‘Mỹ nhân’ gen Z có thành tích học tập siêu giỏi, giờ còn có thêm vương miện Á hậu đẳng cấp quốc tế

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Lê Nguyễn Ngọc Hằng chính thức đạt danh hiệu Á hậu 2 tại 'Miss Intercontinental 2023'.

Chung kết Hoa hậu Liên lục địa 2023, đại diện Việt Nam - Lê Nguyễn Ngọc Hằng diện bộ trang phục Goddess wings, được lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của Nữ hoàng Ai Cập. Bộ trang phục nặng tầm 20 ký được may bằng vải lưới và được đính kết bằng rất nhiều các loại đá khác nhau, tạo nên những hoa văn thú vị cho bề mặt chất liệu.

‘Mỹ nhân’ gen Z có thành tích học tập siêu giỏi, giờ còn có thêm vương miện Á hậu đẳng cấp quốc tế ảnh 1

Bước vào phần thi ứng xử, đại diện Việt Nam nhận được câu hỏi: Điều gì khiến bạn trở nên khác biệt với những người đẹp cạnh tranh trên sân khấu trong đêm nay? Ngọc Hằng chia sẻ: “Là một phần trong gia đình Miss Intercontinental, tôi đã có nhiều trải nghiệm và tôi nhận ra được rằng điều quan trọng nhất là việc mình được gặp gỡ những cô gái tài năng, xinh đẹp và luôn nỗ lực”.

‘Mỹ nhân’ gen Z có thành tích học tập siêu giỏi, giờ còn có thêm vương miện Á hậu đẳng cấp quốc tế ảnh 2

‘Nàng Hậu’ trả lời thêm: “Tôi tin rằng bản thân là một cô gái tích cực, tạo ra sự kết nối với các thí sinh khác. Điều đó khiến cho tôi nghĩ rằng mình khác biệt so với những cô gái khác. Bạn biết không trước khi tôi đến với Ai Cập tôi đã nói với khán giả tại Việt Nam rằng tôi muốn mang những hình ảnh đẹp nhất của người phụ nữ Việt Nam, vẻ đẹp văn hoá của Việt Nam đến với bạn bè khắp các lục địa để họ biết thêm về văn hóa của đất nước tôi”.

‘Mỹ nhân’ gen Z có thành tích học tập siêu giỏi, giờ còn có thêm vương miện Á hậu đẳng cấp quốc tế ảnh 3

Cuối phần ứng xử, Ngọc Hằng đầy bản lĩnh nói: “Và ngay bây giờ, tôi đang đứng ở vị trí top 7, tôi đã chứng minh được điều đó, tôi đã làm được. Và tôi muốn nói rằng: Tôi là Lê Nguyễn Ngọc Hằng, đại diện Miss Intercontinental Vietnam 2023 và tôi đã sẵn sàng để chinh phục ngôi vị tân Hoa hậu Liên lục địa 2023”.

‘Mỹ nhân’ gen Z có thành tích học tập siêu giỏi, giờ còn có thêm vương miện Á hậu đẳng cấp quốc tế ảnh 4

Phần thi ứng xử của Lê Nguyễn Ngọc Hằng đã giúp cô đạt được ngôi vị Á hậu 2 Hoa hậu Liên lục địa 2023. Ngôi vị Hoa hậu thuộc về đại diện Thái Lan, Á hậu 1 - Mexico, Á hậu 3 - Serbia, Á hậu 4 - Colombia, Á hậu 5 - Nga, Á hậu 6 - Sierra Leone.

‘Mỹ nhân’ gen Z có thành tích học tập siêu giỏi, giờ còn có thêm vương miện Á hậu đẳng cấp quốc tế ảnh 5

Đây cũng là kết quả xứng đáng dành cho ‘nàng Hậu’ sinh năm 2003. Trong suốt quá trình đồng hành cùng cuộc thi, Ngọc Hằng tạo được dấu ấn nhờ gu thời trang ấn tượng, xuất hiện chỉn chu trong mọi hoạt động. Bên cạnh đó, ở những phần thi phụ trước đây, cô cũng bộc lộ được kỹ năng và tài năng của mình, nhận được nhiều lời khen từ khán giả trong và ngoài nước.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Á hậu Phương Anh: ‘Chỉ cần mình cố gắng thì cuộc đời sẽ trả lại cho mình kết quả bằng cách khác’

Á hậu Phương Anh: ‘Chỉ cần mình cố gắng thì cuộc đời sẽ trả lại cho mình kết quả bằng cách khác’

SVVN - Cùng có mặt tại trường ĐH Văn hóa TP. HCM tham dự chương trình tuyển sinh 'Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024', Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Phạm Ngọc Phương Anh và người đẹp Nguyễn Vĩnh Hà Phương đã có cuộc trao đổi cùng các sinh viên trong talk show, với chủ đề 'Giữa dòng dư luận'.