Nam sinh Hà Nội giành chiến thắng Đường Lên Đỉnh Olympia dù chạm trán đối thủ nặng ký

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Tại cuộc thi Tháng đầu tiên của Quý 2 chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 23, nam sinh Đặng Trung Hiếu đến từ Hà Nội đã xuất sắc vượt qua ba đối thủ còn lại, trở thành chủ nhân của chiếc vòng nguyệt quế với 245 điểm.

Cuộc thi Tháng 1 Quý 2 chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 23 diễn ra với sự tranh tài của 4 thí sinh: Trần Khôi Nguyên (trường chuyên THPT Trần Hưng Đạo, Bình Thuận), Đặng Trung Hiếu (trường THPT Thạch Thất, Hà Nội), Lê Xuân Huấn (trường THPT Quốc Oai, Hà Nội) và Dương Tiến Hải (trường THPT chuyên Hùng Vương, Gia Lai).

Nam sinh Hà Nội giành chiến thắng Đường Lên Đỉnh Olympia dù chạm trán đối thủ nặng ký ảnh 1

Chân dung bốn nhà leo núi của tháng 1 - Quý 2. Nguồn: Fanpage Đường Lên Đỉnh Olympia

Ở phần thi Khởi động, các thí sinh đã thể hiện sự ngang tài ngang sức của mình bằng một thế trận rất “căng”. Kết thúc phần thi đầu tiên, Tiến Hải vươn lên dẫn đầu Đoàn leo núi với 60 điểm, 45 là điểm số của Trung Hiếu và Khôi Nguyên, Xuân Huấn tạm thời xếp cuối với 40 điểm.

Phần thi Vượt chướng ngại vật, các thí sinh sẽ phải tìm ra từ khóa gồm có 12 chữ cái. Dù ở gợi ý đầu tiên chưa có một thí sinh nào trả lời chính xác nhưng đến khi gợi ý thứ hai được hé lộ thì đã nghe thấy tín hiệu nhấn chuông lần lượt của Khôi Nguyên, Xuân Huấn và Trung Hiếu với 3 đáp án khác nhau.

Tuy nhiên may mắn đã kịp thời mỉm cười với Trung Hiếu - người nhấn chuông thứ 3 với từ khóa chính xác là "Hiệp định Paris". Nam sinh giành được thêm 40 điểm và trở thành người có số điểm cao nhất Đoàn leo núi thời điểm hiện tại.

Tại phần thi Tăng tốc, có thể nhìn thấy số điểm của các thí sinh không hề thua kém nhau quá nhiều. Sau 4 câu hỏi, Trung Hiếu “thừa thắng xông lên” dẫn trước với 185 điểm, Khôi Nguyên giành được số điểm 165, Tiến Hải và Xuân Huấn lần lượt xếp cuối với 140 và 70 điểm.

Ở phần thi Về đích, Trung Hiếu lựa chọn gói 3 câu 20 điểm và chỉ trả lời đúng câu hỏi bằng Tiếng Anh. Nam sinh kết thúc phần thi của mình với 205 điểm. Người thứ hai đến với phần thi về đích là Khôi Nguyên và nam sinh cũng chọn gói 3 câu 20 điểm. Ở câu hỏi đầu tiên vì quá hồi hộp, cậu bạn để mất điểm vào tay Trung Hiếu nhưng cũng đã kịp lấy trả lời đúng ở câu tiếp theo. Kết thúc phần thi, Khôi Nguyên sở hữu 165 điểm.

Với sở trường tiếng Anh, nam sinh Hà Nội giành chiến thắng đầy thuyết phục. Nguồn: Fanpage Đường Lên Đỉnh Olympia

Lượt thi Về đích thứ ba thuộc về Tiến Hải, nam sinh chọn gói 20-20-30 điểm và ngôi sao hy vọng ở câu hỏi thứ hai. Dù rất xuất sắc nhưng khoảng cách so với Trung Hiếu là quá xa để nam sinh có thể vươn lên dẫn đầu. Trong lượt thi này, Trung Hiếu cũng tận dụng cơ hội để ghi thêm 20 điểm nữa cho mình. Xuân Huấn cũng lựa chọn 3 câu 20 điểm và giành được số điểm chung cuộc là 90 điểm.

Cuối cùng, chủ nhân của vòng nguyệt quế cuộc thi Tháng 1 - Quý 2 chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 23 đã thuộc về thí sinh Đặng Trung Hiếu (trường THPT Thạch Thất, Hà Nội) với 245 điểm. Về nhì với 165 điểm là thí sinh Trần Khôi Nguyên (trường chuyên THPT Trần Hưng Đạo, Bình Thuận), xếp thứ 3 là thí sinh Dương Tiến Hải (trường THPT chuyên Hùng Vương, Gia Lai) với 130 điểm và cuối cùng là thí sinh Lê Xuân Huấn (trường THPT Quốc Oai, Hà Nội) với 90 điểm.

Nam sinh Hà Nội giành chiến thắng Đường Lên Đỉnh Olympia dù chạm trán đối thủ nặng ký ảnh 2

Nam sinh Đặng Trung Hiếu dẫn đầu cuộc thi tháng với 245 điểm. Nguồn: Fanpage Đường Lên Đỉnh Olympia

Nam sinh Hà Nội giành chiến thắng Đường Lên Đỉnh Olympia dù chạm trán đối thủ nặng ký ảnh 6
MỚI - NÓNG
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
HHT - Chiều 26/4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Lễ hội quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trên chiến trường Điện Biên năm xưa.
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
HHT - Tại khu Di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, 200 thiếu nhi tiêu biểu toàn quốc được nghe bác Võ Điện Biên - con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ những câu chuyện lịch sử, ý nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Có thể bạn quan tâm