Netizen vui mừng khi 4 chú gấu cuối cùng ở Rạp xiếc Trung ương được giải cứu

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Vừa qua, 4 con gấu cuối cùng tại Rạp xiếc Trung ương (Hà Nội) đã được Tổ chức Động vật Châu Á (Animals Asia) cứu hộ, chuyển giao cho Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam tại Vườn quốc gia Tam Đảo (Vĩnh Phúc).

Theo thông tin từ Liên đoàn Xiếc Việt Nam, 4 chú gấu cuối cùng tại rạp xiếc Trung Ương ở Hà Nội vừa được giải cứu nằm ở độ từ 5 - 7 tuổi, đều là gấu cái, nặng khoảng 60 kg mỗi cá thể, có tình trạng sức khỏe ổn định. Những chú gấu này sẽ được đưa về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Vườn Quốc gia Tam Đảo, Vĩnh Phúc, được hưởng điều kiện chăm sóc và phục hồi tốt nhất trong suốt phần đời còn lại.

Đây là lần thứ hai Tổ chức Động vật Châu Á cứu hộ gấu từ Rạp xiếc Trung Ương Hà Nội. Vào tháng 4/2019, đơn vị cũng nhận hai cá thể gấu ngựa và hiện cả hai gấu đều đang sống khỏe mạnh, hòa nhập tốt tại các khu bán tự nhiên tại Trung tâm.

Netizen vui mừng khi 4 chú gấu cuối cùng ở Rạp xiếc Trung ương được giải cứu ảnh 1

Nguồn ảnh: Internet.

Việc chuyển giao này, theo Tổ chức Động vật châu Á, là kết quả của quá trình điều chỉnh sử dụng động vật trong biểu diễn, thay thế xiếc động vật hoang dã sang huấn luyện và biểu diễn xiếc động vật nông nghiệp.

Lấy cảm hứng từ hai cô gấu Sugar (đường), Spice (gia vị) trước đây, 4 chú gấu này cũng được các nhân viên của Tổ chức tại đây đặt tên theo các loại gia vị như: Chilli (ớt), Saffron (nhụy hoa nghệ tây), Tiêu và Gừng. Theo lộ trình từ 2017 - 2022, Tổ chức Động vật Châu Á sẽ hợp tác với Tổng cục Lâm nghiệp hướng tới chấm dứt 100% số trại gấu trên địa bàn cả nước và đưa được thêm khoảng 800 cá thể gấu nữa về các cơ sở cứu hộ.

Netizen vui mừng khi 4 chú gấu cuối cùng ở Rạp xiếc Trung ương được giải cứu ảnh 2

Hai chú gấu ngựa Sugar và Spice đã được giải cứu vào giữa tháng 3 năm nay. Ảnh: Internet.

Thông tin trên đã nhanh chóng được lan truyền rộng rãi trên các diễn đàn và nhận được đông đảo sự quan tâm tích cực. Phần lớn mọi người để lại những bình luận thể hiện sự ủng hộ và thích thú trước việc làm trên:

“Tên sáu cô gấu Spice Girls này cute quá"

"Mình thích nghe những tin tức như thế này lắm, cảm ơn những người đã chung tay bảo vệ động vật",...

Netizen vui mừng khi 4 chú gấu cuối cùng ở Rạp xiếc Trung ương được giải cứu ảnh 3

Chia sẻ với Hoa Học Trò, bạn Đức Thiện (sinh viên trường ĐH KHXH&NV TP.HCM) cho biết: “Đây cũng là vấn đề mình đã quan tâm từ nhiều năm về trước vì mình không đồng tình lắm với việc giam cầm những loài động vật hoang dã để làm nơi tham quan hay vì mục đích giải trí cho con người. Nếu so với nhu cầu giải trí, mình nghĩ rằng mạng sống của những loài động vật hoang dã quan trọng hơn và bảo tồn thiên nhiên là vấn đề cấp bách hiện tại”.

Netizen vui mừng khi 4 chú gấu cuối cùng ở Rạp xiếc Trung ương được giải cứu ảnh 7
Theo Fanpage VTV3
MỚI - NÓNG
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
HHT - Có một điều thú vị ở nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mà những người yêu viết láchcó thể học hỏi, chính là việc ông rất chăm viết nhật ký. Bằng việc suy tư và chăm ghi chép lại những điều diễn ra xung quanh mình, Nguyễn Huy Tưởng dần tìm ra những quan niệm về nhân sinh, để đưa vào các tác phẩm do ông sáng tác. 

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.