Nam sinh Giao thông Vận tải nhiệt huyết trong hoạt động tình nguyện xuất phát từ sự đồng cảm chân thành

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Nguyễn Tiến Xuân (sinh năm 2002) đến từ Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh. Hiện tại, anh đang là sinh viên năm 4 Trường Đại học Giao thông Vận tải. Với niềm yêu thích ngành Kỹ thuật viễn thông cùng sự tâm huyết của đội ngũ giảng viên trong môi trường học tập năng động, sáng tạo, tự do và hệ thống trang thiết bị phục vụ tối đa nhu cầu sinh viên chính là một trong những lý do Tiến Xuân lựa chọn theo học và phát triển ước mơ tại đây.

Với cương vị Chủ nhiệm Câu lạc bộ Sinh viên tình nguyện, mình đã không ngừng cố gắng rèn luyện và có nhiều thành tích trong học tập và hoạt động Văn hóa – Thể thao của khoa, trường. Ngoài việc học tập tại trường, mình từng đi làm thêm với những vị trí khác nhau như: Nhân viên marketing, nhân viên chạy bàn và order, nhân viên pha chế, tài xế công nghệ, thực tập viên sửa chữa cáp quang và thiết kế mạch,...

Nam sinh Giao thông Vận tải nhiệt huyết trong hoạt động tình nguyện xuất phát từ sự đồng cảm chân thành ảnh 1

Nguyễn Tiến Xuân (sinh năm 2002) đang là sinh viên năm 4 Trường Đại học Giao thông Vận tải.

Trải qua các công việc, bản thân mình “lớn” hơn rất nhiều, từ việc nâng cao khả năng sử dụng ngôn ngữ, giao tiếp tốt hơn, biết cách xử lý tình huống hiệu quả, rèn được tính kiên nhẫn, nâng cao độ tập trung cũng như sức chịu đựng, khiến mình nghiêm khắc với bản thân hơn về vấn đề giờ giấc.

Để nuôi mình học đại học, bố mẹ đã phải đánh đổi rất nhiều thứ từ của cải cho tới sức khỏe. Chính vì vậy, mình đã đi làm thêm từ năm nhất, với mong muốn có thể hỗ trợ bố mẹ một phần nào “gánh nặng”.

Nam sinh Giao thông Vận tải nhiệt huyết trong hoạt động tình nguyện xuất phát từ sự đồng cảm chân thành ảnh 2

Với tinh thần nhiệt huyết, Tiến Xuân đạt nhiều thành tích trong hoạt động Đoàn - Hội.

Nhưng có những lúc mình cũng bị đình trệ tất cả mọi thứ từ việc học tập cho tới các mối quan hệ bạn bè xung quanh và sống trong hàng loạt suy nghĩ “toxic”. Mình chán nản, mệt mỏi và từng có ý định bỏ học nhưng khi nghĩ đến bố mẹ vẫn đang gom góp từng tờ tiền mỗi ngày tháng để cho mình có cơ hội đi học với mong muốn bản thân có một tương lai tốt hơn. Không chỉ vậy, sức khỏe bố mẹ ngày càng yếu đi theo năm tháng, mình lại nghĩ đến lý do bắt đầu và quyết tâm thay đổi bản thân học tập, hành động để hiện thực ước mơ cùng niềm tự hào, hãnh diện của bố mẹ.

Rồi mình cũng học được cách sống cho bản thân, chăm chút gọn gàng hơn, chỉ khi bản thân tốt thì người thân mới tốt. Mình bắt đầu xây lại những mối quan hệ với họ hàng, anh em, và những mối quan hệ bạn bè xung quanh...

Nam sinh Giao thông Vận tải nhiệt huyết trong hoạt động tình nguyện xuất phát từ sự đồng cảm chân thành ảnh 3

Nam sinh viên không ngừng học hỏi và tích cực hoạt động để phát triển bản thân.

Mình đã đọc sách nhiều hơn, không ngừng học hỏi và tích cực hoạt động để phát triển bản thân. Dần dần, những sự cố gắng nỗ lực của bản thân mình cũng đã được công nhận. Cho tới thời điểm hiện tại, mình đã đạt một thành công ban đầu. Để đạt được mục tiêu lớn hơn nữa, mình vẫn cần phải tiếp tục cố gắng, phát triển để tạo ra những giá trị hữu ích cho chính bản thân và lan tỏa cho cả những người xung quanh mình. Đây sẽ là bước một cho sự khởi đầu thành công ở phía trước.

Là một người con của quê hương “Nghìn việc tốt” mình đã lan tỏa những điều tích cực tới mọi người xung quanh. Là một người trẻ tuổi, mình tích cực tham gia vào những chiến dịch có ích cho cộng đồng, hoạt động thiện nguyện, bảo vệ môi trường “xanh - sạch - đẹp”, những sự kiện “yêu thương” và mình cần tham gia với sự tâm huyết, tiên phong.

