Nam sinh Bắc Ninh xuất sắc giành vé vào trận thi Tháng Đường Lên Đỉnh Olympia 2024

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Nguyễn Hữu Khang (trường THPT chuyên Bắc Ninh) có phần thi xuất sắc tại Đường Lên Đỉnh Olympia tuần này, là cái tên cuối cùng góp mặt vào trận thi Tháng 1 - Quý 2. 

Cuộc thi Tuần 3 - Tháng 1 - Quý 2 của Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 24 diễn ra với sự tranh tài của bốn thí sinh: Trần Quốc Quý (trường THPT số 2 Tư Nghĩa, Quảng Ngãi); Nguyễn Hoàng Minh Khôi (trường Tiểu học, THCS, THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quảng Ninh); Nguyễn Hữu Khang (trường THPT chuyên Bắc Ninh); Nguyễn Nhật Quang (trường THPT chuyên Thăng Long, Lâm Đồng).

Nam sinh Bắc Ninh xuất sắc giành vé vào trận thi Tháng Đường Lên Đỉnh Olympia 2024 ảnh 1

Chân dung của bốn thí sinh tuần này.

Ở phần thi Khởi động, khoảng cách số điểm của thí sinh không quá lớn khi Minh Khôi đang sở hữu 45 điểm, Quốc Quý có 60 điểm, Nhật Quang có 70 điểm và Hữu Khang tạm thời dẫn đầu với 75 điểm sau lượt khởi động chung.

Tại phần thi Vượt chướng ngại vật, các thí sinh đều rất xuất sắc khi đồng loạt bấm chuông giành trả lời từ khóa ngay khi giải xong gợi ý đầu tiên. Người nhấn chuông nhanh nhất là Quốc Quý, nam sinh đưa ra câu trả lời là “Xe đạp”, đây cũng là câu trả lời được các thí sinh còn lại đồng tình. Nhờ đó nâng số điểm của mình lên 130 điểm và vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi.

Nam sinh Bắc Ninh xuất sắc giành vé vào trận thi Tháng Đường Lên Đỉnh Olympia 2024 ảnh 2

Quốc Quý là người bấm chuông nhanh nhất phần thi này.

Trong phần thi Tăng tốc, Hữu Khang có sự bứt phá cực xuất sắc khi là người có đáp án đúng duy nhất ở câu hỏi tăng tốc thứ 3. Kết thúc phần thi, Hữu Khang vươn lên dẫn đầu với 235 điểm, Quốc Quý tụt xuống vị trí thứ 2 với 180 điểm, Minh Khôi và Nhật Quang lần lượt sở hữu 125 và 120 điểm.

Ở phần thi Về đích, Hữu Khang chọn gói câu hỏi 20-30-20 điểm và xuất sắc trả lời đúng cả 3 câu. Nhờ chiến thuật ngôi sao hy vọng thông minh mà nam sinh đã xuất sắc nâng số điểm lên 325, củng cố vị trí dẫn đầu của mình.

Nam sinh Bắc Ninh xuất sắc giành vé vào trận thi Tháng Đường Lên Đỉnh Olympia 2024 ảnh 3

Hữu Khang sớm có lợi thế từ phần thi Tăng tốc.

Quốc Quý chọn gói 20-30-20 điểm. Nam sinh chỉ trả lời đúng câu hỏi đầu tiên, ở câu hỏi cuối chọn ngôi sao hy vọng nhưng trả lời sai và để mất điểm vào tay Minh Khôi. Quốc Quý kết thúc phần thi với 180 điểm.

Minh Khôi lựa chọn 3 câu 30 điểm nhưng nam sinh chưa giành được số điểm như mong đợi. Còn với Nhật Quang, nam sinh chọn gói 3 câu 20 điểm và chỉ trả lời đúng câu hỏi cuối cùng.

Tổng kết cuộc thi, người giành chiến thắng Tuần 3 - Tháng 1 - Quý 2 của Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 24 đã thuộc về thí sinh Nguyễn Hữu Khang (trường THPT chuyên Bắc Ninh) với 355 điểm.

Nam sinh Bắc Ninh xuất sắc giành vé vào trận thi Tháng Đường Lên Đỉnh Olympia 2024 ảnh 4

Nam sinh Bắc Ninh chiến thắng với số điểm cực cao.

Về nhì với 195 điểm là Trần Quốc Quý (trường THPT số 2 Tư Nghĩa, Quảng Ngãi), về thứ ba là thí sinh Nguyễn Hoàng Minh Khôi (trường Tiểu học, THCS, THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quảng Ninh) với 145 điểm và về cuối là thí sinh Nguyễn Nhật Quang (trường THPT chuyên Thăng Long, Lâm Đồng) với 90 điểm.

Nam sinh Bắc Ninh xuất sắc giành vé vào trận thi Tháng Đường Lên Đỉnh Olympia 2024 ảnh 8
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn thăm đoàn viên, thanh niên tập luyện chuẩn bị lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
Trung ương Đoàn thăm đoàn viên, thanh niên tập luyện chuẩn bị lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
HHT - Ngày 27/4, đoàn công tác T.Ư Đoàn do Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy dẫn đầu đã đến Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc thăm, tặng quà đoàn viên, thanh niên lực lượng diễu binh thuộc Bộ công an tham gia phục vụ cho lễ diễu binh, diễu hành trong đại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. 

Có thể bạn quan tâm