Ngôi sao của ĐT nữ Na Uy rời sân ngay trước trận đấu khiến đồng đội ngỡ ngàng

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Ngôi sao của ĐT nữ Na Uy - Ada Hegerberg, người từng giành Quả Bóng Vàng cho nữ - bất ngờ rời sân, đi vào đường hầm ngay sau khi hát xong Quốc ca trước trận với ĐT nữ Thụy Sĩ tại World Cup 2023. Không chỉ khán giả mà các đồng đội của Hegerberg cũng ngỡ ngàng. Lý do cho việc này là gì?

Ada Hegerberg được coi là niềm hy vọng của ĐT nữ Na Uy. Cầu thủ 28 tuổi này là người đầu tiên giành giải Quả Bóng Vàng cho nữ. Cô cũng giữ kỷ lục là người ghi nhiều bàn nhất trong một mùa giải Champions League nữ và hiện cũng là cầu thủ ghi tổng số bàn thắng nhiều nhất mọi thời đại ở giải Champions League nữ.

Thế nhưng cô đã không đóng góp gì vào trận ĐT nữ Na Uy - ĐT nữ Thụy Sĩ (25/7) ở World Cup 2023 dù cô đã đứng hát Quốc ca cùng đồng đội trước trận đấu. Cuối cùng, ĐT nữ Na Uy chỉ có được một kết quả hòa với tỷ số 0-0.

Vừa hát xong Quốc ca, Hegerberg bỗng nhiên quay người rời khỏi sân, đi vào đường hầm. Đồng đội của cô cũng rất sửng sốt khi “cây săn bàn” bỏ đi như vậy. Sự bất ngờ này cũng là dễ hiểu vì trước đó, Hegerberg vẫn luyện tập và khởi động cùng cả đội.

Ngôi sao của ĐT nữ Na Uy rời sân ngay trước trận đấu khiến đồng đội ngỡ ngàng ảnh 1

Hegerberg bất ngờ bỏ đi trước khi trận đấu bắt đầu. Ảnh: Twitter.

Sau đó, Hegerberg ngồi ở ghế dự bị xem trận đấu.

Trước sự ngạc nhiên và thắc mắc của rất nhiều cổ động viên, sau đó ĐT nữ Na Uy xác nhận rằng Hegerberg không vào sân vì bị đau vùng đùi trong khi khởi động.

Ngôi sao của ĐT nữ Na Uy rời sân ngay trước trận đấu khiến đồng đội ngỡ ngàng ảnh 2

Hegerberg đi vào đường hầm trước sự ngỡ ngàng của đồng đội và khán giả. Ảnh: Twitter.

Hegerberg đã từng bị chấn thương dây chằng chéo trước (ACL) - một trong những chấn thương nghiêm trọng nhất đối với sự nghiệp cầu thủ - nên có lẽ cô thận trọng, không muốn chịu rủi ro dù có thể chỉ hơi bị đau trong khi khởi động.

Giờ đây, ĐT nữ Na Uy và người hâm mộ chỉ biết hy vọng Hegerberg sẽ hết đau và chơi được trong trận cuối cùng của vòng bảng với ĐT nữ Philippines (ngày 30/7). Ở trận này, Na Uy bắt buộc phải thắng nếu muốn có cơ hội đi tiếp vì họ đã thua trận đầu tiên trước đội chủ nhà New Zealand.

Ngôi sao của ĐT nữ Na Uy rời sân ngay trước trận đấu khiến đồng đội ngỡ ngàng ảnh 6
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn thăm đoàn viên, thanh niên tập luyện chuẩn bị lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
Trung ương Đoàn thăm đoàn viên, thanh niên tập luyện chuẩn bị lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
HHT - Ngày 27/4, đoàn công tác T.Ư Đoàn do Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy dẫn đầu đã đến Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc thăm, tặng quà đoàn viên, thanh niên lực lượng diễu binh thuộc Bộ công an tham gia phục vụ cho lễ diễu binh, diễu hành trong đại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. 

Có thể bạn quan tâm

Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên

Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên

Trong khuôn khổ các hoạt động của Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ V, năm 2024 cấp Trung ương; đồng thời phát triển văn hóa đọc, tạo sân chơi tương tác, sinh hoạt Đội cho thiếu nhi tỉnh Điện Biên, ngày 24/4/2024, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức chương trình trao tặng và bàn giao công trình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Điện Biên.
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.