Meghan lần đầu xin lỗi: Thừa nhận cho phép trợ lý cung cấp thông tin cho tác giả viết sách

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Vợ chồng Hoàng tử Harry và Meghan Markle đã từ lần này sang lần khác phủ nhận việc mình có dính dáng đến các tác giả của cuốn sách “Tìm kiếm tự do”, trong đó tiết lộ nhiều thông tin về các mối quan hệ của Meghan, cả với gia đình mình lẫn gia đình chồng. Nhưng trong cú “quay xe” mới nhất và rất bất ngờ, Meghan đã xin lỗi và thừa nhận rằng chính mình đồng ý để trợ lý cũ cung cấp thông tin cho các tác giả đó.

Sau nhiều lần phủ nhận việc mình có liên quan đến cuốn sách Tìm kiếm tự do (cuốn tiểu sử về Harry - Meghan), giờ đây, Nữ Công tước xứ Sussex đã lên tiếng xin lỗi vì “gây hiểu nhầm cho Tòa án”, liên quan đến việc cung cấp thông tin cho các tác giả của cuốn sách, trong đó có nhiều chi tiết về gia đình cô và Hoàng gia Anh.

Trước đó, Meghan đã kiện tờ Mail On Sunday của Anh vì họ đăng một số phần của bức thư “cá nhân và riêng tư” mà cô gửi cho cha cô, ông Thomas Markle, vào năm 2018. Tòa án cho rằng việc tờ báo đăng thư cá nhân như vậy là phạm pháp, không cần xét xử nữa. Nhưng công ty xuất bản tờ báo đó cũng chẳng vừa, họ phản đối phán quyết đó, đề nghị Tòa xét xử về các khiếu nại của Meghan, bao gồm cả việc vi phạm quyền riêng tư và bản quyền.

Meghan lần đầu xin lỗi: Thừa nhận cho phép trợ lý cung cấp thông tin cho tác giả viết sách ảnh 1

Cuốn sách "Tìm kiếm tự do". Ảnh: Mail Online.

Thế rồi, trong tuần này, liên quan đến việc quyền riêng tư và bản quyền, Tòa án được biết rằng Jason Knauf, cựu thư ký truyền thông của Harry - Meghan, đã cung cấp thông tin cho các tác giả Omid Scobie và Carolyn Durand của cuốn Tìm kiếm tự do. Knauf thừa nhận rằng, cuốn sách “được thảo luận thường xuyên”, và “được thảo luận với Nữ Công tước nhiều lần, cả trực tiếp và qua email”, và “Công tước và Nữ Công tước đã cho phép sự hợp tác cụ thể vào tháng 12/2018”.

Knauf cũng thảo luận về kế hoạch gặp gỡ các tác giả để cung cấp thêm thông tin và khẳng định rằng, Meghan đã cho anh một “dàn ý” về những điều để chia sẻ với các tác giả.

Meghan lần đầu xin lỗi: Thừa nhận cho phép trợ lý cung cấp thông tin cho tác giả viết sách ảnh 2

Vợ chồng Harry - Meghan và Jason Knauf (người đi phía sau, bên trái). Ảnh: Splash News.

Những email được đưa ra như một phần trong tuyên bố của Knauf cho thấy, anh đã gửi email cho Hoàng tử Harry để thảo luận về cuốn sách và nói rằng mình sẽ gặp các tác giả. Theo Knauf, Harry hồi âm: “Tôi hoàn toàn đồng ý rằng, chúng tôi phải có thể nói là chúng tôi không liên quan đến nó (cuốn sách)”.

Với sự “can thiệp” bất ngờ của Knauf thì Meghan đã “quay xe”. Ngày hôm qua, cô đã đưa ra lời xin lỗi vì “gây hiểu lầm cho Tòa án”. Cô nói: “Tôi thừa nhận rằng anh Knauf có cung cấp một số thông tin cho các tác giả của cuốn sách, và rằng tôi có biết anh ấy làm như vậy… (Nhưng) tôi không biết về mức độ thông tin mà anh ấy chia sẻ…”.

Meghan lần đầu xin lỗi: Thừa nhận cho phép trợ lý cung cấp thông tin cho tác giả viết sách ảnh 3

Meghan lần đầu tiên xin lỗi vì... quên việc mình đã cung cấp thông tin. Ảnh: Max Mumby/ Indigo/ Getty Images.

Meghan kết luận: “…Tôi xin lỗi Tòa án vì thực tế là tôi đã không nhớ những cuộc trao đổi (với Knauf) vào thời điểm đó”. Tóm lại là, theo Meghan, cô đã phủ nhận việc mình có cung cấp thông tin cho các tác giả để viết sách là bởi vì cô… quên.

Nhưng Meghan cũng khẳng định: “Tôi hoàn toàn không mong muốn hoặc có ý định lừa dối Tòa án”.

Với những diễn biến mới này, việc xét xử của Tòa án sẽ còn tiếp tục và có lẽ Harry - Meghan chưa thể sống đơn giản, bình lặng như (họ nói là) họ mong muốn.

Meghan lần đầu xin lỗi: Thừa nhận cho phép trợ lý cung cấp thông tin cho tác giả viết sách ảnh 7
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
HHT - Có một điều thú vị ở nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mà những người yêu viết láchcó thể học hỏi, chính là việc ông rất chăm viết nhật ký. Bằng việc suy tư và chăm ghi chép lại những điều diễn ra xung quanh mình, Nguyễn Huy Tưởng dần tìm ra những quan niệm về nhân sinh, để đưa vào các tác phẩm do ông sáng tác. 

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.