Một cô gái Trung Quốc ăn cay xong bị ho đến mức gãy 4 xương sườn, bác sĩ giải thích ra sao?

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Một trong những câu chuyện đang được chia sẻ nhiều nhất trên mạng xã hội ở Trung Quốc là cô gái bị gãy 4 xương sườn chỉ vì ho. Và cô bị ho mạnh như thế chỉ vì ăn đồ ăn cay. Nhưng có phải ai bị ho cũng có thể gãy xương sườn không? Bác sĩ đã giải thích lý do của trường hợp này.

Mùa Đông trời lạnh thì rất nhiều người thích ăn đồ nóng và cay, nhưng với một số người, việc ăn cay có thể gây hậu quả rất khó lường.

Mới đây, một cô gái họ Huang (Hoàng) ở Thượng Hải (Trung Quốc) đã bị gãy 4 xương sườn sau khi ho kinh khủng. Cô Hoàng bị ho như vậy sau khi ăn thức ăn rất cay, theo SCMP.

Hoàng kể lại rằng, sau khi ho một hồi, bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng “rắc” có vẻ từ… bên trong lồng ngực mình. Cô không nghĩ gì nhiều mà vẫn làm mọi việc bình thường, nhưng rồi cảm thấy rất đau, đặc biệt là khi nói chuyện, lại khó thở nữa. Vài ngày sau, Hoàng càng đau hơn nên đã đi khám.

Một cô gái Trung Quốc ăn cay xong bị ho đến mức gãy 4 xương sườn, bác sĩ giải thích ra sao? ảnh 1

Cô Hoàng được băng bó sau khi khám. Ảnh: Weibo.

Điều mà Hoàng không thể ngờ tới chính là cô đã bị gãy 4 xương sườn vào cái ngày ăn cay định mệnh đó. Phim chụp của bác sĩ đã cho thấy rõ điều này, và đến bác sĩ cũng ngạc nhiên. Sau đó, bác sĩ băng bó cho Hoàng, khuyên cô nghỉ ngơi hơn một tháng cho xương lành lại.

Theo bác sĩ, việc ho đến mức gãy cả xương sườn là hiếm gặp. Trong trường hợp của Hoàng, nguyên nhân gốc rễ là do cô gầy. Hoàng cao 1m71 và nặng 57kg, bác sĩ cho rằng trọng lượng cơ thể thế là thấp. Bác sĩ (giấu tên) nói với Hoàng: “Có thể nhìn thấy rõ xương sườn dưới lớp da của cô. Không có cơ để hỗ trợ xương, nên xương sườn của cô mới dễ bị gãy như vậy khi ho”.

Một cô gái Trung Quốc ăn cay xong bị ho đến mức gãy 4 xương sườn, bác sĩ giải thích ra sao? ảnh 2

Chỉ vì ho mà gãy 4 xương sườn. Ảnh: Weibo.

Vậy là ngoài việc điều trị cho liền xương, Hoàng còn được bác sĩ yêu cầu thay đổi thói quen ăn uống, sinh hoạt để tăng cân, tránh bị chấn thương chỉ vì ho.

Một cô gái Trung Quốc ăn cay xong bị ho đến mức gãy 4 xương sườn, bác sĩ giải thích ra sao? ảnh 6
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
HHT - Chiều 26/4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Lễ hội quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trên chiến trường Điện Biên năm xưa.
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
HHT - Tại khu Di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, 200 thiếu nhi tiêu biểu toàn quốc được nghe bác Võ Điện Biên - con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ những câu chuyện lịch sử, ý nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.