Ngập tràn cảm xúc với đêm hội Halloween trực tuyến của sinh viên trường Báo

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Tối 30/10, Lễ hội Halloween 2021 do Khoa Quan hệ Quốc tế phối hợp với Đoàn Thanh niên Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức đã diễn ra dưới hình thức trực tuyến. Chương trình thu hút hơn 9.000 lượt xem.

Halloween 2021 với chủ đề Lamentar, theo tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là sự ân hận, dùng để diễn tả trạng thái day dứt và hối tiếc với những việc không hay đã để xảy ra.

Đồng thời, chương trình mong muốn truyền tải thông điệp ý nghĩa về tình cảm gia đình: “Chúng ta có thể có nhiều nơi để đi nhưng chỉ có duy nhất một nơi để trở về, đó chính là gia đình. Hãy biết trân trọng từng phút giây được bên cạnh những người thân yêu để không phải hối tiếc tìm về những khoảnh khắc chỉ còn trong tiềm thức”.

Ngập tràn cảm xúc với đêm hội Halloween trực tuyến của sinh viên trường Báo ảnh 1

Chương trình đã mang đến những tiết mục được dàn dựng công phu.

Trong đêm Hội, các bạn trẻ đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc cùng vở kịch Lanmentar. Vở kịch mở ra câu chuyện về gia đình có con là người đồng tính ẩn chứa hàng loạt những mâu thuẫn: sự phản đối mạnh mẽ từ bố, sự giấu diếm của mẹ, sự lãnh cảm của chị. Mỗi người đều có những góc khuất không thể bày tỏ, những tổn thương sâu sắc ngăn họ mở lòng với nhau.

Cho đến cuối cùng, tất cả đều lựa chọn giấu đi để bảo vệ lòng tự tôn của riêng mình, khiến cho khoảng cách giữa bố mẹ và con cái, giữa anh chị em một nhà cũng vì thế mà ngày một lớn hơn để rồi tất cả rơi vào nuối tiếc, phải thốt lên rằng: “Giá như chúng ta có thể dành thời gian cho gia đình, biết trân trọng những khoảnh khắc tuyệt vời ở bên người thân thì chắc chắn chúng ta sẽ không phải hối hận”.

Ngập tràn cảm xúc với đêm hội Halloween trực tuyến của sinh viên trường Báo ảnh 2

Mở lòng là cách để xóa bỏ khoảng cách, giúp các thành viên trong gia đình thấu hiểu nhau.

Vở kịch đã chạm đến trái tim người xem và nhận được hàng nghìn phản hồi tích cực. Khán giả Dương Thị Hà An để lại bình luận: “Sao tưởng Halloween phải sợ mà xem vở kịch này lại xúc động quá”.

Bạn Kiều Thị Trà (20 tuổi) cũng bày tỏ: “Với mình, vở kịch năm nay rất ý nghĩa và đặc biệt. Nó không phải là tiếng vỗ tay reo hò dưới sân khấu như mọi năm mà lại là điều day dứt mà vở kịch mang lại khiến mình càng thêm trân trọng gia đình. Đôi khi vì khoảng cách và lối sống khiến hai thế hệ không tìm thấy tiếng nói chung nhưng nếu các thành viên gạt bỏ đi cái tôi, thấu hiểu và chia sẻ với nhau thì mọi việc sẽ được giải quyết. Sau tất cả, gia đình là điều quý giá và tuyệt vời nhất mà mình có được”.

Trưởng Ban tổ chức - bạn Nguyễn Văn Bách chia sẻ: “Halloween 2021: Lamentar được tổ chức rất đặc biệt, trở thành tiền lệ chưa từng có sau 16 năm tổ chức liên tiếp. Đây là lần đầu tiên chương trình được ghi hình và công chiếu trực tiếp trên nền tảng mạng xã hội. Qua chương trình, chúng tôi hy vọng có thể truyền tải những thông điệp thực sự nhân văn và ý nghĩa, tạo ra sự bứt phá cũng như khẳng định bản sắc của sinh viên khoa Quan hệ quốc tế”.

Trước đó, chuỗi sự kiện đồng hành online mang tên “Grieta” (diễn ra từ ngày 25/9 - 16/10) cũng thu hút rất nhiều sự quan tâm của các bạn trẻ. Chuỗi sự kiện với 4 trò chơi giải đố xoay quanh câu chuyện về người con bị tổn thương tâm lý nặng nề và hành trình nhận thức để thay đổi của người cha, người mẹ.

Ngập tràn cảm xúc với đêm hội Halloween trực tuyến của sinh viên trường Báo ảnh 3
Tiết mục múa Handmine như món quà tri ân sinh viên K38
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.