Nam sinh trường làng trúng tuyển ngành học có điểm chuẩn cao nhất Đại học Bách khoa Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Nguyễn Đình Duy, sinh năm 2005, đang sống tại xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Cựu học sinh lớp 12C1, trường THPT Nguyễn Sỹ Sách, vừa trở thành tân sinh viên của Đại học Bách khoa Hà Nội với điểm Đánh giá tư duy 84,7.

Duy trúng tuyển ngành Khoa học Máy tính, ngành có điểm chuẩn cao nhất Đại học Bách khoa, được biết năm nay điểm chuẩn ngành này 29,42 điểm khối A00 (Toán, Lý, Hóa). Đây là điểm tính theo công thức riêng của Bách khoa Hà Nội với môn Toán nhân hệ số 2 và quy về thang điểm 30 và hai thủ khoa toàn quốc khối A00 cũng không may mắn trúng tuyển nguyện vọng này.

Nam sinh trường làng trúng tuyển ngành học có điểm chuẩn cao nhất Đại học Bách khoa Hà Nội ảnh 1

Nguyễn Đình Duy tân sinh viên ngành khoa học máy tính của Đại học Bách khoa Hà Nội.

“Thật sự khi biết điểm chuẩn mình cảm thấy rất hạnh phúc, mọi thứ trước mắt mình như muốn nổ tung. Mình không nghĩ điểm chuẩn năm nay lại cao như vậy, do đó mình lại càng vui hơn khi mình đỗ nguyện vọng một. Bên cạnh đấy, mình muốn chia sẻ niềm vui này đến bố mẹ, anh chị, thầy cô và bạn bè, những người luôn bên cạnh động viên và khích lệ mình. Đặc biệt là bố và anh chị đang đi làm xa ở nước ngoài. Có lẽ đây là món quà rất to và ý nghĩa nhất mà mình muốn dành tặng cho những người thân yêu của mình” - Duy bày tỏ.

Nhờ sự cố gắng và nỗ lực không ngừng nghỉ, trong suốt ba năm học cấp 3 tại Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách, nam sinh cũng đã đạt được nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ như hai giải nhì cấp tỉnh môn Toán và môn Vật Lý lớp 12. Tổng điểm các bài thi tốt nghiệp THPT năm 2023 theo tổ hợp khoa học tự nhiên là 52,65.

Nam sinh trường làng trúng tuyển ngành học có điểm chuẩn cao nhất Đại học Bách khoa Hà Nội ảnh 2

Nam sinh đạt được nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ như hai giải nhì cấp tỉnh môn Toán và Vật lý.

Trao đổi với phóng viên Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong, chị Đinh Thị Thu, mẹ Duy, không khỏi tự hào trước kết quả của con trai: “Tôi không đặt nặng áp lực vấn đề học tập lên các con. Bản thân là người bố người mẹ nên mình chỉ biết làm hậu phương, chỗ dựa tinh thần cho các con để các con có động lực học tập”.

“Dù kết quả có như thế nào thì cha mẹ vẫn luôn đồng hành, chỗ dựa vững chắc để con can đảm theo đuổi ước mơ, trau dồi bản thân ở những lĩnh vực mà con say mê, trở thành một phiên bản tốt nhất của chính mình chứ không phải của ai khác” – chị Thu nói thêm.

Phải đến năm lớp 10, Duy mới mơ ước vào ngành Khoa học máy tính. Nam sinh tìm hiểu, từ đó bản thân đã đặt mục tiêu phấn đấu cho mình sẽ vào được ngành này bởi những cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp rất sáng lạn nên cậu bạn quyết tâm chinh phục nó.

“Bản thân mình rất thích tìm tòi, học hỏi những thứ liên quan đến lập trình. Mình xem đó như là đích đến đầu đời của bản thân để lấy đó làm động lực phấn đấu” – Duy bộc bạch.

