MC Âu Việt: “Làn gió mới” trong lĩnh vực truyền hình, truyền thông

0:00 / 0:00
0:00
MC Âu Việt: “Làn gió mới” trong lĩnh vực truyền hình, truyền thông
SVVN -  MC Âu Việt (24 tuổi), hiện là Trưởng phòng Media - Kênh 28 Entertainment. Anh còn được khán giả biết đến là một content creator trên nền tảng mạng xã hội Tiktok và Youtube, giảng viên MC cho một số trung tâm đào tạo, là MC cộng tác với Đài truyền hình Việt Nam - VTV cho các chương trình truyền hình trải nghiệm thực tế như Hành trình vẻ đẹp, Nét đẹp dân gian (VTV1),...

Sau khi tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cuộc sống và công việc của MC Âu Việt có khá nhiều thay đổi. Anh chia sẻ: “Ngày mình nhận bằng tốt nghiệp cũng chính là ngày mình viết đơn xin nghỉ tại Kênh truyền hình Kinh tế - Tài chính VITV.

Sau một thời gian tìm hiểu và trải nghiệm với môi trường truyền hình chuyên nghiệp (trước đó mình có cơ hội trở thành thực tập sinh tại Ban Sản xuất các chương trình Giải trí - VTV3 Đài truyền hình Việt Nam) cũng như sau đó làm việc tại một kênh truyền hình chuyên biệt với vai trò MC/BTV thì mình nhận thấy bản thân ở thời điểm hiện tại chưa phù hợp với môi trường này”

MC Âu Việt: “Làn gió mới” trong lĩnh vực truyền hình, truyền thông ảnh 1
MC Âu Việt: “Làn gió mới” trong lĩnh vực truyền hình, truyền thông ảnh 2

Sau khi tạm dừng công việc MC/BTV truyền hình, Âu Việt đã quyết định ứng tuyển vào một công ty truyền thông (chính là nơi anh đang làm việc) vị trí VJ/ Content Creator để dẫn dắt và biên tập các bản tin trên kênh Youtube. Tại đây, anh có cơ hội trực tiếp viết format, biên tập và host các chương trình do chính anh sản xuất. Âu Việt nhận thấy công việc này đã giúp anh phát huy hết khả năng và kiến thức khi được đào tạo tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền chuyên ngành Báo truyền hình. Sau 3 tháng lên format, Âu Việt đã cho ra mắt khán giả một talkshow với nghệ sĩ mang tên “Idol Live” được phát sóng trên kênh youtube và fanpage cùng tên. Nhờ đó chính thức Âu Việt đã thực hiện hóa ước mơ từ khi học đại học đó là: có show truyền hình của riêng mình với 2 vị trí là producer và host.

MC Âu Việt: “Làn gió mới” trong lĩnh vực truyền hình, truyền thông ảnh 3

Bước ngoặt lớn đến với Âu Việt vào tháng 12/2020 khi anh chính thức được Ban giám đốc công ty cân nhắc lên vị trí Trưởng phòng Media ở tuổi 24. Đến đầu năm nay, Việt cũng chính thức trở thành Content Creator của TikTok khi sở hữu tài khoản gần 200K followers. Khi tham gia các workshop của TikTok, MC Âu Việt được đánh giá là một trong các nhà sáng tạo nội dung đi tiên phong trong việc sản xuất các video về training kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, MC và đặc biệt là về giọng nói. Điều này được chứng minh khi anh đã sở hữu nhiều video triệu view về lĩnh vực này, liên tục xuất hiện trên các hashtag xu hướng của TikTok trong thời gian qua.

Như vậy, việc chuyển hướng trở thành Content Creator và giữ chức vụ Trưởng phòng Media cho một công ty truyền thông giải trí chính là 2 bước ngoặt lớn đối với Việt sau khi tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

MC Âu Việt: “Làn gió mới” trong lĩnh vực truyền hình, truyền thông ảnh 4
MC Âu Việt: “Làn gió mới” trong lĩnh vực truyền hình, truyền thông ảnh 5

Bên cạnh đó, MC Âu Việt còn đang là một giảng viên đào tạo kỹ năng giọng nói chuyên sâu cho một số trung tâm MC tại Hà Nội. Với cơ hội này, anh được gặp gỡ và tiếp xúc nhiều bạn trẻ có chung niềm đam mê trở thành người dẫn chương trình.

