Nam sinh 2K Nghệ An gây chú ý với ca khúc lấy cảm hứng từ “Something just like this”

HHT - “Tình sầu thiên thu muôn lối” của giọng ca sinh năm 2002 - Doãn Hiếu gần đây đã trở thành ca khúc nhạc Hoa lời Việt được người yêu nhạc V-Pop "replay" không ngừng. 

Tình sầu thiên thu muôn lối của Doãn Hiếu phát hành vào 19h00 ngày 11/4 vừa qua. Chỉ sau một ngày ra mắt, ca khúc nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ khán giả yêu nhạc. Đặc biệt, bản hit nhanh chóng làm "xiêu lòng" những ai luôn dành nhiều tình cảm cho những bản nhạc Hoa lời Việt. 

Bài hát được viết lời Việt và trình bày bởi Doãn Hiếu - giọng ca mới toanh của V-Pop năm nay. Được biết, anh chàng sinh năm 2002, đang học lớp 12 tại Nghệ An và đi theo mô hình singer - songwriter (nghệ sĩ tự sáng tác tự hát). Tân binh 10x cũng từng gây chú ý với tác phẩm đầu tay Em chỉ cần nói có.

Nam sinh 2K Nghệ An gây chú ý với ca khúc lấy cảm hứng từ “Something just like this” ảnh 1 Doãn Hiếu là gương mặt trẻ đáng chú ý sở hữu hơn 2 triệu lượt nghe nhạc số.

Được biết, hiên bản gốc của Tình sầu thiên thu muôn lốiCô phương tự thưởng của nghệ sĩ Trung Quốc Dương Tiểu Tráng. Một số ý kiến cho rằng bản tiếng Hoa cũng lấy cảm hứng từ "siêu hit" Something just like this của bộ đôi DJ The Chainsmokers và ban nhạc Coldplay.

Phiên bản Việt hóa Tình sầu thiên thu muôn lối  của Doãn Hiếu được khán giả yêu thích bởi phần nhạc bắt tai và có vài biến đổi so với bản gốc. Chủ nhân cho biết anh biến tấu một chút phần giai điệu và viết thêm đoạn outtro (kết bài). Ca khúc được phối trên nền nhạc điện tử, khác với phiên bản Rock Ballad gốc của Dương Tiểu Tráng. Nội dung bài hát nói về nỗi tương tư của chàng trai khi người anh yêu rời xa.

Tuy nhiên, có bình luận nhận xét giọng hát của Doãn Hiếu vẫn còn non, thiếu sự từng trải. Một số khán giả lại cho rằng chàng ca sĩ còn trẻ nên cách hát bản năng là điều dễ hiểu, chấp nhận được. Chia sẻ về định hướng tương lai, Doãn Hiếu cho biết cậu yêu thích dòng nhạc Pop và mong muốn khai thác thể loại này nhiều hơn. 

Đầu thập niên 2000 là thời kỳ hoàng kim của nhạc Hoa lời Việt, gắn với thế hệ nghệ sĩ như Lam Trường, Đan Trường, Cẩm Ly, Lý Hải, Ưng Hoàng Phúc, H.A.T. Những bản tình ca đậm chất tự sự dường như là "món ăn" không thể thiếu trong playlist của nhiều thế hệ khán giả. Bằng chứng là 2 năm gần đây, xu hướng này đang dần hồi thịnh trở lại với những bản hit như Độ ta không độ nàng, Muốn cả thế giới biết anh yêu em

Nam sinh 2K Nghệ An gây chú ý với ca khúc lấy cảm hứng từ “Something just like this” ảnh 2
MỚI - NÓNG
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
HHT - Chiều 26/4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Lễ hội quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trên chiến trường Điện Biên năm xưa.
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
HHT - Tại khu Di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, 200 thiếu nhi tiêu biểu toàn quốc được nghe bác Võ Điện Biên - con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ những câu chuyện lịch sử, ý nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.