MC - PTV Đài Phát Thanh & Truyền hình Hà Nội: 'Cơ hội luôn tới với những người có sự chuẩn bị'

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Đinh Thuỳ Dung đang là MC - PTV Bản tin tiếng Trung tại Đài Phát Thanh & Truyền hình Hà Nội. Cô MC tạo dấu ấn trong lòng mọi người bởi năng lượng tích cực, phong thái chuyên nghiệp và hành trình nỗ lực với "một nghìn lẻ một" thành tích đáng tự hào.
MC - PTV Đài Phát Thanh & Truyền hình Hà Nội: 'Cơ hội luôn tới với những người có sự chuẩn bị' ảnh 1
Đinh Thuỳ Dung đang là MC - PTV Bản tin tiếng Trung tại Đài Phát Thanh & Truyền hình Hà Nội.

4,5 km

Đinh Thuỳ Dung, sinh năm 2000, là cựu sinh viên trường Đại học Hà Nội, chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc. Kể về cái duyên đến với nghề nói, Thuỳ Dung nhớ lại chặng đường cô vượt qua những tự ti về chất giọng địa phương tới khi chuyển mình làm MC nhà đài: “Khi còn học cấp 3, mình thường xuyên được giao trọng trách là Người phát ngôn cho CLB Tiếng Anh tại trường. Điều đó làm mình rất tự tin và không ngần ngại tham gia MCC - CLB MC Học viện Ngân hàng ngay từ khi lên đại học. Thế nhưng từ buổi training đầu tiên, mình đã bị "dội một gáo nước lạnh" khi nhận về những lời nhận xét về giọng nói: chất giọng mỏng, giọng địa phương, tốc độ đọc chậm và tư duy nói chưa tốt. Mặc dù ngỡ ngàng lắm nhưng khi đứng trước các anh/chị thành công và những người bạn tài giỏi, mình nhận ra việc bị chỉ ra khuyết điểm không phải lúc nào cũng là điều tồi tệ. Đó cũng có thể là cơ hội để mình nhìn lại bản thân, tự đặt ra mục tiêu và không ngừng nỗ lực hoàn thiện”.

MC - PTV Đài Phát Thanh & Truyền hình Hà Nội: 'Cơ hội luôn tới với những người có sự chuẩn bị' ảnh 2
CLB tiếng Anh trường THPT Nguyễn Huệ (tỉnh Ninh Bình) - nơi Thuỳ Dung bén duyên với nghề nói.

Cô tiếp tục chia sẻ: “Mặc dù từ bé mình đã có niềm yêu thích được nói trước đám đông, thế nhưng ban đầu khi tham gia MCC mình chỉ nghĩ đây là trải nghiệm chứ chưa hề có ý định đi theo con đường MC chuyên nghiệp. Cho tới khi mình được gặp những "hình mẫu lý tưởng", anh/chị MC - VJ - BTV toả sáng và truyền cảm hứng trên từng sân khấu họ đảm nhiệm, mình nhớ tới ước mơ thuở nhỏ đã bị mình bỏ quên từ lâu, đó là trở thành Phát thanh viên. Và vì tình yêu bỗng dưng "nảy nở" trở lại đó, mỗi tuần mình đều không ngại đi 4,5 km bắt xe bus từ trường Đại học Hà Nội đến Học viện Ngân hàng để tham gia các buổi training và sinh hoạt của CLB. 4,5 km là một quãng đường không quá xa, nhưng đó là bước đầu tiên trong hành trình định vị bản thân mình. Qua thời gian, mình nhận ra rằng mỗi chặng đường mình đi, dù gặp bão táp hay nắng dịu, đều là những kỷ niệm không thể quên. Và MCC đã giúp mình khám phá ra một phần mình chưa từng biết: đó là niềm đam mê cháy bỏng và khao khát trở thành một MC chuyên nghiệp. Khi nhìn lại, mình hiểu rằng, 4,5 km đó không chỉ là quãng đường từ trường đến CLB, mà còn là khoảng cách từ một sinh viên mơ mộng đến một MC chuyên nghiệp. Nó là những bước đi đầu tiên mà mình đã quyết định mạnh mẽ, dấn thân và không từ bỏ!”.

