Nhà thiết kế trẻ ‘ra thế giới’ với những chiếc ghế đẩu xếp chồng

0:00 / 0:00
0:00
Nhà thiết kế trẻ ‘ra thế giới’ với những chiếc ghế đẩu xếp chồng
SVVN - Tại sự kiện Discovered thuộc dự án Wallpaper do Bảo tàng thiết kế London (Anh) và AHEC (Hiệp hội Gỗ cứng Hoa Kỳ) tổ chức nhằm hỗ trợ thế hệ các nhà thiết kế trẻ, có một gương mặt của Việt Nam. Đó là Nguyễn Huyền Trang, cựu sinh viên trường ĐH Kiến trúc TP. HCM.

Tác phẩm của Huyền Trang đã được triển lãm giới thiệu cù8ng với 20 tác phẩm khác của các nhà thiết kế trẻ đến từ 16 quốc gia. Ở sự kiện này, các tác phẩm đều được thiết kế từ gỗ, với cảm hứng chủ đạo là những trải nghiệm qua đại dịch và cảm xúc thường nhật với đồ vật.

Cô gái nhỏ nhắn đến từ Quảng Trị cho biết: "Khi được đề cử tham gia sự kiện này, mình khá lo lắng nhưng cũng rất phấn khích. Đây là một sự kiện thiết kế lớn, quy mô thế giới và có rất nhiều tài năng, trên nền tảng Discovered. Đây là cơ hội hiếm có để mình học hỏi thêm nhưng rất lo vì không biết tác phẩm của mình có đủ tốt hay không”.

Nhà thiết kế trẻ ‘ra thế giới’ với những chiếc ghế đẩu xếp chồng ảnh 1

Nguyễn Huyền Trang và một tác phẩm do mình thiết kế mang tên "Re-Cabinet".

Tác phẩm mà Huyền Trang mang đến Discovered là bộ sưu tập ghế đẩu có thể xếp chồng lên nhau, lấy cảm hứng từ mái chùa truyền thống của Việt Nam. Nguyên tắc xếp chồng mà Trang thực hiện cho những chiếc ghế chính là mô phỏng lại phương pháp lợp ngói trong kiến trúc truyền thống để giấu đi kết cấu nối ở bên dưới. Từng chiếc ghế đều có các chốt làm bằng gỗ màu tương phản, khi xếp chồng lên nhau sẽ được che đi và chỉ lộ ra khi sử dụng. Sự sắp xếp này tạo nên một thể thống nhất lạ mắt, vừa có thể sử dụng để trang trí, vừa làm chỗ ngồi rất tiện lợi.

Quan điểm sáng tạo của Huyền Trang là một sản phẩm nội thất phải kết hợp hài hòa giữa thẩm mỹ và tính ứng dụng: "Mình chọn ba loại gỗ khác nhau vì màu sắc của chúng khác nhau. Bằng cách sử dụng ngẫu nhiên hai trong số các loài cho ghim, người dùng có thể khám phá các loại gỗ khác nhau khi gỡ từng chiếc ra để ngồi, nhưng vẫn tạo ra một bố cục đẹp khi không sử dụng”.

Nguyễn Huyền Trang tốt nghiệp ngành Kiến trúc Nội thất, trường ĐH Kiến trúc TP. HCM năm 2019. Hồi còn sinh viên, Trang đã gây ấn tượng khi giành giải Nhất tại cuộc thi thiết kế Hoa Mai với tác phẩm tên “Giao thoa”. Đó là một chiếc bàn bằng gỗ sồi đỏ, kết hợp với các sợi mây và không dùng đến bất cứ chi tiết kim loại nào.

Nhà thiết kế trẻ ‘ra thế giới’ với những chiếc ghế đẩu xếp chồng ảnh 2

Tác phẩm ghế đẩu xếp chồng của Huyền Trang được trưng bày tại Bảo tàng Thiết kế London.

Học ngành Kiến trúc Nội thất, khi đó Trang chưa từng tự tay thiết kế một sản phẩm nội thất nào nhưng ngay lần đầu thử sức đã giành giải Nhất.

Tác phẩm “Giao thoa” của Huyền Trang là một chiếc bàn bằng gỗ sồi đỏ, kết hợp với các sợi mây và không dùng đến bất cứ chi tiết kim loại nào. “Giao thoa” được đặt tên với ý tưởng gắn kết giữa quá khứ và hiện tại, thông qua chất liệu gỗ. Nhưng điểm nổi bật mà Trang đưa vào trong thiết kế của mình là nâng cao tính địa phương của sản phẩm, bằng cách sử dụng các sợi mây, vật liệu truyền thống của Việt Nam. Huyền Trang sau đó sau đó tiếp tục thành công tại cuộc thi “Asean Furniture Design” năm 2020 với đồng giải Nhất. Với một sinh viên vừa mới ra trường, đó là thành quả không thể tuyệt vời hơn.

Cô gái 9X này cho rằng, dù trẻ nhưng luôn bị hấp dẫn bởi các giá trị văn hóa truyền thống. Đây cũng chính là là chất liệu để Trang đưa vào các sáng tạo của mình. “Mình quan niệm, cội nguồn văn hóa chính là sự khác biệt giữa các dân tộc và các sáng tạo trên nền tảng văn hóa sẽ giúp đồ nội thất của Việt Nam được quảng bá nhiều hơn”.

Nhà thiết kế trẻ ‘ra thế giới’ với những chiếc ghế đẩu xếp chồng ảnh 3

Những chiếc ghế đẩu có thể dùng để trang trí khi xếp chồng và làm chỗ ngồi khi tách rời.

Hiện nay, Việt Nam thuộc nhóm các nước xuất khẩu đồ nội thất hàng đầu thế giới nhưng đa phần dừng lại ở gia công, hàm lượng thiết kế rất thấp. Những tác phẩm thiết kế được nhìn nhận bởi quốc tế như của Huyền Trang tại Discovered là một dấu hiệu đáng mừng.

Cô gái nhỏ nhắn nhắn này hiện đang đầu quân cho một công ty sản xuất đồ gỗ lớn tại Bình Dương. Bên trong sự bé nhỏ của hình hài đó là khát vọng sáng tạo lớn.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.