa qua, Hoàng Khánh đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT. Quán quân Olympia 2021 tiết lộ sẽ lựa chọn ngành học liên quan đến lĩnh vực kinh tế mình yêu thích. Thỉnh thoảng, Hoàng Khánh cũng đăng video vui vẻ và hài hước lên các tài khoản mạng xã hội, thu về lượt tương tác khá cao.

Nguyễn Hoàng Khánh cũng là thí sinh thứ 4 của tỉnh Quảng Ninh xuất sắc lọt vào Chung kết năm Olympia, người thứ 3 giành ngôi vô địch. Với việc có thêm một vòng nguyệt quế, tỉnh Quảng Ninh đang là địa phương có nhiều nhà vô địch Olympia nhất, xếp sau là các tỉnh Vĩnh Long, Thừa Thiên - Huế và Quảng Trị với 2 đại diện.

Nhà vô địch Olympia 2021 nhắn nhủ gì sau khi Olympia 2022 tìm ra chủ nhân vòng nguyệt quế? ảnh 7
MỚI - NÓNG
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
HHT - Chiều 26/4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Lễ hội quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trên chiến trường Điện Biên năm xưa.
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
HHT - Tại khu Di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, 200 thiếu nhi tiêu biểu toàn quốc được nghe bác Võ Điện Biên - con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ những câu chuyện lịch sử, ý nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.