Nắm bắt cơ hội làm thêm trong kỳ nghỉ Hè

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Trong kỳ nghỉ Hè, nhiều sinh viên đối diện với quyết định giữa việc về quê và ở lại thành phố. Nhưng đây là một cơ hội tuyệt vời để các bạn sinh viên phát triển kỹ năng và tích lũy kinh nghiệm thông qua các công việc thực tập, freelance hoặc làm thêm.

Chia sẻ về lựa chọn của mình, Diệp Mỹ Duyên (chuyên ngành Ngôn ngữ Trung, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) cho biết, “Hè này, mình làm gia sư tiếng Trung, thông qua việc dạy giao tiếp giữa mình và các học viên rất nhiều nên dần dần kỹ năng giao tiếp của mình cũng ngày càng nâng cao”. Ngoài ra, mức thu nhập nhờ làm thêm cũng đủ giúp Mỹ Duyên trang trải và có thêm tiền chi tiêu cho bản thân.

Nắm bắt cơ hội làm thêm trong kỳ nghỉ Hè ảnh 1

Mỹ Duyên với công việc gia sư của mình.

Trên thực tế, việc tham gia các hoạt động này không chỉ giúp sinh viên kiếm thêm thu nhập mà còn giúp các bạn sinh viên có thêm những mối quan hệ mới, gặp gỡ làm việc với các chuyên gia trong ngành xây dựng mạng lưới xã hội có giá trị, rèn luyện và cải thiện nhiều kỹ năng thực tế cần thiết cho sự nghiệp tương lai.

Nguyễn Trần Thanh Ngân (trường ĐH Nông Lâm TP. HCM) hiện làm pha chế tại một quán cà phê tiết lộ: “Những lúc rảnh, mình sẽ đăng ký làm, nếu chăm chỉ thì một tháng mình có thể kiếm được 3 - 4 triệu đồng”.

Nắm bắt cơ hội làm thêm trong kỳ nghỉ Hè ảnh 2
Nguyễn Trần Thanh Ngân lựa chọn công việc làm thêm tại quán cà phê vào dịp Hè này.

Tuy nhiên, không phải tất cả sinh viên đều đi làm với mục đích kiếm tiền trang trải việc học. Nhiều bạn sinh viên xem công việc bán thời gian là cách giúp họ nâng cao kỹ năng làm việc trong một thị trường lao động ngày càng cạnh tranh. H Loan Bkrông (trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) chia sẻ: “Hè, mình ở lại TP. HCM và đi thực tập sớm. Điều này giúp mình xác định được những điểm mạnh và điểm yếu của bản thân có phù hợp với công việc này hay không, nghề nghiệp phù hợp với khả năng và sở thích của mình không. Việc các bạn trẻ trở nên độc lập hơn cũng là một đòi hỏi cần thiết để tạo bước đệm cho tương lai sau này".

Nắm bắt cơ hội làm thêm trong kỳ nghỉ Hè ảnh 3
H Loan Bkrông với lựa chọn cho kỳ thực tập sớm vào dịp Hè để tăng thêm kinh nghiệm.

Việc ở lại thành phố để học thêm, làm việc trong kỳ nghỉ Hè là một quyết định của nhiều bạn sinh viên. Tận dụng thời gian rảnh rỗi để học tập và tích lũy kinh nghiệm giúp sinh viên phát triển kỹ năng, chuẩn bị cho tương lai mở rộng cơ hội việc làm.

"Nếu sợ thì đừng làm, nếu làm thì đừng sợ" là câu nói tâm đắc nhất của Mỹ Duyên mỗi khi quyết định một việc gì để nhắc nhở bản thân không để sự sợ hãi làm mất đi cơ hội và tiềm năng của mình. "Chúng ta nên kiên định và tự tin, để chinh phục những giấc mơ và mục tiêu cao cả", Mỹ Duyên nói.

Thiên An (học viên mới tốt nghiệp ngành Quản trị Nhà hàng, khách sạn, trường Trung cấp Kinh tế Du lịch TP. HCM) cho biết, công việc hiện tại của cô là phục vụ cho một nhà hàng nhưng ở một vị trí khá mới mẻ là “storyteller” – người kể chuyện về món ăn. Công việc này giúp thực khách trải nghiệm ẩm thực được nâng tầm và “đắt tiền” hơn. Ngoài làm chính công việc này, cô cũng nhận làm thêm các công việc liên quan để có thể nâng cao các tay nghề.

Bà Đặng Thị Hoàng Hà (đại diện trường Hướng nghiệp Á Âu, TP. HCM) chia sẻ: “Có rất nhiều dự báo về năng lực lao động cần có, nhưng nhìn lại đều có sự cân bằng giữa các yếu tố ASK (Thái độ - Kỹ năng - Kiến thức). ASK là một tam giác đều chứ không lệch hẳn về Skill - Kỹ năng như nhiều người phỏng đoán. Thái độ làm việc và kiến thức vẫn cần được chú trọng, dù cho bạn làm việc ở lĩnh vực nào đi nữa”.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.