MC - PTV Đài Phát Thanh & Truyền hình Hà Nội: 'Cơ hội luôn tới với những người có sự chuẩn bị' ảnh 3
Thuỳ Dung (hàng dưới ngoài cùng bên phải) tham gia chương trình “Việc tử tế” của VTV1 cùng CLB MCC vào năm 2018.

0 đồng và "một nghìn lẻ một" điểm

Xuất phát điểm là một newbie mới toanh trong nghề MC, với tinh thần chủ động tìm cơ hội và mong được đi dẫn nhiều nhất có thể, Thuỳ Dung tích cực tham gia thử sức mình tại các cuộc thi casting MC ở trường đại học. Cô tâm sự: “Mình đã đứng rất nhiều sân khấu, nhận dẫn tất cả các sự kiện sinh viên mình có thể với cát xê 0 đồng để được học hỏi và được nhận feedback trong suốt 3 năm. Hồi đó nhiều bạn bè xung quanh thắc mắc sao mình cứ đi dẫn các sự kiện không công, không sợ thiệt thòi, không thấy lãng phí thời gian ư… Lúc đó mình chỉ nghĩ đơn giản là, mình cứ trao đi giá trị để nhận lại sự tin tưởng và học hỏi. Mỗi lần giao lưu, trò chuyện, mình đều học được rất nhiều điều mới mẻ, từ kỹ năng tổ chức, cách nắm bắt tâm lý khán giả cho đến việc làm thế nào để giữ vững tinh thần dù dưới áp lực lớn. Mình nhận ra rằng, hành trình đứng trên sân khấu không chỉ là để biểu diễn, mà còn là cơ hội để tự thử thách bản thân, để phát triển và mở rộng mối quan hệ. Những sân khấu ban đầu, dù nhỏ, chính là nền tảng để mình tự tin hơn, sẵn sàng cho những cơ hội lớn hơn trong tương lai.

MC - PTV Đài Phát Thanh & Truyền hình Hà Nội: 'Cơ hội luôn tới với những người có sự chuẩn bị' ảnh 4
Cô MC là một trong những gương mặt đại diện tham gia chương trình Trải nghiệm Ngôn ngữ - văn hoá tại trường ĐH Ngoại Ngữ Đại Liên (Trung Quốc) ngay từ năm nhất Đại học.

Thông qua việc dẫn những sân khấu lớn hơn, gặp được nhiều người tài giỏi hơn, từ các diễn giả, ca sĩ đến doanh nhân thành đạt, Thuỳ Dung nhận ra thay vì chỉ cầm đọc kịch bản, người MC còn cần cần vốn kiến thức sâu rộng để làm chủ sân khấu. Cô tâm niệm: “Mình luôn nhắc nhở bản thân cần có cái nhìn khách quan trước mọi việc trong cuộc sống, không ngừng học hỏi và dấn thân vào những trải nghiệm mới để những điều mình nói ra vừa chân thực, vừa có thể chạm được tới trái tim người nghe. Vì vậy, ngoài việc luyện giọng, mình rất chú trọng việc tham gia hoạt động ngoại khoá, cố gắng duy trì thành tích học tập tốt và xây dựng hình ảnh cá nhân qua những câu chuyện truyền cảm hứng”.

MC - PTV Đài Phát Thanh & Truyền hình Hà Nội: 'Cơ hội luôn tới với những người có sự chuẩn bị' ảnh 5
Ngày nữ MC nhận tấm bằng Cử nhân ngôn Ngữ Trung Quốc.

Thực tế sau 4 năm học cô bạn đã chứng minh được điều này khi trở thành Chủ tịch Hội sinh viên của Khoa và gặt hái được “cơn mưa thành tích” trong nhiệm kỳ cô đảm nhiệm: “Danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Thành phố năm 2020”, Trưởng Ban Tổ chức chuỗi sự kiện chào tân sinh viên “The Maze Runner” năm 2020, Trưởng BTC hoạt động tình nguyện “Gom nắng gửi đông” năm 2021, Thành viên ban tổ chức “Tuần Lễ Văn Hoá Trung Quốc” của Viện Khổng Tử tại Trường Đại học Hà Nội năm 2020 - 2021. Đồng thời, Thuỳ Dung cũng giữ được thành tích học tập loại Giỏi, điểm rèn luyện Xuất sắc suốt 4 năm Đại học. Trong hành trình nỗ lực và phấn đấu này, Thuỳ Dung luôn ghi nhớ 1 câu nói: “Cơ hội luôn tới với những người có sự chuẩn bị”. Và cô MC đã cố gắng không lãng phí một phút giây nào trong suốt 4 năm đại học.

