Nam sinh điển trai Đại học Quốc gia Hà Nội: Từ cậu bé nông thôn đến sinh viên vươn tầm quốc tế

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Nguyễn Tuấn Thành - cậu sinh viên “chân đất” chuyên ngành Phân tích dữ liệu kinh doanh BDA, trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đã từng gặp nhiều trở ngại trong việc thích nghi với môi trường đại học. Bằng sự kiên trì và nỗ lực của mình, ngay khi vừa tốt nghiệp THPT, nam sinh đã chinh phục vô số thành tích đáng nể và là nguồn cảm hứng cho nhiều bạn trẻ.
Nam sinh điển trai Đại học Quốc gia Hà Nội: Từ cậu bé nông thôn đến sinh viên vươn tầm quốc tế ảnh 1

Nguyễn Tuấn Thành - sinh viên ngành Phân tích dữ liệu kinh doanh BDA, trường Quốc tế - ĐHQGHN.

Sinh ra và lớn lên tại huyện Phú Xuyên - ngoại thành Hà Nội, Tuấn Thành đã từng phải loay hoay với nhịp sống sôi động của đại học. Bởi tại nơi cậu sinh ra, cơ hội phát triển hoạt động ngoại khóa, nâng cao kỹ năng mềm và tiếp xúc với môi trường quốc tế còn chưa nhiều. Trong suốt những năm tháng cấp ba, Thành chỉ tập trung vào việc học trên lớp. Chàng trai chỉ thực sự lột xác khi bước chân vào cánh cửa đại học - một “biển lớn” đúng nghĩa để phát triển bản thân. Nhờ sự chăm chỉ kết hợp với chiến lược phát triển rõ ràng, Tuấn Thành đã gặt hái nhiều quả ngọt trong những năm đầu theo học tại ĐHQGHN.

Nam sinh điển trai Đại học Quốc gia Hà Nội: Từ cậu bé nông thôn đến sinh viên vươn tầm quốc tế ảnh 2

Nguyễn Tuấn Thành là sinh viên ngành Phân tích dữ liệu kinh doanh BDA, trường Quốc tế - ĐHQGHN.

Chinh phục học bổng để làm chủ tài chính khi còn là sinh viên năm nhất

Vấn đề đầu tiên Tuấn Thành quan tâm khi đặt chân lên đại học là làm thế nào để tự chủ tài chính, gánh vác nỗi lo kinh tế cùng bố mẹ. Cậu đã lựa chọn ĐHQGHN làm bến đỗ cho mình: “Đây là nơi cho phép sinh viên có cơ hội đạt được rất nhiều học bổng trong trường cũng như của quỹ học bổng từ các đối tác đầu tư” - Tuấn Thành bày tỏ. Vì vậy, hai mục tiêu lớn mà cậu đặt ra là săn học bổng và đi làm kiếm thêm thu nhập.

Chàng sinh viên tài năng chia sẻ: “Trước khi đạt được học bổng, mình từng không tự tin về bản thân, bởi ngoài kia có những bạn trẻ nổi bật với nhiều kinh nghiệm ngoại khóa, năng lực ngoại ngữ vượt trội hơn mình rất nhiều. Sau đó mình nhận ra, điều quan trọng nhất khi xin học bổng chính là thể hiện rõ màu sắc cũng như khả năng của bản thân, định hướng tương lai rõ ràng với kế hoạch chinh phục cụ thể. Đồng thời, bạn cần phải kết nối sự phát triển của bản thân với sự phát triển, sứ mệnh của quỹ học bổng, khi đó quỹ sẽ sẵn sàng trao cho bạn cơ hội.”

Nam sinh điển trai Đại học Quốc gia Hà Nội: Từ cậu bé nông thôn đến sinh viên vươn tầm quốc tế ảnh 3

Tuấn Thành nhận chứng chỉ tại chương trình trao đổi sinh viên tại Thái Lan - ASTW.

Bằng việc thể hiện mong muốn thiện nguyện cùng sứ mệnh đem lại ánh sáng tri thức cho các bạn nhỏ khó khăn, Tuấn Thành đã xuất sắc giành học bổng trị giá 50.000.000 VNĐ mỗi năm cho đến khi kết thúc chương trình đại học từ quỹ ADF Elite (Hàn Quốc), đồng thời là chủ nhân suất học bổng Thủ khoa xuất sắc trị giá 100% học phí toàn chương trình đào tạo khóa 19, trường Quốc tế - ĐHQGHN. Bên cạnh đó, việc đảm đương một lúc nhiều công việc lớn nhỏ cũng giúp cậu chủ động tài chính ngay từ những ngày đầu lên đại học.

Một lời khuyên nhỏ Tuấn Thành muốn gửi đến các bạn sinh viên: “Hãy KIẾM TIỀN từ những điều mình đã TRẢ TIỀN. Ví dụ, khi dạy gia sư, mình dạy lại cho các bạn ấy những kiến thức mình đã phải chi trả để có được trong suốt nhiều năm học. Điều này khiến mình càng hiểu rõ chúng - hành trang sẽ đồng hành với mình kể cả trong công việc sau này.”

Nam sinh điển trai Đại học Quốc gia Hà Nội: Từ cậu bé nông thôn đến sinh viên vươn tầm quốc tế ảnh 4

Tuấn Thành nhận danh hiệu “Sinh viên 5 Tốt” cấp trung ương.