Dù không đi học thêm ở ngoài, phần lớn thời gian tự học là chính nhưng kể từ khi có hoài bão, ước mơ nam sinh đã có chiến lược học tập cho bản thân một cách khoa học như sắp xếp thời gian học tập hợp lý, tranh thủ trên lớp thảo luận cùng bạn bè thầy cô về các bài khó. Ngoài những đề thi do giáo viên bộ môn cung cấp, cậu còn tìm kiếm trên mạng những chủ đề thú vị khác để thảo luận, giải quyết vấn đề cùng giáo viên.

Nam sinh trường làng trúng tuyển ngành học có điểm chuẩn cao nhất Đại học Bách khoa Hà Nội ảnh 3
Cô Hoàng Thị Minh Tuấn (bên phải) - thành quả hôm nay học trò nhận được hoàn toàn xứng đáng.

Cô Hoàng Thị Minh Tuấn, giáo viên dạy Toán và chủ nhiệm Duy suốt ba năm THPT nhận xét: “Duy là một chàng trai có tư duy tốt, ở lớp em luôn chăm chú nghe giảng, nếu có chỗ nào chưa hiểu, em luôn đặt câu hỏi hoặc nhờ giáo viên giảng lại đến khi nào hiểu thấu đáo mới thôi. Trong đợt bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh, em tham gia hai môn Toán - Lý và đạt giải Nhì cả hai môn. Dù đạt nhiều thành tích cao trong học tập nhưng em luôn khiêm tốn và cho rằng mình cần nỗ lực nhiều hơn nữa”.

“Cánh cổng Đại học mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đầy rẫy những khó khăn, cô luôn mong Duy giữ cho mình tinh thần học hỏi, cầu thị như lâu nay vẫn có và tích cực tham gia các hoạt động xã hội để phát triển các kỹ năng mềm phục vụ cho cuộc sống, công việc sau này” – Cô Minh Tuấn chia sẻ thêm.

Với cô Minh Tuấn, thành quả hôm nay học trò nhận được hoàn toàn xứng đáng, sẽ tiếp thêm động lực rất lớn cho các thế hệ khoá sau của Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách noi theo và học tập.

Nam sinh trường làng trúng tuyển ngành học có điểm chuẩn cao nhất Đại học Bách khoa Hà Nội ảnh 4

Bí quyết để đạt được kết quả tốt nhất chính là chiến thuật học tập từ sớm, học thật chắc kiến thức cơ bản trên lớp.

Theo nam sinh, bí quyết để đạt được kết quả tốt nhất chính là chiến thuật học tập từ sớm, học thật chắc kiến thức cơ bản trên lớp cũng như đặt ra cho bản thân mục tiêu cụ thể để phấn đấu.

“Chặng đường phía trước chắc chắn sẽ có những chông gai, thử thách nhưng mình sẽ cố gắng để không làm phụ lòng của gia đình, thầy cô, bạn bè” – Duy cho biết.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Nữ 'học bá' người Việt trúng tuyển học bổng Thạc sĩ trường Đại học hàng đầu Trung Quốc

Nữ 'học bá' người Việt trúng tuyển học bổng Thạc sĩ trường Đại học hàng đầu Trung Quốc

SVVN - Phạm Hoàng Yến (24 tuổi) đang theo học chương trình nghiên cứu sinh thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Truyền thông tại Đại học Phúc Đán, Trung Quốc. Nhờ vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ và kiên trì theo đuổi ước mơ du học, cô nàng đã xuất sắc giành được học bổng toàn phần hệ thạc sĩ của Chính phủ Trung Quốc, trúng tuyển trường Đại học top 50 thế giới năm 2024 theo công bố của tổ chức Times Higher Education.
Chàng sinh viên quê Ninh Bình có 5 năm tuổi Đảng tại Trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên

Chàng sinh viên quê Ninh Bình có 5 năm tuổi Đảng tại Trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên

SVVN - Mai Tiến Anh (sinh năm 1998) quê Ninh Bình, đang là sinh viên năm 3, lớp LTYK53B ngành Y khoa, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên. Theo Tiến Anh, lý do chọn ngành là lúc còn nhớ năm học cấp 1, chỉ đơn giản là khi thấy bạn chảy máu đầu dùng tay che vào vết thương nên mình muốn sau này sẽ trở thành bác sĩ chữa bệnh cứu người.
'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…