Món bánh mì dừa đang là "hot trend" bị dân mạng chê tơi bời, chất lượng khác xa quảng cáo?

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Theo như quảng cáo, chiếc bánh mì đặc ruột, rất nặng, 3 chiếc gộp vào gần 1kg mà chỉ 79K. Tuy nhiên, sau khi nhận hàng thì chất lượng khác xa với thực tế.

Thời gian gần đây, món bánh mì dừa bỗng nổi lên và trở thành "trend" trên mạng xã hội. Được biết, món bánh mới này được "ra lò" từ một tiệm bánh ở Thái Nguyên. Chiếc bánh mì nhìn vô cùng hấp dẫn với bỏ ngoài được tẩm vừng, bên trong là nhân dừa ú ụ. Cộng đồng mạng nhanh chóng "order" tới tấp, ai nấy đều muốn thử ngày món bánh mì đang nổi đình nổi đám này.

Món bánh mì dừa đang là "hot trend" bị dân mạng chê tơi bời, chất lượng khác xa quảng cáo? ảnh 1

Một trong số những bài đăng về món bánh mì dừa nổi tiếng Thái Nguyên.

Thế nhưng mới đây, trên mạng xã hội lại xuất hiện bài đăng khuyên mọi người không nên thử món bánh mì dừa này. "Chủ thớt" cho biết, hình ảnh bánh trên mạng khác xa so với thực tế, bánh vừa khô vừa dai.

Món bánh mì dừa đang là "hot trend" bị dân mạng chê tơi bời, chất lượng khác xa quảng cáo? ảnh 2

Cụ thể, bài đăng của một tài khoảng Facebook có nội dung như sau: "Thôi, ai có ý định thử em khuyên xin đừng. Ảnh mạng và bánh thực tế đây ạ. Thì đúng là 3 bánh gần 1kg, e cứ xông xênh 1 bánh 200g đi, 79K cho 3 chú 600g là gần ký thật. Háo hức rồi hết hồn... vừa khô không khốc vừa dai. Chán thanh niên đua đòi".

Món bánh mì dừa đang là "hot trend" bị dân mạng chê tơi bời, chất lượng khác xa quảng cáo? ảnh 3
Món bánh mì dừa đang là "hot trend" bị dân mạng chê tơi bời, chất lượng khác xa quảng cáo? ảnh 4
Món bánh mì dừa đang là "hot trend" bị dân mạng chê tơi bời, chất lượng khác xa quảng cáo? ảnh 5
Món bánh mì dừa đang là "hot trend" bị dân mạng chê tơi bời, chất lượng khác xa quảng cáo? ảnh 6

Một số hình ảnh về món bánh mì dừa trên mạng xã hội.

Bài đăng của người dùng này nhanh chóng thu hút sự chú ý của động đồng mạng, rất nhiều người đã để lại bình luận đồng tình với "chủ thớt", cho biết cũng đã thử món bánh mì này nhưng rồi lại thất vọng. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, món bánh này cần dùng ngay lúc nóng, có thể do quá trình vận chuyển tới tay người dùng đã bị nguội và khô, trở nên kém hấp dẫn. Ngoài ra, việc đánh giá chất lượng món ăn ngon hay không còn do khẩu vị mỗi người.

Món bánh mì dừa đang là "hot trend" bị dân mạng chê tơi bời, chất lượng khác xa quảng cáo? ảnh 7
Món bánh mì dừa đang là "hot trend" bị dân mạng chê tơi bời, chất lượng khác xa quảng cáo? ảnh 8

Một số bình luận bày tỏ sự thất vọng về món bánh mì dừa nổi tiếng.

Món bánh mì dừa đang là "hot trend" bị dân mạng chê tơi bời, chất lượng khác xa quảng cáo? ảnh 9
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên

Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên

Trong khuôn khổ các hoạt động của Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ V, năm 2024 cấp Trung ương; đồng thời phát triển văn hóa đọc, tạo sân chơi tương tác, sinh hoạt Đội cho thiếu nhi tỉnh Điện Biên, ngày 24/4/2024, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức chương trình trao tặng và bàn giao công trình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Điện Biên.
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.