Nam sinh điển trai là thủ khoa ngành Nghệ thuật hóa trang

0:00 / 0:00
0:00
Nam sinh điển trai là thủ khoa ngành Nghệ thuật hóa trang
SVVN - Là nam nhưng lại có đam mê với trang điểm và màu sắc. Không chỉ đạt tổng số điểm đầu vào cao nhất, Minh Tuyền còn khiến cư dân mạng “trầm trồ” khi sở hữu ngoại hình vô cùng điển trai.  

Bế Minh Tuyền hay còn có biệt danh là Tuyenday (2003), sinh ra và lớn lên tại Lạng Sơn; có sở thích đặc biệt với màu sắc và trang điểm. Vừa qua, Minh Tuyền đã hoàn thành xuất sắc kỳ thi đại học của mình, với tổng số điểm đầu vào cao nhất 26,85 điểm, chuyên ngành Nghệ thuật hóa trang của Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội. Không chỉ vậy, cậu bạn còn gây chú ý bởi ngoại hình vô cùng điển trai.

Nam sinh điển trai là thủ khoa ngành Nghệ thuật hóa trang ảnh 1

Bế Minh Tuyền hay còn có biệt danh là Tuyenday

Nói về cảm xúc sau khi biết tin mình là thủ khoa, Minh Tuyền chia sẻ: “Khi biết kết quả mình đã khựng lại một chút, vì không thể tin nổi vào mắt mình. Mình cũng rất bất ngờ và vui mừng. Cảm thấy mọi nỗ lực và ước mơ của bản thân đã trở thành hiện thực. Bên cạnh đó, cũng xen chút lo lắng vì chặng đường phía trước của mình còn dài, và mình cũng cần phải cố gắng nhiều hơn cho nó nữa. Đây cũng chỉ là bước đầu đánh dấu cột mốc để mình hướng đến ước mơ sau này”.

Nam sinh điển trai là thủ khoa ngành Nghệ thuật hóa trang ảnh 2
Nam sinh điển trai là thủ khoa ngành Nghệ thuật hóa trang ảnh 3

Từ nhỏ, Minh Tuyền đã có một niềm yêu thích mãnh liệt với màu sắc và đặc biệt là những đường nét trên khuôn mặt. Đến khi lớn lên và có điều kiện hơn, cậu bạn có cơ hội được tìm hiểu, theo đuổi và cố gắng phát triển dần từ sở thích trở thành đam mê. Mặc dù không có dự định học đại học trước đó, nhưng sau khi tìm hiểu và thấy trường đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội là một trường đại học đầu tiên, đào tạo chính quy về ngành hoá trang, Tuyền cảm thấy đây chính là ngôi trường phù hợp nhất đối với bản thân và đam mê. Vì vây, cậu bạn đã đặt 100% niềm tin và lựa chọn thi vào trường.

Nam sinh điển trai là thủ khoa ngành Nghệ thuật hóa trang ảnh 4
Nam sinh điển trai là thủ khoa ngành Nghệ thuật hóa trang ảnh 5

Bắt đầu tự mày mò và tìm hiểu make up từ năm lớp 10. Tất cả các kiến thức đều do Tuyền tự học tập, trau dồi và tìm hiểu thêm trên mạng, từ các video dạy makeup. Đến năm lớp 11, cậu bạn mới bắt tay chính thức vào làm sau một năm học hỏi. Khi đó, Tuyền thường hay makeup cho các khách tiệc và kỷ yếu. Vốn là nam, lại mang trong mình đam mê với trang điểm và hóa trang, từ nhỏ Minh Tuyền không tránh khỏi những lời dị nghị, chỉ trích đến từ mọi người.

