Mê mẩn nhan sắc của cặp chị em song sinh người Gia Lai: "Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười!"

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Nhan sắc nổi bật của cặp chị em sinh đôi 2K4 Chế Hoàng Phương Anh và Chế Hoàng Đức Anh đang gây chú ý mạng xã hội. Tháng 9 này, hai chị em cùng nắm tay nhau vào đại học.

Chế Hoàng Đức Anh và Chế Hoàng Phương Anh (sinh năm 2004) đang là cặp chị em được netizen chú ý bởi ngoại hình xinh đẹp, nổi bật và sự gắn bó thân thiết. Sở hữu ngoại hình sáng, hai chị em được nhiều nhãn hàng quan tâm và bắt đầu công việc làm mẫu ảnh từ khi còn học cấp Ba. Hiện cả hai đang là sinh viên của trường ĐH Văn Lang (TP.HCM).

Mê mẩn nhan sắc của cặp chị em song sinh người Gia Lai: "Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười!" ảnh 1

Nhan sắc xinh đẹp của Đức Anh (phải) và Phương Anh (trái).

Đức Anh chia sẻ, cô bạn thu xếp thời gian để công việc người mẫu ảnh không ảnh hưởng đến việc học. Công việc này giúp cả hai chị em có thêm thu nhập và học hỏi thêm được nhiều kỹ năng, đặc biệt là biết cách quản lý chi tiêu và tiết kiệm cho ba mẹ.

Mê mẩn nhan sắc của cặp chị em song sinh người Gia Lai: "Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười!" ảnh 2

Trong bức hình này, Đức Anh như nhân vật bước ra từ thế giới game.

Vì là song sinh, Đức Anh và Phương Anh có ngoại hình giống nhau khiến mọi người không ít lần nhầm lẫn, rồi dẫn đến những câu chuyện “cười ra nước mắt”. Phương Anh cho biết: "Hồi xưa cấp 1, chị Hai (Đức Anh) chọc cho bạn khóc, vì ngoại hình giống nhau nên bạn ấy chỉ Phương Anh và kết quả là mình bị phạt".

Mê mẩn nhan sắc của cặp chị em song sinh người Gia Lai: "Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười!" ảnh 3

Hai chị em họ Chế là gương mặt quen thuộc của nhiều nhãn hàng.

Cả hai cô nàng giống nhau về ngoại hình, cùng chung sở thích ăn uống và giải trí nhưng mỗi người lại có những nét cá tính riêng biệt. Nếu Đức Anh vô tư hồn nhiên, phóng khoáng thì Phương Anh có chút "hướng nội" cùng phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, nữ tính.

Mê mẩn nhan sắc của cặp chị em song sinh người Gia Lai: "Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười!" ảnh 4

Chế Hoàng Đức Anh theo đuổi phong cách phóng khoáng, khỏe khoắn.

Đức Anh tâm sự từng rất thiếu tự tin vào bản thân, và vì thế được bố và mọi người thân thiết gọi với một biệt danh khá đặc biệt đó là “Rùa”.

Mê mẩn nhan sắc của cặp chị em song sinh người Gia Lai: "Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười!" ảnh 5

Chế Hoàng Phương Anh lại theo đuổi phong cách nữ tính, nhẹ nhàng.

Mê mẩn nhan sắc của cặp chị em song sinh người Gia Lai: "Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười!" ảnh 6

Hai chị em nhà Chế luôn cố gắng đồng hành, kể cả khi đi học hay đi làm. Lên Đại học, dù theo học hai ngành khác nhau, cả hai vẫn chọn học chung một trường. Phương Anh đam mê về nghệ thuật nên đã chọn ngành Thiết kế mỹ thuật số. Đức Anh yêu thích mảng kinh doanh nên chọn ngành Marketing. Sắp tới, cả hai hy vọng sẽ hoàn thành tốt việc học với ngành nghề mình đã chọn.

Mê mẩn nhan sắc của cặp chị em song sinh người Gia Lai: "Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười!" ảnh 9
MỚI - NÓNG
Học sinh Quảng Nam giành giải Đặc biệt cuộc thi tem bưu chính về Chiến dịch Điện Biên Phủ
Học sinh Quảng Nam giành giải Đặc biệt cuộc thi tem bưu chính về Chiến dịch Điện Biên Phủ
Từ hơn 1,3 triệu bài gửi dự thi Cuộc thi Sưu tập và tìm hiểu tem bưu chính năm 2024 với chủ đề “70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ qua con tem bưu chính”, BTC đã chấm chọn và trao giải Đặc biệt cho em Đặng Lê Gia Nhi, học sinh Trường THCS Kim Đồng (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam).

Có thể bạn quan tâm

Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên

Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên

Trong khuôn khổ các hoạt động của Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ V, năm 2024 cấp Trung ương; đồng thời phát triển văn hóa đọc, tạo sân chơi tương tác, sinh hoạt Đội cho thiếu nhi tỉnh Điện Biên, ngày 24/4/2024, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức chương trình trao tặng và bàn giao công trình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Điện Biên.
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.