Một trào lưu nguy hiểm có thể là lý do gây ra tai nạn ô tô khiến 4 thiếu niên thiệt mạng ở Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Cảnh sát Mỹ nghi ngờ rằng một trào lưu trên mạng xã hội có thể chính là nguồn cơn dẫn đến vụ tai nạn ô tô kinh hoàng khiến 4 thiếu niên thiệt mạng cách đây vài ngày. Trào lưu đó là gì mà nguy hiểm như vậy?

Khoảng 6h30’ sáng (giờ địa phương) ngày 24/10, một vụ tai nạn ô tô kinh hoàng đã xảy ra ở Buffalo (New York, Mỹ). Trên chiếc ô tô Kia Sportage chạy vượt tốc độ cho phép đó có 6 thiếu niên. Và đó là một chiếc xe bị đánh cắp.

5 thiếu niên (trừ tài xế) đều bị hất khỏi xe khi tai nạn xảy ra. Trong đó, 4 người, tuổi từ 14 đến 17, đã thiệt mạng (3 người thiệt mạng ngay tại hiện trường, một người tại bệnh viện). Người thứ năm là một bạn nữ 14 tuổi, đang nằm ở khoa chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện. Người lái xe, mới 16 tuổi, may mắn bị thương nhẹ hơn, đã được điều trị và ra viện.

Một trào lưu nguy hiểm có thể là lý do gây ra tai nạn ô tô khiến 4 thiếu niên thiệt mạng ở Mỹ ảnh 1

Chiếc xe bị nạn. Ảnh: WIVB.

Vụ tai nạn xảy ra chỉ vài tiếng sau khi có báo cáo rằng chiếc xe Kia đã bị lấy trộm. Tất nhiên, thiếu niên lái xe sẽ nhận án phạt vì tội ăn trộm tài sản và dùng xe ô tô khi chưa được phép.

Điều đáng nói hơn nữa là phía cảnh sát cho rằng một trào lưu (trend) trên mạng xã hội có thể là lý do dẫn tới vụ tai nạn này. Cảnh sát Joseph Gramaglia của Sở Cảnh sát Buffalo nói với báo chí rằng, nhóm thiếu niên có vẻ đã thực hiện một thử thách trên mạng xã hội là mở khóa, ăn trộm xe Kia.

Một trào lưu nguy hiểm có thể là lý do gây ra tai nạn ô tô khiến 4 thiếu niên thiệt mạng ở Mỹ ảnh 2

Cảnh sát tới hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Mirror.

Gramaglia giải thích: “Thật không may, những chiếc xe đó rất dễ ăn trộm. Các bạn có thể tìm thấy nhiều thông tin trên mạng. Ở nhiều thành phố, người ta đang phản ánh với hãng Kia vì xe của hãng rất dễ bị đánh cắp. Đây là một hậu quả rất, rất khủng khiếp với các bạn thiếu niên, vì đúng ra, họ còn cả một cuộc đời dài ở trước mắt”.

Theo số liệu thực tế, kể từ khi “thử thách” ăn trộm xe Kia được đăng trên TikTok, các sở cảnh sát ở khắp nước Mỹ đã thấy số người báo cáo xe mình bị lấy trộm tăng hẳn lên. Cảnh sát ở Portland (Oregon) thông báo số vụ trộm xe Kia ở đây tăng 269%, còn Cảnh sát Los Angeles nói số vụ trộm xe Kia tăng 85%. Họ đều đã đưa ra những lời cảnh báo, bởi tất cả những ai ăn trộm xe - dù lấy lý do là ngây thơ mà làm theo trend - đều sẽ phải chịu hậu quả không hay ho gì, theo cách này hay cách khác.

Một trào lưu nguy hiểm có thể là lý do gây ra tai nạn ô tô khiến 4 thiếu niên thiệt mạng ở Mỹ ảnh 3

Hình ảnh từ một video "hướng dẫn" cách khởi động xe Kia để ăn trộm. Ảnh: TikTok.

Một số tờ báo đã liên lạc với hãng Kia nhưng hãng chưa bình luận.

Một trào lưu nguy hiểm có thể là lý do gây ra tai nạn ô tô khiến 4 thiếu niên thiệt mạng ở Mỹ ảnh 7
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
HHT - Chiều 26/4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Lễ hội quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trên chiến trường Điện Biên năm xưa.
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
HHT - Tại khu Di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, 200 thiếu nhi tiêu biểu toàn quốc được nghe bác Võ Điện Biên - con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ những câu chuyện lịch sử, ý nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.