Nàng Gen Z dành niềm yêu thích lịch sử, gây ấn tượng khi hóa thân vào vai ‘Ả Đào’

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Dành niềm đam mê từ nhỏ với sự nghiệp diễn xuất, Bùi Hải Vy – nàng cựu sinh viên trường Đại học Sân khấu – Điện Ảnh Hà Nội, mới đây đã gây ấn tượng với vai diễn “Ả Đào” trong bộ phim điện ảnh lịch sử “Đào, phở và piano” của đạo diễn Phi Tiến Sơn. Là một người yêu thích lịch sử, thuộc thế hệ Gen Z, Hải Vy cũng đưa ra những góc nhìn về sự quan tâm của người trẻ đối với lịch sử nước nhà.

Bùi Hải Vy (sinh năm 2000) sinh ra và lớn lên tại Hải Dương, tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Dành niềm đam mê từ nhỏ với sự nghiệp diễn xuất, mới đây, Hải Vy cũng đã để lại ấn tượng với vai diễn “Ả Đào” trong bộ phim điện ảnh lịch sử Đào, phở và pianocủa đạo diễn Phi Tiến Sơn đang rất “hot” và được công chiếu rộng rãi trong nước.

Nàng Gen Z dành niềm yêu thích lịch sử, gây ấn tượng khi hóa thân vào vai ‘Ả Đào’ ảnh 1
Bùi Hải Vy (sinh năm 2000) tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Hải Vy bộc bạch: “Hồi nhỏ, mỗi khi được xem, thấy các cô chú, anh chị trên tivi, mình cảm thấy vô cùng thích thú. Sau này lớn lên, mình có thêm niềm đam mê ca hát. Và thật may mắn khi mình đã trúng tuyển vào trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Đây là cái nôi giúp mình có cơ hội phát triển được đúng theo niềm đam mê của bản thân. Với ước mơ là được hoạt động nghệ thuật, được phát triển con đường diễn xuất một cách chuẩn mực và nghiêm túc nhất. Mình tôn trọng công việc của bản thân, cũng như đây là cách mà mình tôn trọng chính bản thân mình. Và hiện tại mình vẫn đang trên con đường nghiêm túc theo đuổi sự ngiệp, ước mơ ấy”.

Nàng Gen Z dành niềm yêu thích lịch sử, gây ấn tượng khi hóa thân vào vai ‘Ả Đào’ ảnh 2
Nàng Gen Z dành niềm yêu thích lịch sử, gây ấn tượng khi hóa thân vào vai ‘Ả Đào’ ảnh 3

Hiện tại Hải Vy đang được biết đến là diễn viên tự do.

Có thể nói đối với Hải Vy hành trình theo đuổi đam mê khá gian nan. Vì ngay từ đầu, bố mẹ Vy hoàn toàn không ủng hộ 100% việc cô bạn theo đuổi giấc mơ, với mong muốn Hải Vy có thể trở thành một giáo viên hoặc làm kinh doanh trong một lĩnh vực nào đó ổn định hơn. Tuy nhiên, vì quá đam mê với nghề, vậy nên Hải Vy đã xin bố mẹ cho phép bản thân được một lần thử sức với lĩnh vực nghệ thuật, nếu không thành công cô bạn sẽ có một phương án khác như bố mẹ mong muốn. Đối với Hải Vy, như vậy, chí ít cô bạn cũng đã thực hiện được ước mơ của bản thân, để sau này nhìn lại sẽ không còn phải cảm thấy hối tiếc. Cô bạn bắt đầu tham gia một số bộ phim ngắn ngay từ khi vẫn còn đang ngồi ở trên ghế nhà trường.

Nàng Gen Z dành niềm yêu thích lịch sử, gây ấn tượng khi hóa thân vào vai ‘Ả Đào’ ảnh 4
Nàng Gen Z dành niềm yêu thích lịch sử, gây ấn tượng khi hóa thân vào vai ‘Ả Đào’ ảnh 5
Hải Vy gây ấn tượng với vai diễn “Ả Đào” trong bộ phim điện ảnh lịch sử “Đào, phở và piano”.

Chia sẻ về cơ duyên đến với Đào, phở và piano, Hải Vy cho biết, cô bạn từng phải tham gia casting đến hai lần mới được chọn vào vai. “Vì là một bộ phim về đề tài lịch sử, vậy nên mình rất yêu thích. Sau khi nhận vai, mình đã dành 100% nỗ lực của bản thân để tìm hiểu về nhân vật, lịch sử, cũng như trau dồi thêm những kinh nghiệm diễn xuất. Cùng với sự quan tâm rất nhiệt tình từ chú đạo diễn Phi Tiến Sơn và các cô chú, anh chị trong ekip làm phim, mình đã có thể hoàn thành vai diễn một cách tốt nhất.

Trên khía cạnh là một người trẻ, thuộc thế hệ Gen Z, cá nhân mình rất thích tìm hiểu về lịch sử, đồng thời mình nhận thấy rằng người trẻ hiện nay cũng đang rất quan tâm và muốn tìm hiểu về lịch sử. Điển hỉnh như những bộ phim điện ảnh của Việt Nam với đề tài tương tự như thế này, đang ngày càng được giới trẻ đón nhận và phổ biến rộng rãi. Với phương thức truyền tải đặc biệt như vậy, mình nghĩ rằng không chỉ mình mà cả các bạn trẻ, sẽ có cơ hội được hiểu sâu hơn về những gì cha ông đã hy sinh, khơi dậy, nuôi dưỡng tấm lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc luôn trực trào trong mỗi trái tim con người Việt Nam”.

Nàng Gen Z dành niềm yêu thích lịch sử, gây ấn tượng khi hóa thân vào vai ‘Ả Đào’ ảnh 6

Để đến với đam mê, Hải Vy cũng gặp khá nhiều gian nan.

Bên cạnh những thuận lợi, cũng có những khó khăn, với chiều cao 1m61 - nặng 45kg, đây không phải là một lợi thế đối với Hải Vy, cũng như đôi khi nó cũng khiến cô bạn gặp phải nhiều bất lợi. Tuy nhiên, không vì thế mà nản lòng, mà thay vào đó Hải Vy luôn không ngừng nỗ lực, tiếp tục cố gắng trau dồi thêm bản thân với tâm niệm: “Thành công là một quá trình. Cái mọi người nhìn vào là sự nỗ lực và khả năng của bạn, không phải chỉ là vẻ bề ngoài”.

Nàng Gen Z dành niềm yêu thích lịch sử, gây ấn tượng khi hóa thân vào vai ‘Ả Đào’ ảnh 7
Nàng Gen Z dành niềm yêu thích lịch sử, gây ấn tượng khi hóa thân vào vai ‘Ả Đào’ ảnh 8

Là một người yêu lịch sử, thuộc thế hệ Gen Z, Hải Vy cũng đưa ra những góc nhìn về sự quan tâm của người trẻ đối với lịch sử.

Với mong muốn trong tương lai sẽ có thêm được nhiều cơ hội, được thử sức thêm với nhiều vai diễn. Hải Vy luôn tâm đắc câu nói, cũng là nguồn động lực giúp cô bạn phát triển bản thân trở nên tốt hơn mỗi ngày: “Tâm ở đâu thì sự nghiệp của ta sẽ ở đó” - Dù các bạn có làm ngành, nghề gì đi chăng nữa, nhưng chỉ cần các bạn luôn luôn nghiêm túc với nó, hết mình, nhiệt huyết với công việc mà các bạn lựa chọn, thành công sẽ tìm đến các bạn.

(Ảnh: NVCC)

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.