Nam sinh Giao thông Vận tải nhiệt huyết trong hoạt động tình nguyện xuất phát từ sự đồng cảm chân thành ảnh 4
Nam sinh Giao thông Vận tải nhiệt huyết trong hoạt động tình nguyện xuất phát từ sự đồng cảm chân thành ảnh 5

Tiến Xuân đang đảm nhiệm cương vị Chủ nhiệm Câu lạc bộ Sinh viên tình nguyện

Mình cùng các thành viên Câu lạc bộ Sinh viên Tình nguyện Trường Đại học Giao thông Vận tải đã tổ chức và tham gia vào rất nhiều chiến dịch lớn như: Chiến dịch Xuân tình nguyện; Chiến dịch Mùa hè xanh; Chiến dịch Trung thu cho em; Chiến dịch Đông ấm; Chiến dịch Giọt hồng trao em – số đặc biệt;...

Ngoài ra, mình từng phối hợp tổ chức cho các bạn sinh viên trong Câu lạc bộ tham gia những buổi Talkshow, Workshop rất ý nghĩa. Phối hợp tổ chức những buổi tập huấn Phòng chống Dịch bệnh, phòng cháy chữa cháy. Thường xuyên tổ chức giao lưu Văn nghệ - Thể thao cho mọi người giải trí cùng những chuyến đi vừa thiện nguyện.

Nam sinh Giao thông Vận tải nhiệt huyết trong hoạt động tình nguyện xuất phát từ sự đồng cảm chân thành ảnh 6

Mỗi hoạt động đều giúp nam sinh viên tích lũy được nhiều kinh nghiệm và bài học quý giá.

Quay về 4 năm trước thấy sự lựa chọn môi trường học tập của bản thân hoàn toàn đúng đắn. Trường Đại học Giao thông Vận tải là nơi mình đã lựa chọn để thiết kế một tương lai có trí thức, có trí tuệ để vươn tới những tầm cao. Lấy nhiệm vụ học tập, tham gia tích cực các hoạt động của Đoàn - Hội làm niềm vui, niềm say mê phấn đấu và cho đến hôm nay đã là một sinh viên năm cuối cảm thấy bản thân mình đã trưởng thành, chín chắn, bản lĩnh, sẵn sàng bước tiếp và đương đầu với mọi khó khăn, thử thách trên con đường tìm kiếm sự thành công và làm được nhiều việc tốt đẹp sống có ích cho xã hội.

Nam sinh Giao thông Vận tải nhiệt huyết trong hoạt động tình nguyện xuất phát từ sự đồng cảm chân thành ảnh 7

Với nhiều nỗ lực cố gắng, Tiến Xuân trở thành sinh viên tiêu biểu cấp Trường,

Thành tích trong quá trình tham gia Đoàn - Hội của Tiến Xuân:

· Đạt danh hiệu sinh viên tiêu biểu cấp Trường;

· Đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp Trường;

· Nhận Bằng khen của Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội “đã có nhiều đóng góp tích cực trong phong trào Tôi yêu Hà Nội năm 2023”;

· Nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội có thành tích xuất sắc trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2023;

· Nhận Giấy khen của Huyện đoàn Chi Lăng trong Chiến dịch “Mùa hè xanh” tại xã Bằng Hữu, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn gồm 12 ngày;

· Nhận Giấy khen của Đoàn Thanh Niên Trường Đại học Giao thông Vận tải về Cán bộ Đoàn xuất sắc tiêu biểu nhận giải thưởng 26 tháng 3.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Nữ 'học bá' người Việt trúng tuyển học bổng Thạc sĩ trường Đại học hàng đầu Trung Quốc

Nữ 'học bá' người Việt trúng tuyển học bổng Thạc sĩ trường Đại học hàng đầu Trung Quốc

SVVN - Phạm Hoàng Yến (24 tuổi) đang theo học chương trình nghiên cứu sinh thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Truyền thông tại Đại học Phúc Đán, Trung Quốc. Nhờ vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ và kiên trì theo đuổi ước mơ du học, cô nàng đã xuất sắc giành được học bổng toàn phần hệ thạc sĩ của Chính phủ Trung Quốc, trúng tuyển trường Đại học top 50 thế giới năm 2024 theo công bố của tổ chức Times Higher Education.
Chàng sinh viên quê Ninh Bình có 5 năm tuổi Đảng tại Trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên

Chàng sinh viên quê Ninh Bình có 5 năm tuổi Đảng tại Trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên

SVVN - Mai Tiến Anh (sinh năm 1998) quê Ninh Bình, đang là sinh viên năm 3, lớp LTYK53B ngành Y khoa, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên. Theo Tiến Anh, lý do chọn ngành là lúc còn nhớ năm học cấp 1, chỉ đơn giản là khi thấy bạn chảy máu đầu dùng tay che vào vết thương nên mình muốn sau này sẽ trở thành bác sĩ chữa bệnh cứu người.
'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…