Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 trong lòng các bạn trẻ theo nghề y

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Theo học tại các trường Đại học Y trên khắp ba miền tổ quốc, ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 có ý nghĩa vô cùng đặc biệt trong lòng các bạn trẻ nuôi ước mơ được khoác trên mình chiếc áo blouse trắng. Bởi lẽ, mỗi người đều cảm thấy rất tự hào và biết ơn các y, bác sĩ, nhân viên và những người công tác trong ngành Y tế, từ đó tiếp thêm động lực phấn đấu trong học tập và rèn luyện.

Gia đình - nơi gieo mầm ước mơ

Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 trong lòng các bạn trẻ theo nghề y ảnh 1
Trương Nguyệt Quế - sinh viên năm thứ năm, ngành Y đa khoa, trường Đại học Y Dược TPHCM.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống theo ngành y tế, bố lại là bác sĩ Nhi có phòng khám tại nhà nên từ nhỏ, Quế đã thường được tiếp xúc và hỗ trợ các công việc đơn giản ở đó. Vì vậy, cô gái trẻ đã sớm có hứng thú với nghề y và trùng hợp là tổ hợp khối B cũng chính là ba môn mà Quế thích nhất. Bằng những cố gắng của bản thân, Quế đã xuất sắc đỗ vào trường Đại học Y Dược TPHCM (UMP) và hiện đang là sinh viên năm thứ năm, ngành Y đa khoa.

Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 trong lòng các bạn trẻ theo nghề y ảnh 2
Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 trong lòng các bạn trẻ theo nghề y ảnh 3

Nữ sinh cho biết, mọi năm vào dịp 27/2, trường mình sẽ thường tổ chức chương trình kỷ niệm lồng ghép với các hoạt động khác. Như năm nay là tổ chức tọa đàm “Sinh viên UMP - Con đường hội nhập quốc tế”. Ngoài ra, các câu lạc bộ cấp trường và cấp khoa cũng hưởng ứng ngày này bằng việc tổ chức nhiều chương trình online như minigame, giải ô chữ liên quan đến ngành nghề hay thử thách chụp ảnh với blouse trắng,... Các bạn sinh viên cũng thường đổi hình đại diện trên các trang mạng xã hội hoặc đăng ảnh bản thân với áo blouse, scrubs hoặc chụp trong khuôn viên trường để hưởng ứng.

Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 trong lòng các bạn trẻ theo nghề y ảnh 4

Đối với riêng bản thân mình, ngày Thầy thuốc Việt Nam mang lại cho Quế rất nhiều cảm xúc: “Trước hết, mình rất vui và tự hào vì có một ngày kỷ niệm đặc biệt cho ngành nghề tương lai của bản thân. Mình là sinh viên y may mắn nhận được sự hướng dẫn, giảng dạy và hỗ trợ từ các giảng viên là các bác sĩ ở nhiều chuyên khoa khác nhau, đồng thời cũng từng là bệnh nhân nhận được sự chăm sóc tận tình của các nhân viên y tế. Vì vậy, đây là dịp để mình và các bạn xung quanh thể hiện sự biết ơn với họ. Đặc biệt, vì ba mẹ mình cũng là nhân viên y tế nên mọi năm khi mình có dịp về quê vào những ngày này thì cả nhà sẽ đi ăn một bữa nhỏ hoặc mua một chiếc bánh kem trang trí hình ống nghe nữa.”

Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 trong lòng các bạn trẻ theo nghề y ảnh 5

Nhân ngày 27/2, nữ sinh nhắn gửi: “Chúc các y, bác sĩ, các nhân viên khối ngành y tế và các bạn sinh viên y thật nhiều sức khoẻ để có thể nhiệt huyết học hỏi, cống hiến và mang đến hạnh phúc cho nhiều người bằng cả tấm lòng. Chúc cho những người công tác trong ngành y tế, các bạn sinh viên y cùng gia đình thật hạnh phúc và thành công!”

Nỗ lực trở thành một bác sĩ có đức, có tài

Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 trong lòng các bạn trẻ theo nghề y ảnh 6
Nguyễn Nhật Quân - sinh viên năm thứ hai, ngành Y khoa, trường Đại học Y khoa Vinh.

Vốn thích công việc theo dõi, chăm sóc sức khỏe từ nhỏ nên lớn lên Quân đã quyết tâm theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ. Hiện tại, Quân đang là sinh viên năm thứ hai, ngành Y khoa, trường Đại học Y khoa Vinh.

Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 trong lòng các bạn trẻ theo nghề y ảnh 7

Hội thao “Sức khỏe y khoa” của trường Đại học Y khoa Vinh.

Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 trong lòng các bạn trẻ theo nghề y ảnh 8

Hội thao “Sức khỏe y khoa” của trường Đại học Y khoa Vinh.

Vào ngày Thầy thuốc Việt Nam hằng năm, trường của Quân thường tổ chức lễ kỷ niệm để tôn vinh những y, bác sĩ, đội ngũ giảng viên và những người đang công tác trong ngành y tế. Bên cạnh đó, trường còn chú trọng phát triển phong trào sinh viên vào những dịp này thông qua Hội thao “Sức khỏe y khoa” nhằm khuyến khích tinh thần tuổi trẻ xung kích, sáng tạo của sinh viên trong trường.

Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 trong lòng các bạn trẻ theo nghề y ảnh 9

Năng nổ tham gia Hội thao từ khi còn là sinh viên năm nhất, Quân cho biết: “Những hoạt động này thật sự rất vui và mình cũng được học thêm rất nhiều kiến thức bổ ích. Dịp 27/2 năm nay là kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam, mình thấy đó là cả một chặng đường dài và là một cột mốc son trong sứ mệnh chăm sóc, khám, chữa bệnh của ngành y tế nước nhà. Bản thân mình luôn cảm thấy tự hào vì mình cũng đang không ngừng nỗ lực học tập và rèn luyện để trở thành một bác sĩ có đức, có tài.”

Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 trong lòng các bạn trẻ theo nghề y ảnh 10

Chàng trai bộc bạch: “Mình xin trân quý gửi tới những người thầy thuốc luôn tận tâm, trách nhiệm và giàu lòng nhân ái đã và đang công tác trên mọi miền tổ quốc những lời chúc tốt đẹp và lòng biết ơn sâu sắc nhất. Chúc cho đội ngũ y, bác sĩ luôn luôn yêu nghề, yêu người và tràn đầy sức khoẻ, niềm vui.”

“Mình mong tất cả các thầy cô giáo đang công tác dưới mái trường y dược luôn mạnh khỏe và có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Các thầy cô chính là những người cha, người mẹ ngày ngày tưới mát cho những bông hoa sinh viên y dược trở nên rực rỡ và tỏa sáng hơn. Chúc các bạn sinh viên theo nghề y luôn vững bước để viết tiếp ước mơ và trở thành những thế hệ y, bác sĩ có trí tuệ, tay nghề, đạo đức tốt giúp ích cho xã hội.” - Quân bày tỏ.

Từ “học trò” thành “đồng nghiệp”

Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 trong lòng các bạn trẻ theo nghề y ảnh 11

Lê Phước Đạt - Bác sĩ nội trú năm thứ nhất, khóa 48 chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh, trường Đại học Y Hà Nội.

Vốn tưởng chừng nghề y là một điều gì đó ngoài tầm với vì thời đi học Đạt không thích học môn Sinh học nên đến giữa năm lớp 12, chàng trai vẫn miệt mài ôn thi khối A.

Đạt chia sẻ: “Bộ Giáo dục năm đó đã thay đổi phương án thi, giới hạn kiến thức các môn thi tốt nghiệp chỉ nằm trong chương trình lớp 12. Tận dụng điểm này, cùng với sự tận tâm của cô giáo bộ môn Sinh học của mình lúc ấy là cô Ngô Xuân Sương mà mình đã tìm thấy sự thích thú khi gặp được các bài toán phả hệ. Nhờ đó, mình quyết định chuyển sang thi khối B và chọn ngành y.”

Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 trong lòng các bạn trẻ theo nghề y ảnh 12

Trải qua nhiều lần chào đón ngày Thầy thuốc Việt Nam ở trường Đại học Y Hà Nội, Đạt cho biết trường sẽ tổ chức lễ kỷ niệm ngày của ngành, có thể là các chuỗi sự kiện, tùy theo từng năm. Đối với sinh viên, ngoài tham gia các hoạt động chung của nhà trường thì mọi người thường sẽ chuẩn bị món quà nho nhỏ riêng dành tặng cho thầy cô, khoa, phòng. Đây cũng là một dịp để sinh viên có thêm nhiều hình ảnh đẹp lưu giữ kỷ niệm cùng thầy cô, bạn bè.

Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 trong lòng các bạn trẻ theo nghề y ảnh 13

Cảm xúc của Đạt trong dịp 27/2 năm nay đặc biệt hơn cả bởi chàng trai đã không còn là sinh viên nữa mà là ở một vai trò khác. Đạt bày tỏ: “Thời sinh viên, các thầy của mình hay bảo là “các cô cậu cũng sắp là đồng nghiệp của chúng tôi rồi”. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã tốt nghiệp, trên cương vị mới áp lực cũng lớn hơn, không còn vô tư như là sinh viên nữa. Nhưng nhờ đó mình cũng cảm nhận được sâu sắc hơn về nghề. Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02, mình xin kính chúc quý thầy, cô, quý anh, chị, em công tác trong ngành y tế luôn luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc, hoàn thành tốt và tốt hơn nữa vai trò của mình, góp phần xây dựng một nền y tế nước nhà vững mạnh, là điểm tựa tin cậy của người dân.”

(Ảnh do các nhân vật cung cấp)

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Nữ 'học bá' người Việt trúng tuyển học bổng Thạc sĩ trường Đại học hàng đầu Trung Quốc

Nữ 'học bá' người Việt trúng tuyển học bổng Thạc sĩ trường Đại học hàng đầu Trung Quốc

SVVN - Phạm Hoàng Yến (24 tuổi) đang theo học chương trình nghiên cứu sinh thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Truyền thông tại Đại học Phúc Đán, Trung Quốc. Nhờ vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ và kiên trì theo đuổi ước mơ du học, cô nàng đã xuất sắc giành được học bổng toàn phần hệ thạc sĩ của Chính phủ Trung Quốc, trúng tuyển trường Đại học top 50 thế giới năm 2024 theo công bố của tổ chức Times Higher Education.
Chàng sinh viên quê Ninh Bình có 5 năm tuổi Đảng tại Trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên

Chàng sinh viên quê Ninh Bình có 5 năm tuổi Đảng tại Trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên

SVVN - Mai Tiến Anh (sinh năm 1998) quê Ninh Bình, đang là sinh viên năm 3, lớp LTYK53B ngành Y khoa, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên. Theo Tiến Anh, lý do chọn ngành là lúc còn nhớ năm học cấp 1, chỉ đơn giản là khi thấy bạn chảy máu đầu dùng tay che vào vết thương nên mình muốn sau này sẽ trở thành bác sĩ chữa bệnh cứu người.
'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…