MC - PTV Đài Phát Thanh & Truyền hình Hà Nội: 'Cơ hội luôn tới với những người có sự chuẩn bị' ảnh 6
“Một nghìn lẻ một” thành tích đáng tự hào.

100%

Tháng 8 năm 2022, Đài Phát Thanh & Truyền hình Hà Nội đăng tuyển Phát thanh viên Bản tin Tiếng Trung. “Đây như là cơ hội dành cho mình và mình quyết tâm phải đạt được nó. Để vừa có thể trở thành Phát thanh viên như mong ước, vừa được dùng ngôn ngữ mình đã dốc lòng theo học, mình liên tục tập luyện không ngừng nghỉ: từ việc rèn giọng, nắm bắt thông tin, đến việc thực hành kỹ năng diễn đạt và phản xạ nhanh trên sóng. Những giờ phút tự học, thực hành trên sóng ảo mình tự tạo ra, luyện nghe, phân tích các chương trình truyền hình tiêu biểu, đều giúp mình nắm vững hơn kiến thức và kỹ năng. Mỗi buổi tập với mình thật nghiêm túc, rõ ràng và đầy quyết tâm, bởi việc cạnh tranh để trở thành Phát Thanh viên của Đài Hà Nội là không hề dễ” - Thuỳ Dung chia sẻ.

MC - PTV Đài Phát Thanh & Truyền hình Hà Nội: 'Cơ hội luôn tới với những người có sự chuẩn bị' ảnh 7
4 năm trôi qua, ước mơ làm PTV của Thuỳ Dung nay đã trở thành sự thật.

Với nỗ lực bền bỉ và sự chuẩn bị cả một hành trình dài, cô MC chính thức trở thành PTV - BTV Đài Phát Thanh & Truyền hình Hà Nội. Đây là một bước ngoặt lớn trong hành trình hoàn thiện ước mơ MC của cô. Nó không chỉ đánh dấu một giai đoạn mới, mà còn là minh chứng cho sự nỗ lực, quyết tâm và niềm đam mê của Thuỳ Dung trong suốt thời gian "tự học thành tài MC". Và không chỉ dừng lại ở đó, nữ MC tiếp tục tham gia đợt casting tuyển Người dẫn chương trình của VTV3 - Đài Truyền hình Việt Nam, vượt qua hơn 800 thí sinh, cô xuất sắc lọt vào Top 20. Đặc biệt khi đề cập đến Top 20, Nhà Báo Tạ Bích Loan tại Vòng Casting có chia sẻ rằng: “Đây là những bạn ở trong top có khả năng để sau này có thể cộng tác tại VTV3 nhưng thiếu một chút kinh nghiệm để lên hình”. Trải nghiệm quý giá này đã giúp Thuỳ Dung ngày càng tin tưởng vào hành trình của bản thân và hướng đến những dự định lớn hơn về sau.

MC - PTV Đài Phát Thanh & Truyền hình Hà Nội: 'Cơ hội luôn tới với những người có sự chuẩn bị' ảnh 8
Thuỳ Dung tham gia chương trình “Ai là triệu phú” phiên bản hội báo tại Vòng casting MC của VTV3.

“Mình đã dành 4 năm để trải nghiệm, để cho đi, không ngừng học hỏi và trân trọng từng sân khấu đứng dẫn. Mình nhận ra là, đôi lúc trong túi có thể chỉ 0 đồng nhưng vốn sống mình tích luỹ được luôn cố gắng để đạt đích 100%. Mình từng là một người hơi xuề xoà, sống chút qua loa, chút tuỳ tiện với suy nghĩ “Có ai biết mình là ai đâu!”. Nghề MC đến với mình, giúp mình thay đổi, chỉn chu từ trong ra ngoài, để ít nhất cho đến hiện tại, mình thật sự mãn nguyện và ‘thức dậy với sự quyết tâm, đi ngủ với sự hài lòng!’.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.