Nam sinh đỗ Đại học với số điểm 26,7 đòi bố mẹ “thưởng” xe máy hàng trăm triệu đồng

HHT - Thấy bạn bè ai cũng được thưởng quà to, quà xịn, nên cậu bạn này cũng đòi bố mẹ mua cho một chiếc xe máy dù nhà cậu bạn không phải giàu có gì. Mà giá của chiếc xe thì lên tới cả trăm triệu đồng.

Cụ thể, mới đây trên mạng xã hội đang xôn xao vì một bài chia sẻ của một thanh niên về việc em trai mình đã đỗ đại học. Tuy nhiên thay vì vui mừng, anh chàng này lại đang đau đầu thay phụ huynh khi cậu em đòi phần thưởng là một chiếc xe máy đắt tiền, giá lên đến cả trăm triệu đồng.

"Thằng em mình mới đỗ Đại học với số điểm 26,7. Nhà mình hứa là chỉ cần đỗ đại học thì sẽ thưởng", chủ nhân bài đăng chia sẻ, "Ngày nào em cũng đòi bố mẹ mua cho chiếc xe vì bảo bạn bè ai cũng được thưởng to".

Theo bài đăng, cậu em kia còn doạ là nếu không thưởng thì sẽ không chịu đi học. Còn lấy lý do năm nay cạnh tranh cao nên đỗ được đại học là phải rất cố gắng, chính vì thế dù ai khuyên bảo gì thì cậu em cũng không nghe.

Nam sinh đỗ Đại học với số điểm 26,7 đòi bố mẹ “thưởng” xe máy hàng trăm triệu đồng ảnh 1

Bài đăng của anh chàng ngay lập tức nhận được rất nhiều sự quan tâm, bình luận và chia sẻ của cư dân mạng. Mọi người vừa đưa ra phương án giải quyết, đề xuất rất nhiều cách để gia đình giúp cậu em "tỉnh ngộ", và không ít người cũng chỉ trích, cho rằng cậu em này đã quá được nuông chiều nên mới sinh ra như vậy.

Một trong các "kế sách" của dân mạng đó là đồng ý mua xe cho cậu em, nhưng tiền học phí, chi tiêu trong 4 năm đại học cậu phải tự tìm cách xoay sở. Có người lại cho rằng tốt nhất cho cậu bạn này nên ở nhà, khỏi đi học, chỉ cần vài ngày thấy mọi người được đến trường hết mà mình thì không rồi sẽ hối hận thôi.

Nam sinh đỗ Đại học với số điểm 26,7 đòi bố mẹ “thưởng” xe máy hàng trăm triệu đồng ảnh 2 Nam sinh đỗ Đại học đòi bố mẹ mua xe máy đắt tiền. (Ảnh minh hoạ từ Internet)

Đúng là việc mình cố gắng, nỗ lực để đạt được điều gì đó thì luôn xứng đáng nhận được phần thưởng. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải dựa vào hoàn cảnh, tình huống để xem phần thưởng phù hợp. Đôi khi, giá trị tinh thần lại còn cao hơn giá trị vật chất.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên

Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên

Trong khuôn khổ các hoạt động của Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ V, năm 2024 cấp Trung ương; đồng thời phát triển văn hóa đọc, tạo sân chơi tương tác, sinh hoạt Đội cho thiếu nhi tỉnh Điện Biên, ngày 24/4/2024, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức chương trình trao tặng và bàn giao công trình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Điện Biên.
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.