Một cuộc thi nhan sắc ở Ấn Độ bị phản đối kịch liệt vì đưa ra giải thưởng lạ chưa từng thấy

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Không biết Ban tổ chức cuộc thi này nghĩ thế nào mà lại đặt ra một giải thưởng hết sức kỳ quặc, khả năng lớn là chẳng thu hút được những thí sinh xứng đáng. Rất nhiều người ở Ấn Độ đã lên tiếng phản đối cuộc thi này.

Phải thừa nhận một điều rằng các cuộc thi người đẹp ở Ấn Độ thường chọn được những thí sinh rất xinh đẹp, dễ giành giải cao ở các đấu trường nhan sắc quốc tế. Nhưng hiện nay, một cuộc thi ở bang Punjab - chính là quê hương của Hoa hậu Hoàn vũ Harnaaz Sandhu - đang gây tranh cãi, hoặc gây phẫn nộ thì đúng hơn, vì đã đưa ra một giải thưởng “đính kèm” cực kỳ khó hiểu.

Theo lời giới thiệu, cuộc thi ở Punjab này dành cho “những cô gái xinh đẹp”, và một trong những giải thưởng cho người giành vương miện sẽ là… có thể kết hôn với một chú rể người Ấn Độ nhưng sống ở Canada.

Một cuộc thi nhan sắc ở Ấn Độ bị phản đối kịch liệt vì đưa ra giải thưởng lạ chưa từng thấy ảnh 1

Hoa hậu Hoàn vũ Harnaaz Sandhu cũng bắt đầu nổi tiếng từ những cuộc thi sắc đẹp ở quê hương Punjab. Ảnh: The Dispatch India.

Netizen Ấn Độ đã không ngớt lời chỉ trích giải thưởng này, nói rằng nó làm thay đổi bản chất của cuộc thi - đây chỉ là cơ hội để các cô gái tìm chồng vì một mục đích thực dụng nào đó chứ chẳng phải vì tình yêu.

Do sự việc trở nên rất ồn ào nên cảnh sát đã phải lập hồ sơ điều tra cuộc thi. Theo thông báo của Phòng Cảnh sát Bathinda thì trong những tấm poster giới thiệu cuộc thi đã có “những từ ngữ khiếm nhã” đối với nữ giới. Đã thế, việc viết rằng cuộc thi “dành cho những cô gái xinh đẹp” cũng là một kiểu phân biệt rất phản cảm, theo trang PTI.

Một cuộc thi nhan sắc ở Ấn Độ bị phản đối kịch liệt vì đưa ra giải thưởng lạ chưa từng thấy ảnh 2

Một tấm poster giới thiệu về cuộc thi (ảnh được cảnh sát làm mờ). Ảnh: Phòng Cảnh sát Bathinda.

Phía cảnh sát cho biết họ đang điều tra và sẽ thẳng tay phạt những người vi phạm các điều luật liên quan đến bảo vệ phụ nữ.

Vậy là Ban tổ chức cuộc thi nói trên nên run sợ đi là vừa, vì ý tưởng mới lạ của họ lần này đi hơi xa rồi.

Một cuộc thi nhan sắc ở Ấn Độ bị phản đối kịch liệt vì đưa ra giải thưởng lạ chưa từng thấy ảnh 6
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
HHT - Chiều 26/4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Lễ hội quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trên chiến trường Điện Biên năm xưa.
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
HHT - Tại khu Di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, 200 thiếu nhi tiêu biểu toàn quốc được nghe bác Võ Điện Biên - con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ những câu chuyện lịch sử, ý nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.