Ngôi sao hình giọt nước mắt xuất hiện trên bầu trời khi thế giới đang chống virus corona

Ngôi sao hình giọt nước mắt xuất hiện trên bầu trời khi thế giới đang chống virus corona
HHT - Lần đầu tiên, các nhà khoa học phát hiện ra một ngôi sao hình giọt nước mắt. Có những người lập tức lo lắng về sự liên quan giữa nó với đại dịch do virus corona trên Trái Đất.

Nếu có người sống ở hệ sao đôi HD 74423, người ta sẽ vẽ hai Mặt Trời trong khi chúng ta chỉ vẽ một. Và trong khi chúng ta vẽ Mặt Trời của mình hình tròn, thì những người ở HD 74423 sẽ vẽ một trong hai Mặt Trời của họ hình giọt nước mắt! Việc các nhà khoa học “bỗng nhiên” phát hiện ra ngôi sao có hình giọt nước mắt trong vũ trụ khiến nhiều người hay lo lắng bỗng liên hệ với đại dịch do virus corona đang khiến nhiều quốc gia khốn đốn.

Thậm chí, nếu bạn nhìn hình ảnh động, bạn sẽ còn thấy ngôi sao hình giọt nước mắt này… đập nhè nhẹ như một trái tim vậy! Đúng là độc nhất vô nhị!

Hình ảnh thể hiện hệ sao đôi HD 74423, với một ngôi sao hình giọt nước mắt.

Ngôi sao kỳ lạ này ở cách Trái Đất 1.600 năm ánh sáng. Hình dáng và “hành động” của nó đủ đặc biệt để từ Trái Đất, các nhà thiên văn học vẫn nhận ra được. Và họ đã đăng tải tin tức này lên tạp chí Nature Astronomy.

Theo các nhà khoa học thì một ngôi sao trong hệ sao đôi HD 74423 có hình giọt nước mắt do các xung của nó bị hút về phía ngôi sao còn lại. Đây là một cách tương tác mới của hai ngôi sao, nên các nhà vật lý học thiên thể sẽ có thêm cơ sở để tìm hiểu xem vì sao một số ngôi sao “biến hình”, còn một số ngôi sao khác thì bất động.

“Wow” – nhà thiên văn học Gerald Handler ở Trung tâm Thiên văn học Nicolaus Copernicus tại Ba Lan viết e-mail cho một đồng nghiệp về ngôi sao hình giọt nước mắt – “Tôi chưa từng nhìn thấy thứ gì như thế”.

Có phải ngôi sao hình giọt nước mắt mới xuất hiện đúng vào thời điểm có đại dịch do virus corona trên Trái Đất?

Thực tế, chúng ta thấy các ngôi sao có vẻ “im thin thít” vì chúng ở rất xa. Chứ còn trên bề mặt của nhiều ngôi sao có rất nhiều hoạt động, chẳng hạn như sôi sục, khuấy tung bọt… Ngoài ra, việc một số ngôi sao “phập phồng” cũng không phải là quá lạ lẫm. Chúng được gọi là “ngôi sao nhịp tim”. Thường thì chúng là những sao đôi có quỹ đạo hình elip, có tương tác với nhau, có khi lại gần nhau hơn, có khi xa nhau ra.

Hình ảnh thể hiện một hệ sao đôi.

Tuy nhiên, hệ sao đôi HD 74423 mới được khám phá này lại là hai ngôi sao xoay quanh nhau theo quỹ đạo gần như tròn xoe. Chúng giữ khoảng cách khá ổn định với nhau. Tức là, chúng không phải là kiểu “ngôi sao nhịp tim”. Cho nên, “hành vi” của ngôi sao hình giọt nước mắt này lại càng trở nên bí ẩn.

Một lời giải thích hợp lý là lực hấp dẫn của một ngôi sao kéo bề mặt của ngôi sao kia về phía mình, khiến ngôi sao thứ hai bị “giãn” ra thành hình một giọt nước mắt như vậy.

