Nam sinh quê Thái Nguyên khởi đầu thành công vì được tham gia công tác Đoàn từ sớm

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Hoàng Văn Mong (sinh năm 2002) là sinh viên năm 3, Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương. Sinh ra và lớn lên tại mảnh đất chè Thái Nguyên, chàng trai này đang giữ chức vụ Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường, Trưởng ban truyền thông Câu lạc bộ Thanh niên tình nguyện. Trải nghiệm từ công tác Đoàn và nhiều công việc làm thêm thời sinh viên đã giúp Mong trưởng thành vượt bậc.

Từ những năm còn học phổ thông mình luôn cố gắng học tập và rèn luyện tham gia vào công tác Đoàn. Mình dành trọn một niềm đam mê nghiên cứu bộ môn khoa học tự nhiên đặc biệt là bộ môn Hóa học. Thế nhưng sau kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020 mình đã thất vọng với số điểm chưa được như mong đợi, mình đã phải gác lại ước mơ trở thành một Sĩ quan Hóa học. Thay vì học đại học mình đã lựa chọn học tại Trường Cao đẳng Dược Trung Ương Hải Dương vì trường đã có bề dày lịch sử và có chất lượng đào tạo rất tốt, bên cạnh đó cũng là trường cao đẳng công lập duy nhất trực thuộc Bộ Y tế với mức học phí phù hợp và thời gian đào tạo 3 năm mình có thể tiết kiệm được kinh tế cho gia đình có thêm từ 1-2 năm để khởi nghiệp sớm.

Nam sinh quê Thái Nguyên khởi đầu thành công vì được tham gia công tác Đoàn từ sớm ảnh 1

Hoàng Văn Mong (sinh năm 2002) là sinh viên năm 3, Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương.

Nam sinh quê Thái Nguyên khởi đầu thành công vì được tham gia công tác Đoàn từ sớm ảnh 2

Ngay từ năm nhất, Mong đã đi làm công việc bán thời gian phục vụ tại quán Trà chanh Phủi với mức lương 15.000 đồng/giờ.

Hiểu được nỗi vất vả của gia đình ngay từ năm nhất mình đã đi làm công việc bán thời gian phục vụ tại quán Trà chanh Phủi với mức lương 15.000 đồng/giờ, không chịu chấp nhận mức lương đó bằng sự cố gắng học hỏi của mình trong vòng hai tháng mình đã được làm pha chế cho quán với mức lương 17.000 đồng/giờ với tinh thần trách nhiệm cùng sự nỗ lực, một tháng sau mình đã trở thành quản lý. Sau đó đến năm thứ hai thời điểm dịch COVID - 19 hoành hành tại hầu hết các tỉnh miền Bắc cũng như tại tỉnh Hải Dương, mình đã viết đơn tham gia chống dịch ngay khi nhà trường huy động lực lượng. Thay vì về quê tránh dịch, với sự nhiệt huyết của tuổi trẻ mình đã ở lại hỗ trợ công tác phòng chống dịch bằng tinh thần và trách nhiệm vì mọi người.

Nam sinh quê Thái Nguyên khởi đầu thành công vì được tham gia công tác Đoàn từ sớm ảnh 3

Tại thời điểm dịch COVID - 19 hoành hành tại hầu hết các tỉnh miền Bắc cũng như tại tỉnh Hải Dương, Mong đã viết đơn tham gia chống dịch ngay khi nhà trường huy động lực lượng.

Nam sinh quê Thái Nguyên khởi đầu thành công vì được tham gia công tác Đoàn từ sớm ảnh 4
Nam sinh quê Thái Nguyên khởi đầu thành công vì được tham gia công tác Đoàn từ sớm ảnh 5

Mong cùng các bạn sinh viên tích cực tham gia hoạt động tình nguyện, hỗ trợ mọi người có hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn trong xã hội.

Nam sinh quê Thái Nguyên khởi đầu thành công vì được tham gia công tác Đoàn từ sớm ảnh 6

Song song với việc học tập mình còn tham gia các hoạt động tình nguyện như Đông ấm vùng cao 2022 tại Quản Bạ-Hà Giang, Mùa hè xanh,… và các phong trào khác của Đoàn thanh niên cũng như Câu lạc bộ Thanh niên tình nguyện. Tại các công tác của Đoàn mình luôn tham gia đầy đủ, truyền tải được năng lượng tích cực và dùng sức trẻ để giúp ích cho xã hội. Được sự tín nhiệm của thầy cô và các bạn mình may mắn được bầu làm ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2022-2024 và được Câu lạc bộ Thanh niên tình nguyện bầu làm Trưởng ban truyền thông.

Nam sinh quê Thái Nguyên khởi đầu thành công vì được tham gia công tác Đoàn từ sớm ảnh 7

Song song với việc học tập chàng trai còn tham gia các hoạt động tình nguyện như Đông ấm vùng cao 2022 tại Quản Bạ-Hà Giang, Mùa hè xanh,…

Nam sinh quê Thái Nguyên khởi đầu thành công vì được tham gia công tác Đoàn từ sớm ảnh 8

Mong may mắn được bầu làm ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2022-2024 và được Câu lạc bộ Thanh niên tình nguyện bầu làm Trưởng ban truyền thông.

Nam sinh quê Thái Nguyên khởi đầu thành công vì được tham gia công tác Đoàn từ sớm ảnh 9

Sau 2 năm đi làm thêm và tham gia công tác Đoàn đã giúp mình thay đổi và học hỏi trải nghiệm được rất nhiều thứ, được va chạm thực tế, được làm việc giúp đỡ người khác. Qua đó mình cảm nhận được sự trưởng thành trong tính cách và con người lớn dần theo năm tháng. Dù không còn những tháng ngày cả tuần ăn mì gói hoặc đi làm xe hết xăng nhưng trong ví chỉ còn 50.000 đồng, nếu đổ xăng thì sẽ phải ăn mì gói hoặc nhịn đói thì đến giờ mình đã tìm được công việc đúng ngành nghề là làm kĩ thuật viên tại một phòng khám Đông y và còn là một trình dược viên đã có một lượng khách hàng ổn định làm chủ được kinh tế phục vụ nhu cầu cá nhân.

Nam sinh quê Thái Nguyên khởi đầu thành công vì được tham gia công tác Đoàn từ sớm ảnh 10
Nam sinh quê Thái Nguyên khởi đầu thành công vì được tham gia công tác Đoàn từ sớm ảnh 11

Cho dù có rất nhiều khó khăn trải qua hay ập đến, mình vẫn có thể bình tĩnh nhìn lại một hành trình nỗ lực vượt qua để thấy rằng khó khăn chỉ là chất xúc tác khởi đầu thôi. Để có được mọi thứ ở hiện tại mình đều luôn biết ơn thầy cô và bạn bè trong nhà trường đã luôn ủng hộ và giúp đỡ nhiệt thành. Mình sẽ không ngừng cố gắng để trở thành con người sống có ích cho gia đình và xã hội.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.