Ngọc Trinh được bạn thân tặng đồng hồ hơn 500 triệu sau khi bị trộm bộ sưu tập 15 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Ngọc Trinh đang là cái tên nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng sau chuyện bị trộm đột nhập vào nhà lấy mất bộ sưu tập đồng hồ trị giá gần 15 tỷ đồng, cũng như bị ca sĩ Nathan Lee bóc mẽ vô ơn.

Tuy nhiên, có vẻ như nữ diễn viên Vu Quy Đại Náo không quá bận tâm vào lời đồn đoán hay những ý kiến trái chiều của netizen mà tiếp tục làm việc, thực hiện những bộ ảnh như thường ngày.

Ngọc Trinh được bạn thân tặng đồng hồ hơn 500 triệu sau khi bị trộm bộ sưu tập 15 tỷ đồng ảnh 1

"Nữ hoàng nội y" gửi lời cảm ơn đến người bạn đã tặng mình chiếc đồng hồ mới.

Mới đây, người đẹp gốc Trà Vinh vui vẻ chia sẻ được người bạn thân tặng chiếc đồng hồ Rolex, cô không ngừng tấm tắc và nói thêm 2 mẫu đồng hồ Rolex cũ của mình đều đã bị mất. Theo đó, món quà Ngọc Trinh nhận được có trị giá lên đến nửa tỷ đồng, biết cô đang buồn nên người bạn này đã không ngại chi tiền mua thiết kế đắt đỏ này để cô phần nào nguôi ngoai.

Ngay khi nhận được quà, "nữ hoàng nội y" nhanh chóng ướm lên tay và khoe với fan, cho thấy sự thích thú của mình. Chiếc đồng hồ đến từ nhà mốt Thụy Sĩ, có phần mặt nạm kim cương thuộc dòng datejust - nổi tiếng với sự sang trọng và làm nên tên tuổi của Rolex.

Ngọc Trinh được bạn thân tặng đồng hồ hơn 500 triệu sau khi bị trộm bộ sưu tập 15 tỷ đồng ảnh 2

Cận cảnh thiết kế đồng hồ hơn 500 triệu đồng của "yêu nữ hàng hiệu".

Ngọc Trinh được bạn thân tặng đồng hồ hơn 500 triệu sau khi bị trộm bộ sưu tập 15 tỷ đồng ảnh 3

Đây là dòng đồng hồ được Ngọc Trinh đặc biệt yêu thích.

Ngọc Trinh được bạn thân tặng đồng hồ hơn 500 triệu sau khi bị trộm bộ sưu tập 15 tỷ đồng ảnh 6
MỚI - NÓNG
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
HHT - Có một điều thú vị ở nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mà những người yêu viết láchcó thể học hỏi, chính là việc ông rất chăm viết nhật ký. Bằng việc suy tư và chăm ghi chép lại những điều diễn ra xung quanh mình, Nguyễn Huy Tưởng dần tìm ra những quan niệm về nhân sinh, để đưa vào các tác phẩm do ông sáng tác. 

Có thể bạn quan tâm