Nhà vật lý học thiên thể Donald Kurtz của Đại học Central Lancashire (Anh) dự đoán rằng, hiện tượng này có thể đã tồn tại từ hàng thập kỷ trước, nhưng đến giờ mới có người phát hiện ra. “Tôi đã tìm kiếm một ngôi sao như thế suốt gần 40 năm nay rồi” – Ông Kurtz nói.

Nhà vật lý học thiên thể Donald Kurtz.

Mà thực ra, người ta còn suýt không phát hiện ra nó, bởi ngôi sao hình giọt nước mắt bị chặn bớt ánh sáng bởi chính “người đồng hành” của nó. Thế rồi, chính hai nhà khoa học tình nguyện là Robert GaglianoTom Jacobs lại để ý thấy có thứ ánh sáng lập lòe dị thường từ HD 74423. Đó là do “giọt nước mắt” kia cứ phình lên rồi lại xẹp đi. Sau đó, các nhà thiên văn học khác mới xác nhận sự tồn tại của ngôi sao độc đáo này.

Một kính thiên văn vũ trụ của NASA xác nhận sự tồn tại của ngôi sao kỳ lạ.

Giờ đây, công việc của các nhà thiên văn học là tiếp tục tìm kiếm xem còn “giọt nước mắt” nào khác trong vũ trụ không. Họ muốn biết hiện tượng này là phổ biến hay duy nhất, hệ thống sao đôi kiểu này sẽ ra sao trong nhiều năm sau… Nói chung, “hiện tại chúng tôi có nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời” – theo nhà thiên văn học Handler. Nhưng dù sao, đây cũng chỉ là một hiện tượng của vũ trụ, chứ chắc chắn không liên quan gì đến đại dịch do virus corona trên Trái Đất đâu.

Theo EXPRESS
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Tween Tiểu học Đoàn Thị Điểm nhập vai trong Ngày hội Đổi sách - Đọc sách
Hà Nội: Tween Tiểu học Đoàn Thị Điểm nhập vai trong Ngày hội Đổi sách - Đọc sách
HHT - Như một sự kiện thường niên, "Ngày hội Đổi sách - Đọc sách" của trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm (Hà Nội) vừa trở lại với đầy ắp niềm vui. Tween không chỉ được trao đổi, đọc những cuốn sách hay, mà còn được thưởng thức những tiết mục văn nghệ - nơi các bạn học sinh hóa thân, làm sống dậy các nhân vật nổi tiếng trong sách.
Lần đầu tiên ghi nhận con đười ươi nhai lá thuốc đắp lên vết thương để tự chữa lành
Lần đầu tiên ghi nhận con đười ươi nhai lá thuốc đắp lên vết thương để tự chữa lành
HHT - Một con đười ươi đã được quan sát thấy là biết nhai loại lá vốn có thể chữa bệnh và tự đắp lên vết thương hở của chính nó. Đây là bằng chứng mới nhất về trí thông minh của loài đười ươi, cũng như khả năng tự tìm cách chữa bệnh của động vật - điều rất tuyệt vời của thế giới tự nhiên.

Có thể bạn quan tâm

Khí SO2 từ núi lửa phun ở Indonesia bay đến sát miền Nam nước ta, ảnh hưởng thế nào?

Khí SO2 từ núi lửa phun ở Indonesia bay đến sát miền Nam nước ta, ảnh hưởng thế nào?

HHT - Tại Indonesia gần đây có nhiều lần núi lửa phun trào rất mạnh, trong đó lần gần nhất là vụ phun trào của núi Ruang vào ngày 30/4. Đến nay, khí sulfur dioxide (SO2) do vụ phun trào này đã theo chiều gió lan rộng sang Malaysia và đến sát miền Nam nước ta. Vậy khí này có thể gây những ảnh hưởng gì?