Mùa Trung thu bận rộn của các bạn trẻ: Hạnh phúc là khi được làm điều mình thích

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Tết Trung thu đến, thay vì quây quần vui chơi bên bạn bè, người thân, nhiều bạn trẻ lại lựa chọn làm việc và tham gia các hoạt động cộng đồng đầy ý nghĩa. Dù bận rộn, các bạn vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc khi được làm điều mình thích và có thể mang đến cho mọi người, đặc biệt các em nhỏ một mùa trăng rằm thật trọn vẹn.
Mùa Trung thu bận rộn của các bạn trẻ: Hạnh phúc là khi được làm điều mình thích ảnh 1

Nguyễn Thị Khánh Linh - sinh viên trường Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội.

Không giống như những năm trước, năm nay Khánh Linh cảm thấy rất vui và tự hào khi có cơ hội tham gia vào đội ngũ tổ chức các chương trình Trung thu.

Mùa Trung thu bận rộn của các bạn trẻ: Hạnh phúc là khi được làm điều mình thích ảnh 2

Chia sẻ về công việc của mình, Khánh Linh cho biết: “Để có chương trình Trung thu trọn vẹn nhất, chúng mình thường lên kế hoạch và chốt thời gian, địa điểm trước đó một tháng hoặc muộn nhất thì khoảng 1-2 tuần. Trong những ngày này, chúng mình sẽ cùng nhau lên ý tưởng và kịch bản cho chương trình. Trước khi chương trình diễn ra, đội ngũ sẽ chọn lựa chú Cuội, chị Hằng phù hợp và chuẩn bị các đồ dùng cần thiết cho sự kiện như phông nền sân khấu, trang phục cho các nhân vật, quà cho các bé, các tiết mục biểu diễn,... Mọi người trong nhóm luôn cố gắng làm hết sức mình để mang đến một chương trình tuyệt vời nhất.”

Mùa Trung thu bận rộn của các bạn trẻ: Hạnh phúc là khi được làm điều mình thích ảnh 3

Khánh Linh có cơ hội gặp gỡ những người nổi tiếng trong quá trình làm việc.

Mùa Trung thu bận rộn của các bạn trẻ: Hạnh phúc là khi được làm điều mình thích ảnh 4

Trong quá trình làm việc, điều khó khăn nhất với Linh và cả nhóm là phải luôn bắt kịp xu hướng và kiến thức mới để mang đến những sự kiện ấn tượng. Vì vậy, mỗi người trong nhóm luôn không ngừng cập nhật các xu hướng hiện hành và cùng nhau đóng góp ý tưởng, cố gắng nghĩ ra những trò chơi, tiết mục sáng tạo. Một yếu tố gây trở ngại khác cũng cần phải lưu ý đó chính là thời tiết. Đối với những chương trình tổ chức ngoài trời thì nhóm của Linh cũng sẽ phải dự trù thêm các phương án khác để đảm bảo chương trình diễn ra thuận lợi.

Mùa Trung thu bận rộn của các bạn trẻ: Hạnh phúc là khi được làm điều mình thích ảnh 5

Khánh Linh bày tỏ: “Tham gia tổ chức sự kiện nói chung và tổ chức Trung thu nói riêng có ý nghĩa rất lớn đối với mình. Bởi đây là một trong những công việc mà mình rất yêu thích. Hơn nữa, mình cũng rất vui khi được tự tay góp sức mang đến cho các em nhỏ, thậm chí là cả người lớn những bữa tiệc vui vẻ và đầy ý nghĩa.”

Mùa Trung thu bận rộn của các bạn trẻ: Hạnh phúc là khi được làm điều mình thích ảnh 6

Đỗ Ngọc Nam - sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Là năm đầu tiên được hóa thân thành chú Cuội - một trong những nhân vật không thể thiếu trong mỗi dịp Trung thu, Ngọc Nam đã đăng ký tham gia một khóa học được thiết kế riêng để dẫn dắt các chương trình này.

