Nam sinh Yên Bái lội ngược dòng giành điểm cực cao tại Đường Lên Đỉnh Olympia 24

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Chu Ngọc Quang Vinh (trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, Yên Bái) là người xuất sắc nhất cuộc thi Tuần với số điểm 300. Phong thái điềm tĩnh, tự tin được thể hiện qua các vòng thi, nam sinh từng bước chinh phục vòng nguyệt quế khiến ai cũng nể phục.

Cuộc thi Tuần 3 - Tháng 1 - Quý 1 của chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 24 chào đón sự tham gia bốn thí sinh: Chu Ngọc Quang Vinh (trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, Yên Bái), Vũ Nam Sơn (trường THPT Văn Lâm, Hưng Yên), Mai Chính Hưng (trường THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng) và Nguyễn Kế Niên (trường THPT Số 1 Phù Cát, Bình Định).

Nam sinh Yên Bái lội ngược dòng giành điểm cực cao tại Đường Lên Đỉnh Olympia 24 ảnh 1

4 nam sinh đều thi đấu xuất sắc. Ảnh: Fanpage Đường Lên Đỉnh Olympia

Ở phần thi Khởi động, các nam sinh đều có màn thể hiện xuất sắc trong lượt thi khởi động cá nhân với số điểm từ 40 trở lên. Đến với lượt thi chung giành điểm, các thí sinh lại càng quyết liệt hơn và số điểm được tăng lên đáng kể. Nam Sơn hiện đang dẫn đầu với 85 điểm, xếp sau với 80 điểm là Quang Vinh, Kế Niên đang có 55 điểm và Chính Hưng xếp cuối với 40 điểm.

Đến với phần thi Vượt chướng ngại vật, Nam Sơn trở thành thí sinh đầu tiên có tốc độ giải từ khóa “nhanh như chớp” trong mùa mới này của Olympia. Cụ thể, khi vừa trả lời chính xác gợi ý đầu tiên là “biển” cùng một góc hình ảnh hiện ra, nam sinh Hưng Yên đã chớp thời cơ bấm chuông và trả lời chính xác từ khóa “Thái Bình Dương”. Với sự xuất sắc này, nam sinh tiếp tục bảo vệ vị trí dẫn đầu của mình với 155 điểm.

Nam sinh Yên Bái lội ngược dòng giành điểm cực cao tại Đường Lên Đỉnh Olympia 24 ảnh 2

Nam Sơn giải chính xác từ khóa ở phần thi Vượt chướng ngại vật.

Tại phần thi Tăng tốc, thế trận đang ngày một khó đoán khi cả bốn đều nắm bắt tốt cơ hội nâng cao số điểm. Đáng nói, Quang Vinh đang tạm vươn lên dẫn đầu với 220 điểm, tiếp đến là Kế Niên đang có 175 điểm, Chính Hưng cũng rất tiến bộ khi giành được 170 điểm và cuối cùng là Nam Sơn với 165 điểm.

Nam sinh Yên Bái lội ngược dòng giành điểm cực cao tại Đường Lên Đỉnh Olympia 24 ảnh 3

Quang Vinh "lội ngược dòng" từ phần thi Tăng tốc.

Ở phần thi Về đích, Quang Vinh lựa chọn 3 câu 20 điểm. Qua các câu hỏi, nam sinh đều cho thấy sự tài giỏi của mình khi liên tiếp “ẵm trọn” số điểm. Nam sinh Yên Bái giành được 280 điểm - tạo một khoảng cách lớn cho các thí sinh còn lại sau phần thi Về đích.

Chính Hưng là người thứ ba tham gia phần thi Về đích với 3 câu 20 điểm. Vẫn phong thái có chút lo lắng, hồi hộp khi đưa ra câu trả lời nhưng nam sinh cứ thế mà ẵm trọn 60 điểm từ chương trình. Chính Hưng vươn lên dẫn Nhì với 230 điểm và giành vé đi tiếp vào cuộc thi Tháng nhờ số điểm Nhì cao nhất tuần.

Nam sinh Yên Bái lội ngược dòng giành điểm cực cao tại Đường Lên Đỉnh Olympia 24 ảnh 4

Chính Hưng giành "slot" đi tiếp nhờ sở hữu số điểm Nhì cao nhất 230 điểm.

Kế Niên lựa chọn 3 câu 20 điểm. Nam sinh trả lời đúng 2 câu và giành được 215 điểm. Nam Sơn lựa chọn gói 20-20-30 điểm. Nam sinh để mất 20 điểm vào tay Quang Vinh, giúp Quang Vinh củng cố vị trí dẫn đầu. Tuy nhiên, câu hỏi cuối với giá trị 30 điểm nam sinh đã trả lời chính xác và giành được điểm.

Sau cùng, người giành chiến thắng của Tuần 3 - Tháng 1 - Quý 1 của Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 24 đã thuộc về thí sinh Chu Ngọc Quang Vinh (trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, Yên Bái) với tổng điểm 300.

Nam sinh Yên Bái lội ngược dòng giành điểm cực cao tại Đường Lên Đỉnh Olympia 24 ảnh 5

Nam sinh giành vòng nguyệt quế với 300 điểm.

Về nhì với 230 điểm là Mai Chính Hưng (trường THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng), về thứ ba là thí sinh Nguyễn Kế Niên (trường THPT Số 1 Phù Cát, Bình Định) với 215 điểm và về cuối là thí sinh Vũ Nam Sơn (trường THPT Văn Lâm, Hưng Yên) với 175 điểm.

Nam sinh Yên Bái lội ngược dòng giành điểm cực cao tại Đường Lên Đỉnh Olympia 24 ảnh 9
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn thăm đoàn viên, thanh niên tập luyện chuẩn bị lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
Trung ương Đoàn thăm đoàn viên, thanh niên tập luyện chuẩn bị lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
HHT - Ngày 27/4, đoàn công tác T.Ư Đoàn do Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy dẫn đầu đã đến Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc thăm, tặng quà đoàn viên, thanh niên lực lượng diễu binh thuộc Bộ công an tham gia phục vụ cho lễ diễu binh, diễu hành trong đại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. 

Có thể bạn quan tâm