Một người bỗng "như biến thành người khác" vì lý do không ngờ, các bác sĩ phải cảnh báo

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Hoàn toàn bất ngờ, một người đàn ông ở Singapore bỗng nhiên thay đổi hẳn cách đối xử với vợ con. Sự thay đổi đột ngột này thậm chí đã khiến gia đình anh tan vỡ. Nhưng rồi chính các bác sĩ đã tìm ra lý do và họ đưa ra lời cảnh báo.

Là con người thì ai cũng có lúc thay đổi vì sự tác động nào đó, nhưng cách thay đổi của Sadayan Ahmed Maideen Jabbar, một người đàn ông ở Singapore, thì ban đầu không ai hiểu được.

Cho đến trước năm 2020, Sadayan vẫn sống hạnh phúc cùng vợ con. Thế rồi cuộc sống hạnh phúc đó bỗng có một bước ngoặt lớn.

Không hiểu vì sao, Sadayan bỗng trở nên cực kỳ bẳn tính, lúc nào cũng cáu, không kiểm soát được, và anh trút giận lên vợ con mình, chủ yếu là bằng lời nói.

Sadayan cáu kỉnh vì lý do gì thì chính anh cũng không biết.

Một người bỗng "như biến thành người khác" vì lý do không ngờ, các bác sĩ phải cảnh báo ảnh 1

Anh Sadayan (bên phải). Ảnh: Sadayan Maideen.

Tất cả mọi người quen biết Sadayan đều nói rằng anh như biến thành một con người khác, vì sự thô lỗ, cáu bẳn đó vốn không phải là tính cách của anh. Gia đình đoán rằng anh bị sức ép công việc, hoặc thay đổi môi trường do đại dịch…

Nhưng càng ngày, Sadayan càng quá đáng và hung hăng. Tình trạng này leo thang đến mức vợ anh từng phải gọi cảnh sát và cuối cùng thì họ ly hôn vào năm 2020.

Không lâu sau khi ly hôn, Sadayan bỗng bị một cơn động kinh. Lúc ấy đang làm việc nhà, Sadayan chợt gần như bất tỉnh nhưng chỉ trong khoảng 20 giây, sau đó anh cảm thấy trong miệng có vị như kim loại. Sadayan cũng khá sốc nhưng vẫn tiếp tục làm mọi việc như bình thường.

Nhưng việc này xảy ra ngày càng thường xuyên. Có hôm anh bị “mơ màng” đến 8 lần trong một ngày.

Khi đồng nghiệp của Sadayan biết chuyện, họ thuyết phục anh đến Bệnh viện Đại học Quốc gia (NUH) ngay lập tức.

Các bác sĩ kiểm tra cho Sadayan nhưng không tìm ra lý do. Chỉ đến khi Phó Giáo sư Yeo Tseng Tsai của Khoa Phẫu thuật khuyên anh quét não thì vấn đề mới lộ diện.

Sadayan nhận được tin tức khủng khiếp: Anh có một khối u hiếm ở thùy thái dương của não, với đường kính 2 - 3cm.

Một người bỗng "như biến thành người khác" vì lý do không ngờ, các bác sĩ phải cảnh báo ảnh 2

Hóa ra đây là thủ phạm gây ra những cơn cáu kỉnh của Sadayan. Ảnh: Sadayan Maideen.

Chính khối u này đã tác động đến khu vực của não “phụ trách” các cảm xúc giận dữ, thịnh nộ và phản ứng căng thẳng cấp tính. Cũng chính nó đã khiến anh liên tục cáu kỉnh không có lý do, không thể kiểm soát.

Sau đó, Sadayan đã trải qua 2 lần phẫu thuật não và chính các bác sĩ gợi ý rằng anh nên giải thích mọi việc với vợ (cũ) để hàn gắn.

Thật may mắn là giờ đây Sadayan đã kiểm soát cảm xúc tốt hơn. Mặc dù vẫn phải chịu một số ảnh hưởng, như đôi khi hơi khó phát âm và hay quên hơn trước đây, nhưng Sadayan đã có cuộc sống gần y như cũ. Tháng 4 vừa rồi, anh đã kết hôn lại với vợ (cũ) của mình. Việc các bác sĩ chẩn đoán và điều trị kịp thời không chỉ cứu mạng anh Sadayan mà còn cứu cả cuộc sống gia đình của anh.

Một người bỗng "như biến thành người khác" vì lý do không ngờ, các bác sĩ phải cảnh báo ảnh 3

Anh Sadayan (ngồi, bên phải) cùng các bác sĩ điều trị cho mình. Ảnh: Sadayan Maideen.

Khi nói về trường hợp của Sadayan, các bác sĩ ở NUH đã đưa ra lời nhắc nhở đối với cộng đồng rằng hãy chú ý khi người thân của mình có sự thay đổi tính cách, hành vi một cách rõ rệt, bất ngờ, bởi điều đó có thể do một biến động nào đó trong cơ thể, về thể chất hoặc về tâm lý. Những người đó rất cần được người thân theo dõi để xem có những dấu hiệu lạ nào nữa không, nếu cần thì hỏi ý kiến bác sĩ càng sớm càng tốt.

Một người bỗng "như biến thành người khác" vì lý do không ngờ, các bác sĩ phải cảnh báo ảnh 7
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
HHT - Chiều 26/4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Lễ hội quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trên chiến trường Điện Biên năm xưa.
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
HHT - Tại khu Di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, 200 thiếu nhi tiêu biểu toàn quốc được nghe bác Võ Điện Biên - con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ những câu chuyện lịch sử, ý nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.