Mùa Trung thu bận rộn của các bạn trẻ: Hạnh phúc là khi được làm điều mình thích ảnh 7

Dù đã có sự chuẩn bị kỹ càng từ trước dịp Trung thu một tháng nhưng trong quá trình làm việc, Nam vẫn không tránh khỏi cảm giác bỡ ngỡ và gặp khó khăn khi đối mặt với những tình huống thực tế. Với tinh thần trách nhiệm cao và niềm đam mê với công việc, Nam quyết tâm khắc phục những trở ngại đó bằng cách chủ động học hỏi kinh nghiệm từ các anh chị tiền bối để có thể đảm nhận vai trò người dẫn chương trình một cách tốt nhất.

Mùa Trung thu bận rộn của các bạn trẻ: Hạnh phúc là khi được làm điều mình thích ảnh 8
Mùa Trung thu bận rộn của các bạn trẻ: Hạnh phúc là khi được làm điều mình thích ảnh 9

Nam chia sẻ: “Quả thực công việc MC Trung thu đã tạo thêm một nguồn thu nhập để giúp mình thực hiện những dự định nhỏ của bản thân. Không chỉ vậy, việc đứng trên sân khấu trước hàng nghìn khán giả còn giúp mình tự tin và trưởng thành hơn, tạo cơ hội để mình được trải nghiệm, trau dồi những kỹ năng cần thiết. Và hơn cả là mình được đem đến niềm vui, tiếng cười và sự thích thú cho quý vị khán giả, đặc biệt là các bạn thiếu nhi trong dịp Trung thu. Đó là điều ý nghĩa mà mình cảm thấy tâm đắc nhất khi được đảm nhận vai trò này.”

Mùa Trung thu bận rộn của các bạn trẻ: Hạnh phúc là khi được làm điều mình thích ảnh 10

Nguyễn Tuyết Ngân (Thái Nguyên).

Trung thu năm nay rất đặc biệt với những sinh viên mới ra trường như Ngân bởi đây cũng là thời điểm mà các bạn phải tìm kiếm cho mình một công việc phù hợp để theo đuổi. Và Ngân đã lựa chọn bắt đầu cùng các dự án tình nguyện, các chương trình của địa phương với mong muốn xây dựng thêm các mối quan hệ, phát triển văn hóa và kinh tế quê nhà.

Mùa Trung thu bận rộn của các bạn trẻ: Hạnh phúc là khi được làm điều mình thích ảnh 11
Mùa Trung thu bận rộn của các bạn trẻ: Hạnh phúc là khi được làm điều mình thích ảnh 12

“Mình và nhóm bạn đã lên kế hoạch tổ chức dự án “Trọn Trung Thu 2023” từ cuối tháng 8. Ý tưởng này chúng mình đã ấp ủ từ năm cuối đại học là sẽ mang một chương trình nhỏ về Thái Nguyên quê mình. Để lên được các huyện nghèo, mình đã phải đi xin liên hệ với đơn vị Đoàn xã, trao đổi thông tin rồi bắt tay vào kêu gọi tài trợ. Chúng mình làm “cầu nối” giữa mạnh thường quân, nhà tài trợ với các em nhỏ tại xã Nghinh Tường, huyện Võ Nhai. Dự án đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ, giúp các em nhỏ đón mùa Trung thu thật vui vẻ và ý nghĩa với nhiều phần quà như bánh kẹo, vở bút, bánh Trung thu, Học bổng khuyến học,...” - Tuyết Ngân chia sẻ.

Mùa Trung thu bận rộn của các bạn trẻ: Hạnh phúc là khi được làm điều mình thích ảnh 13

“Chương trình đã diễn ra thành công và để lại nhiều dấu ấn, kỷ niệm đẹp giữa nhân dân địa phương và đoàn tình nguyện chúng mình. Mình cảm thấy thật hạnh phúc khi đã kết nối và mang về quê hương mình những sự hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời để động viên tinh thần các em nhỏ trong mùa Trung thu này.” - Ngân bày tỏ.

Dù đảm nhiệm những công việc, vai trò khác nhau, song mỗi bạn trẻ đều tràn đầy nhiệt huyết, hạnh phúc khi được làm điều mình thích và mang đến cho mọi người, đặc biệt các bé thiếu nhi, một mùa trăng tròn thật viên mãn, ngập tràn niềm vui và tình yêu thương.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.