Netizen thắc mắc sao nhận huy chương mà quạu, VĐV Olympic Tokyo trả lời chuẩn "sen ưu tú"

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Vận động viên bơi lội Evgeny Rylov đã tỏ ra "giận hờn" khi anh muốn đeo khẩu trang hình mặt mèo lên nhận huy chương nhưng BTC Olympic Tokyo lại không đồng ý.

Evgeny Rylov là vận động viên bơi lội người Nga đầu tiên giành Huy chương Vàng tại Thế vận hội Tokyo 2020 ở nội dung 100m bơi ngửa nam. Trước đó, anh đã được phép sử dụng khẩu trang in họa tiết mèo trong suốt vòng Chung kết. Thế nhưng tại buổi lễ trao huy chương hôm thứ Ba (27/7), Ủy ban Olympic lại lại "lắc đầu" trước chiếc khẩu trang yêu thích của Evgeny Rylov.

Netizen thắc mắc sao nhận huy chương mà quạu, VĐV Olympic Tokyo trả lời chuẩn "sen ưu tú" ảnh 1

"Boss" đâu ra đây mà xem, "sen ưu tú" mang người đến tận Olympic đây này! Ảnh: Internet.

Theo Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC), khi ở khu vực bên ngoài các trận đấu, các vận động viên và Ban tổ chức buộc phải đeo khẩu trang. Tuy nhiên, IOC lại không có quy định nào về họa tiết hay màu sắc khẩu trang. Có vẻ như, việc phải tạm biệt chiếc khẩu trang yêu thích một cách "ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa" như thế đã khiến nam VĐV trở nên "quạo" trong lúc nhận huy chương.

Netizen thắc mắc sao nhận huy chương mà quạu, VĐV Olympic Tokyo trả lời chuẩn "sen ưu tú" ảnh 2

Hành động vô lí của BTC đã khiến Evgeny "giận tím người" vì không được đeo chiếc khẩu trang yêu thích. Ảnh: Internet.

Chia sẻ với truyền thông sau khi lên nhận HCV, Evgeny tỏ vẻ "giận hờn": "Tôi muốn khóc luôn. Tôi không được phép lên nhận huy chương với khẩu trang mèo. Họ nói, 'Xin lỗi, bạn không thể đeo khẩu trang đó'. Nhưng tôi không thèm tranh luận với họ!".

Cũng trong cuộc phỏng vấn sau khi giành chiến thắng ở nội dung bơi lội 100m nam, kình ngư người Nga tiết lộ, chiếc khẩu trang mèo là món quà từ bạn gái của mình. Evgeny cũng không ngần ngại thừa nhận bản thân chính là một "con sen" chính hiệu khi nhận nuôi tận 3 "boss" ở nhà và thường xuyên đăng tải ảnh chụp với 3 người bạn này trên trang cá nhân.

Tiếp tục tham gia thi đấu ở nội dung 200m nam, Evegeny Rylov tiếp tục giành HCV, đồng thời phá kỷ lục Olympic với thành tích 1:53.27.

Netizen thắc mắc sao nhận huy chương mà quạu, VĐV Olympic Tokyo trả lời chuẩn "sen ưu tú" ảnh 3

Cuối cùng thì anh chàng cũng có thể ăn mừng cùng chiếc khẩu trang in hình "boss" của mình. Ảnh: Internet.

Netizen thắc mắc sao nhận huy chương mà quạu, VĐV Olympic Tokyo trả lời chuẩn "sen ưu tú" ảnh 6
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên

Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên

Trong khuôn khổ các hoạt động của Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ V, năm 2024 cấp Trung ương; đồng thời phát triển văn hóa đọc, tạo sân chơi tương tác, sinh hoạt Đội cho thiếu nhi tỉnh Điện Biên, ngày 24/4/2024, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức chương trình trao tặng và bàn giao công trình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Điện Biên.
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.