Vươn ra quốc tế nhờ sự chủ động tham gia các hoạt động ngoại khóa

Ngoài thời gian lên lớp, Tuấn Thành rất năng nổ tham gia các hoạt động ngoại khóa nhằm tu dưỡng kiến thức chuyên môn và trau dồi kỹ năng xã hội. Cậu cho rằng, bản thân rất may mắn khi được ngồi trên ghế trường Quốc tế - ĐHQGHN - ngôi trường mà theo Tuấn Thành, là một bể “cá” lớn đúng nghĩa để cậu có thể thỏa sức vẫy vùng, khám phá và “mở khóa” những tiềm năng mình chưa từng nghĩ tới. Cũng nhờ vậy, tính đến thời điểm này, cậu sinh viên điển trai này đã gặt hái được vô số thành tích đáng nể.

Nam sinh điển trai Đại học Quốc gia Hà Nội: Từ cậu bé nông thôn đến sinh viên vươn tầm quốc tế ảnh 5

Tuấn Thành làm diễn giả tại một sự kiện gần 1000 tân sinh viên trường Quốc tế - ĐHQGHN.

Trong tương lai, cậu bạn chia sẻ bản thân muốn chinh phục học bổng du học thạc sĩ tại các quốc gia như Úc, Singapore - cái nôi của khoa học tiên tiến trên thế giới. Để đạt được ước mơ đó, Tuấn Thành đã và đang tích lũy thêm nhiều kiến thức, kỹ năng và tích cực nghiên cứu khoa học để nâng tầm hồ sơ của mình. Đặc biệt, trên hành trình chạm đến giấc mơ, gần đây Tuấn Thành đã vinh dự được nhận Học bổng trao đổi sinh viên TF Scale với Đại học Ngee Ann, Singapore và Học bổng trao đổi sinh viên ASEAN in Today’s World được tổ chức bởi Đại học Mahidol, Thái Lan cùng Đại học Kyushu, Nhật Bản.

Nam sinh điển trai Đại học Quốc gia Hà Nội: Từ cậu bé nông thôn đến sinh viên vươn tầm quốc tế ảnh 6

Tuấn Thành chinh phục giải Nhất tại Hội nghị Nghiên cứu khoa học.

Với những bước đệm vững chắc này, mong rằng cậu sinh viên xuất sắc trường Quốc tế ĐHQGHN - Nguyễn Tuấn Thành có thể đạt được ước mơ còn đang dang dở của bản thân. Từ đó truyền cảm hứng cho rất nhiều bạn trẻ - những người cũng đang ngày đêm nỗ lực vì tương lai của chính mình.

Thành tích học tập và hoạt động:

  • GPA: 3.93/4.0

  • Chủ tịch CLB Hỗ trợ Học tập & Kỹ năng mềm iSupport

  • Giải Nhất Hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên trường Quốc tế - ĐHQGHN lần thứ 15 và Giải Nhất Thiết kế Poster Nghiên cứu khoa học

  • Đạt danh hiệu “Sinh viên 5 Tốt” cấp trung ương năm học 2021-2022

  • Chủ nhân Học bổng trao đổi sinh ASEAN in Today’s World và Học bổng TF Scale với Đại học Ngee Ann, Singapore

  • Tình nguyện viên giảng dạy cho trẻ em khuyết tật chương trình Dream Asia Youth Camp 2022 của Quỹ Phát triển châu Á, Hàn Quốc và chiến dịch Mùa hè Xanh

  • Chủ tịch Hội đồng chủ tọa Diễn đàn đối thoại nhà lãnh đạo trường Quốc tế 2022

  • Trưởng Ban Tổ chức dự án TEDx VNUIS 2023

  • Quán quân cuộc thi Khởi nghiệp về môi trường Eco-n 2021

  • Quán quân cuộc thi Hack4SvGrowth - Sáng tạo tăng trưởng sinh viên

  • Giải Ba cuộc thi Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp quốc gia

  • Đạt giải Nhì cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới - sáng tạo cấp ĐHQGHN

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Nữ 'học bá' người Việt trúng tuyển học bổng Thạc sĩ trường Đại học hàng đầu Trung Quốc

Nữ 'học bá' người Việt trúng tuyển học bổng Thạc sĩ trường Đại học hàng đầu Trung Quốc

SVVN - Phạm Hoàng Yến (24 tuổi) đang theo học chương trình nghiên cứu sinh thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Truyền thông tại Đại học Phúc Đán, Trung Quốc. Nhờ vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ và kiên trì theo đuổi ước mơ du học, cô nàng đã xuất sắc giành được học bổng toàn phần hệ thạc sĩ của Chính phủ Trung Quốc, trúng tuyển trường Đại học top 50 thế giới năm 2024 theo công bố của tổ chức Times Higher Education.
Chàng sinh viên quê Ninh Bình có 5 năm tuổi Đảng tại Trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên

Chàng sinh viên quê Ninh Bình có 5 năm tuổi Đảng tại Trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên

SVVN - Mai Tiến Anh (sinh năm 1998) quê Ninh Bình, đang là sinh viên năm 3, lớp LTYK53B ngành Y khoa, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên. Theo Tiến Anh, lý do chọn ngành là lúc còn nhớ năm học cấp 1, chỉ đơn giản là khi thấy bạn chảy máu đầu dùng tay che vào vết thương nên mình muốn sau này sẽ trở thành bác sĩ chữa bệnh cứu người.
'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…