Âu Việt cho biết: “Với công việc giảng viên, mình nhìn thấy bản thân mình từ những ngày đầu tiên. Do vậy mình cực trân trọng công việc này, trong mỗi buổi dạy, mình giúp các bạn trẻ nhìn nhận ra đặc điểm giọng nói của bản thân, những ưu điểm và hạn chế về giọng nói để cung cấp phương pháp, giúp các bạn hoàn thiện giọng nói hơn. Có nhiều bạn, giọng nói bản năng rất hay, không có vấn đề gì về tật phát âm hay nói ngọng, nói sai nhưng các bạn cũng chưa hài lòng và làm quen được với điều đó trong suốt thời gian dài. Lúc này, Việt sẽ giúp các bạn “trị liệu tâm lý” để bản thân biết yêu lấy giọng nói của mình hơn.

Mình là một người trẻ theo đuổi suy nghĩ và lối sống tích cực thông qua GIỌNG NÓI. Việt cảm nhận được, nếu chúng ta biết sử dụng giọng nói phù hợp và đúng cách thì cuộc sống này trở nên dễ dàng và dễ thở hơn thật nhiều. Không ai sinh ra là đã sở hữu một giọng nói hay và cũng không ai muốn nói những điều khó nghe, tất cả chúng ta đều là những con người không-hoàn-hảo. Vì vậy, Việt nhận ra trách nhiệm của mình là sẽ đi khai phá giọng nói của các bạn trẻ để đi tìm phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình”

MC Âu Việt: “Làn gió mới” trong lĩnh vực truyền hình, truyền thông ảnh 6
MC Âu Việt: “Làn gió mới” trong lĩnh vực truyền hình, truyền thông ảnh 7

MC Âu Việt đã dùng hơn 6 năm trải nghiệm để hiểu bản thân mình hơn, mạnh dạn sử dụng ngôn ngữ cá nhân để khẳng định mình qua từng chương trình. Ở thời điểm hiện tại, Âu Việt đang hướng tới hình ảnh một người dẫn chương trình trẻ đa năng và có độ “đằm” nhất định. Anh muốn trau dồi thêm thật nhiều kiến thức, tư duy về sản xuất truyền hình và lĩnh vực giải trí để trong tương lai sẽ chinh phục được nhiều thể loại chương trình khác nhau. Là một MC trẻ thế hệ “gen Z”, Việt muốn bản thân trở thành một chiếc smartphone để chinh phục mọi đối tượng khán giả là những người dùng luôn tinh tế và đôi phần khó tính.

Hiện tại Việt đang thử sức khá nhiều vị trí như MC truyền hình, Tiktoker, youtuber và food blogger. Thời gian tới Việt sẽ chính thức cho ra mắt dự án “Đánh thức 1000 giọng nói Việt” với sứ mệnh cải thiện và hoàn thiện giọng nói của 1000 bạn trẻ trên khắp Việt Nam. Dự án sẽ được triển khai thông qua nhiều hình thức khác nhau như online và offline. Việt cùng team của mình đang dần hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng để kịp ra mắt với các bạn trong mùa hè này.

Nếu dự án này bước đầu thành công tại khu vực Hà Nội thì đây cũng là tiền đề để Việt sẵn sàng cho ra mắt dự án start-up đầu tiên của cuộc đời mình chính là thành lập “Học viện phát triển giọng nói Việt - Viet Voices Academy”. Hy vọng, với những dự án và kế hoạch này, Âu Việt sẽ nhận được sự ủng hộ của gia đình, bạn bè và những người luôn quan tâm đến anh trong suốt thời gian qua.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.