Nam sinh Quảng Trị giành vòng nguyệt quế thuyết phục tại Đường Lên Đỉnh Olympia

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Nguyễn Minh Đình Thiên (trường THPT Đông Hà, Quảng Trị) đã có phần thi và chiến thắng đầy thuyết phục tại Đường Lên Đỉnh Olympia. Nam sinh Quảng Trị gây ấn tượng với sự điềm tĩnh và phong thái tự tin qua từng vòng thi.

Cuộc thi Tuần 2 - Tháng 2 - Quý 2 của Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 24 diễn ra với sự tranh tài của bốn thí sinh: Trần Lê Minh Hoàng (trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, Kiên Giang), Lê Thu Hằng (trường THPT Số 1 Bảo Yên, Lào Cai), Nguyễn Dương Anh Thảo (trường THPT Lê Viết Thuật, Nghệ An); Nguyễn Minh Đình Thiên (trường THPT Đông Hà, Quảng Trị).

Nam sinh Quảng Trị giành vòng nguyệt quế thuyết phục tại Đường Lên Đỉnh Olympia ảnh 1

Bốn gương mặt đầy hứa hẹn của cuộc thi tuần này. Nguồn: Fanpage Đường Lên Đỉnh Olympia

Ở phần thi Khởi động, Đình Thiên đã tạm dẫn đầu sau 4 lượt thi cá nhân nhờ sự tự tin và điềm tĩnh. Đến với lượt thi chung, Anh Thảo đã vươn lên có cùng số điểm 35 với Đình Thiên. Trong khi đó, Minh Hoàng và Thu Hằng tạm xếp sau với 20 điểm, khoảng cách giữa các thí sinh lúc này vẫn chưa quá lớn.

Đến phần thi Vượt chướng ngại vật, các thí sinh phải đi tìm một từ khóa gồm có 3 chữ cái. Khi đang lật mở gợi ý thứ 3, Minh Hoàng và Đình Thiên đã lần lượt bấm chuông và cùng đưa ra một câu trả lời là Thơ. Tuy nhiên, Minh Hoàng đã nhanh tay hơn và giành được vị trí dẫn đầu với 80 điểm, Đình Thiên và Anh Thảo xếp Nhì với 55 điểm, Thu Hằng xếp cuối với 30 điểm.

Nam sinh Quảng Trị giành vòng nguyệt quế thuyết phục tại Đường Lên Đỉnh Olympia ảnh 2

Minh Hoàng cũng thể hiện khá tốt ở phần thi Vượt chướng ngại vật

Tại phần thi Tăng tốc, các thí sinh đã bỏ lỡ cơ hội ghi điểm ở câu hỏi tăng tốc đầu tiên. Ở những câu hỏi sau, số điểm của các thí sinh đã tăng lên nhưng khoảng cách vẫn chưa quá lớn. Đình Thiên đã vươn lên dẫn đầu với 135 điểm, Minh Hoàng 130 điểm, Anh Thảo 125 điểm và Thu Hằng đang có 40 điểm.

Nam sinh Quảng Trị giành vòng nguyệt quế thuyết phục tại Đường Lên Đỉnh Olympia ảnh 3

Đình Thiên lấy lại phong độ sau phần thi Tăng tốc.

Ở phần thi Về đích, Đình Thiên có một sự lựa chọn an toàn với 3 câu 20 điểm. Nam sinh hai lần đều đưa ra câu trả lời chưa chính xác, Minh Hoàng cũng nhấn chuông giành trả lời nhưng cũng không trả lời đúng. Ở câu hỏi cuối cùng Thiên đã sử dụng ngôi sao hy vọng và trả lời chính xác, giành được thêm 40 điểm.

Anh Thảo là người có số điểm cao thứ hai sẽ đến với phần thi Về đích, nữ sinh lựa chọn 3 câu 20 điểm và trả lời đúng một câu. Đình Thiên cũng nhân cơ hội ghi thêm 20 điểm từ câu hỏi số hai của nữ sinh.

Nam sinh Quảng Trị giành vòng nguyệt quế thuyết phục tại Đường Lên Đỉnh Olympia ảnh 4
Anh Thảo cũng là một đối thủ "nặng ký".

Minh Hoàng lựa chọn gói 20-20-30 điểm và ngôi sao hy vọng ở câu hỏi có giá trị cao nhất. Nam sinh lộ rõ vẻ lo lắng trên khuôn mặt, nhưng câu hỏi lĩnh vực lịch sử đã giúp Hoàng lấy lại phong độ với 170 điểm. Thu Hằng lựa chọn 3 câu 20 điểm và khép lại phần thi Về đích với số điểm 60.

Tổng kết cuộc thi, người giành chiến thắng Tuần 2 - Tháng 2 - Quý 2 của Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 24 đã thuộc về thí sinh Nguyễn Minh Đình Thiên (trường THPT Đông Hà, Quảng Trị) với 195 điểm.

Nam sinh Quảng Trị giành vòng nguyệt quế thuyết phục tại Đường Lên Đỉnh Olympia ảnh 5

Nam sinh Quảng Trị dẫn đầu Đoàn leo núi với 195 điểm.

Về nhì với 170 điểm là Trần Lê Minh Hoàng (trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, Kiên Giang), về thứ ba là thí sinh Nguyễn Dương Anh Thảo (trường THPT Lê Viết Thuật, Nghệ An) với 115 điểm và về cuối là thí sinh Lê Thu Hằng (trường THPT Số 1 Bảo Yên, Lào Cai) với 60 điểm.

Nam sinh Quảng Trị giành vòng nguyệt quế thuyết phục tại Đường Lên Đỉnh Olympia ảnh 9
MỚI - NÓNG
Toàn cảnh chương trình nghệ thuật Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông
Toàn cảnh chương trình nghệ thuật Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông
HHT - Tối 26/4, tại Quảng trường thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, T.Ư Đoàn phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và tỉnh Điện Biên tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”, tổng kết, trao giải cuộc thi tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 70 năm ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự tại Việt Nam; phát động cuộc thi tìm hiểu 80 năm Quân đội nhân dân Việt Nam.
Học sinh Quảng Nam giành giải Đặc biệt cuộc thi tem bưu chính về Chiến dịch Điện Biên Phủ
Học sinh Quảng Nam giành giải Đặc biệt cuộc thi tem bưu chính về Chiến dịch Điện Biên Phủ
Từ hơn 1,3 triệu bài gửi dự thi Cuộc thi Sưu tập và tìm hiểu tem bưu chính năm 2024 với chủ đề “70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ qua con tem bưu chính”, BTC đã chấm chọn và trao giải Đặc biệt cho em Đặng Lê Gia Nhi, học sinh Trường THCS Kim Đồng (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam).

Có thể bạn quan tâm