Nam sinh người Nùng làm Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Thái Nguyên

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Từ một học sinh dân tộc Nùng, trải qua quá trình phấn đấu, Hoàng Đức Chung trở thành Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Thái Nguyên. Gần đây, anh đã được vinh danh ‘Học sinh, sinh viên, thanh niên Dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu toàn quốc lần thứ X, năm 2023’.

Hoàng Đức Chung sinh ra và lớn lên trong một gia đình dân tộc Nùng sống tại vùng đặc biệt khó khăn, được bố mẹ hết lòng ủng hộ và tạo điều kiện nên Chung đã sớm ý thức được bản thân phải cố gắng để bứt phá, thoát khỏi nghèo khó và thành công.

Nam sinh người Nùng làm Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Thái Nguyên ảnh 1

Hoàng Đức Chung - Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Thái Nguyên

Tại trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Đồng Hỷ và trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Thái Nguyên, với các chính sách hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số của Nhà nước, Hoàng Đức Chung đã được học tập và sinh hoạt với điều kiện tốt về cơ sở vật chất, về chất lượng đào tạo, được giao lưu, học hỏi từ các bạn học sinh dân tộc thiểu số khác nữa, đặc biệt là được biết, hiểu và thậm chí còn thưởng thức bản sắc văn hoá của mỗi dân tộc tại nơi đây.

“Hơn hết, môi trường nội trú cũng giúp mình học tập được cách sống tự lập từ nhỏ khi phải rời xa gia đình. Các thầy, cô như những người cha, người mẹ thứ hai, quan tâm, chăm sóc học sinh hết mực, từ việc học tập, đến bữa ăn, giấc ngủ... Chính vì lẽ đó, mình đã có thêm động lực để chăm chỉ học hành và vượt qua những khó khăn”, Hoàng Đức Chung chia sẻ.

Nam sinh người Nùng làm Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Thái Nguyên ảnh 2

Hoàng Đức Chung với tình yêu mãnh liệt với biển đảo quê hương.

Nam sinh người dân tộc Nùng cho biết, chính ngôi trường nội trú THCS là nguồn khơi dậy niềm tin và khát vọng theo đuổi ước mơ trở thành một “lập trình viên” của anh trong tương lai. Từ những tiết giảng môn Tin học đầu tiên của cô giáo, đến việc gia nhập đội tuyển học sinh giỏi Tin học và sau đó là một bước ngoặt lớn khi Chung đoạt được giải Nhất Học sinh Giỏi cấp Tỉnh môn Tin học, năm 2017. Học tập tại ngôi trường nội trú cấp THPT của tỉnh, được các thầy cô giúp đỡ và truyền lửa, Chung có thành tích học tập tốt mà thành công hơn cả là danh hiệu Thủ khoa toàn trường, khoá K56, năm 2020 đầu vào trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp (ĐH Thái Nguyên), với đúng ngành học mình yêu thích là Kỹ thuật Máy tính, khoa Điện tử.

Bên cạnh việc học tập, Chung cũng năng nổ tham gia các hoạt động Đoàn - Hội - Đội tại trường. Từ một cậu sinh viên bình thường, không có gì nổi bật, Chung trở thành đoàn viên, sinh viên nhiệt tình, năng nổ, rồi trở thành thủ lĩnh sinh viên. Các phong trào đã giúp nam sinh người dân tộc Nùng trang bị cho mình tư tưởng vững vàng, có bản lĩnh đương đầu với nhiều thử thách, tích lũy được nhiều kỹ năng, có nhiều kỷ niệm đẹp với mọi người và cảm thấy thêm yêu cuộc sống.

Nam sinh người Nùng làm Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Thái Nguyên ảnh 3

Nam sinh người dân tộc Nùng Hoàng Đức Chung (thứ hai, từ phải sang) tham gia Hành trình 'Sinh viên với biển đảo Tổ quốc' năm 2023.

Hoàng Đức Chung từng đạt loại Xuất sắc với đề tài nghiên cứu khoa học đầu tiên, giải Nhì Olympic Vật lý Sinh viên toàn quốc năm 2022, giải thưởng ‘Sao Tháng Giêng’ năm 2022, được trao tặng Huy hiệu Chiến sĩ Trường Sa năm 2023, Huy hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc năm 2023, Bằng khen T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên, Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2022.

Trong tương lai, Chung mong muốn trở thành một kỹ sư giỏi, cống hiến hết mình cho giáo dục nhằm lan toả kiến thức cũng như tinh thần hiếu học đến với nhiều bạn trẻ hơn nữa, đặc biệt là những bạn trẻ dân tộc thiểu số, hoàn cảnh khó khăn nhưng có ý chí, nghị lực vươn lên, vượt qua nghịch cảnh để thành công trong cuộc sống, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.