“Bố mẹ mình ngày xưa cũng cấm cản mình nhiều lắm, nhưng mình vẫn không từ bỏ. Vì máu nghệ thuật nó vẫn luôn chảy trong tim mình, sao có thể bỏ được. Vì vậy, mình đã chứng minh cho bố mẹ thấy rằng, mình hoàn toàn nghiêm túc và muốn theo đuổi ngành này. Mình cũng muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng đây không phải là một ngành nghề xấu, cũng như là con trai cũng có thể làm makeup vậy. Mình hoàn toàn có thể kiếm được tiền từ đam mê. Và mình có thể tự chủ được kinh tế, cũng như giúp đỡ một phần cho gia đình. Từ đó, bố mẹ mình cũng có cái nhìn đúng đắn hơn về ngành hoá trang, trang điểm cũng như tôn trọng đam mê của mình. Đây cũng là quan điểm sống của mình, đừng vì một vài lời dị nghị của người khác mà đánh mất đi ước mơ và đam mê của bản thân. Mà hãy chứng minh bằng hành động, để mọi người thấy và từ những lời dị nghị khi xưa trở thành những lời khen ngợi”, Minh Tuyền chia sẻ.

Nam sinh điển trai là thủ khoa ngành Nghệ thuật hóa trang ảnh 6
Nam sinh điển trai là thủ khoa ngành Nghệ thuật hóa trang ảnh 7

Tuyền ước mơ sẽ trở thành một trong những Makeup Artist chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, cũng như trở thành một Beauty Blogger chuyên nghiệp, có thể đem những kiến thức mà mình biết được chia sẻ đến cho tất cả mọi người, những người đam mê làm đẹp. Minh Tuyền cũng đang sở hữu một kênh Tiktok, chuyên về chủ đề làm đẹp có tên “Tuyenday”, với 127,5 nghìn followers. Cậu bạn cũng được biết đến với vai trò là một Makeup Artist và KOL. Bật mí thêm, biệt danh Tuyenday là do Tuyền được một người bạn thân đặt cho, và không ngờ cái tên ấy đã đi theo cậu bạn suốt thời gian qua, Tuyền cũng cảm thấy đây là một cái tên vô cùng may mắn và ý nghĩa với cậu.

Nam sinh điển trai là thủ khoa ngành Nghệ thuật hóa trang ảnh 8

Minh Tuyền cảm thấy, mỗi người đều có một nét đẹp riêng, nhiệm vụ của người làm makeup chính là khai thác và làm nổi bật nét đẹp tự nhiên của họ một cách tinh tế nhất. Phong cách trang điểm mà Tuyền đang hướng đến cũng là phong cách Hàn Quốc trong trẻo, tự nhiên.

Nam sinh điển trai là thủ khoa ngành Nghệ thuật hóa trang ảnh 9

Và sắp tới đây, Minh Tuyền dự định sẽ cố gắng học tập và trau dồi thêm nhiều kiến thức hơn nữa tại trường học cũng như cuộc sống. Bên cạnh đó là học và tập kinh doanh thêm mô hình nhỏ về mảng làm đẹp.

Một câu nói của tỷ phú JackMa khiến bản thân Tuyền vô cùng yêu thích: “Nếu bạn không chịu bắt tay vào làm, thì chẳng có điều gì là khả thi cả”.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.
Nữ sinh Học viện Ngân Hàng say mê học tập, giật giải hàng loạt các cuộc thi Khởi nghiệp lớn nhỏ

Nữ sinh Học viện Ngân Hàng say mê học tập, giật giải hàng loạt các cuộc thi Khởi nghiệp lớn nhỏ

SVVN - Là một người sống “tận hiến”, Nguyễn Phương Hiền - sinh viên năm cuối Học viện Ngân hàng - tâm niệm luôn hết mình với những trải nghiệm, trong các hoạt động cũng như trong học tập. Vốn là cô gái thích trải nghiệm, chinh phục thử thách, Phương Hiền liên tiếp “dấn thân”, tham gia các cuộc thi lớn nhỏ. Không chỉ đạt được những thành tích cao, sau mỗi cuộc thi Hiền lại cảm thấy tự tin, trưởng thành hơn và gặt hái thêm được những kiến thức và kỹ năng chuyên môn cho bản thân mình.