Một loại sữa chua bị thu hồi khẩn cấp tại Úc do nguy cơ nhiễm khuẩn độc

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Loại sữa chua Úc này có được bán ở các cửa hàng đồ nhập khẩu tại Việt Nam. Tại Úc, một số vị sữa chua đang bị thu hồi vì có nguy cơ nhiễm vi khuẩn, gây ngộ độc. Nếu bạn đã mua loại sữa chua này, hãy xem ngay hạn sử dụng để biết có phải là những loại đang bị thu hồi không nhé!

Một thương hiệu sữa chua nổi tiếng được bán khắp nước Úc và cũng có mặt tại các cửa hàng đồ nhập khẩu ở Việt Nam đang phải thu hồi khẩn cấp sản phẩm.

Theo nhiều trang tin lớn của Úc như News AU, The Daily Telegraph…, Cơ quan Food Standards Australia and New Zealand (FSANZ - Tiêu chuẩn Thực phẩm Úc và New Zealand) đã vừa ban hành lệnh thu hồi khẩn sữa chua Lactose Free Vanilla (vị vani, không có đường sữa lactose) và Sweet & Creamy Greek Coconut (sữa chua Hy Lạp vị dừa), loại hũ 1 kg, của thương hiệu Jalna.

FSANZ đề nghị những khách hàng đã mua các loại sữa chua trên lập tức hoàn trả sản phẩm về nơi bán và hỏi ý kiến bác sĩ ngay nếu đã ăn và cảm thấy không khỏe.

Một loại sữa chua bị thu hồi khẩn cấp tại Úc do nguy cơ nhiễm khuẩn độc ảnh 1

2 loại sữa chua Úc đang bị cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Úc và New Zealand thu hồi. Ảnh: News AU.

Theo FSANZ, các loại sữa chua trên có thể nhiễm vi khuẩn E.coli, mà một số loại của vi khuẩn này có thể gây bệnh nghiêm trọng với các triệu chứng như tiêu chảy, đau bụng, sốt… Trong những trường hợp hiếm gặp, người nhiễm vi khuẩn này có thể bị viêm phổi hoặc mắc hội chứng urê huyết tán huyết (HUS), có thể dẫn đến suy thận và tử vong, theo kênh tin tức NCA Newswire của Úc.

Các tờ báo Úc kêu gọi người dân nếu có sữa chua Jalna loại hũ 1 kg trong tủ lạnh thì xem ngay hạn sử dụng. Loại sữa chua vị vani bị thu hồi có hạn dùng 28/7 (trên hũ ghi Use by 28 Jul 23) còn loại sữa chua vị dừa bị thu hồi có hạn dùng 2/8 (trên hũ ghi Use by 02 Aug 23).

Một loại sữa chua bị thu hồi khẩn cấp tại Úc do nguy cơ nhiễm khuẩn độc ảnh 2

Sữa chua của thương hiệu Jalna có bán tại Việt Nam. (Ảnh chụp màn hình).

Sữa chua này có giá bán khoảng hơn 200.000 đồng/ hũ 1 kg tại các cửa hàng, siêu thị đồ nhập khẩu tại Việt Nam, nếu bạn đã mua thì hãy kiểm tra lại nhé!

Một loại sữa chua bị thu hồi khẩn cấp tại Úc do nguy cơ nhiễm khuẩn độc ảnh 6
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Học sinh Quảng Nam giành giải Đặc biệt cuộc thi tem bưu chính về Chiến dịch Điện Biên Phủ
Học sinh Quảng Nam giành giải Đặc biệt cuộc thi tem bưu chính về Chiến dịch Điện Biên Phủ
Từ hơn 1,3 triệu bài gửi dự thi Cuộc thi Sưu tập và tìm hiểu tem bưu chính năm 2024 với chủ đề “70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ qua con tem bưu chính”, BTC đã chấm chọn và trao giải Đặc biệt cho em Đặng Lê Gia Nhi, học sinh Trường THCS Kim Đồng (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam).

Có thể bạn quan tâm

Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên

Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên

Trong khuôn khổ các hoạt động của Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ V, năm 2024 cấp Trung ương; đồng thời phát triển văn hóa đọc, tạo sân chơi tương tác, sinh hoạt Đội cho thiếu nhi tỉnh Điện Biên, ngày 24/4/2024, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức chương trình trao tặng và bàn giao công trình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Điện Biên.
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.