Mất 9 tháng đàm phán, trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐHQG TP. HCM) là trường đầu tiên đưa siêu máy chủ về Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐHQG TP. HCM) cho biết, trường vừa nhập máy chủ AI NVIDIA DGX A100 của Nvidia để phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu. Siêu máy chủ này có trị giá khoảng 10 tỷ đồng.

Siêu máy chủ NVIDIA DGX A100 nằm trong dự án chuyển đổi số và phục vụ chạy các mô hình deep leaning, máy học phục vụ nghiên cứu khoa học từ các nhóm nghiên cứu, phòng thí nghiệm và các đề tài nghiên cứu khoa học.

NVIDIA DGX A100 là hệ thống phổ quát cho tất cả các cơ sở hạ tầng AI, từ phân tích (Analytics), đào tạo (Training) đến suy luận (Inference). Nó đóng gói mật độ cao các compute với hiệu suất xử lý AI lên đến 5 petaFLOPS trong một khung máy 6U, thay thế một tháp cơ sở hạ tầng chỉ bằng một nền tảng cho mọi AI Workload.

Nguồn kinh phí mua sắm máy chủ này từ đề án về chuyển đổi số và định hướng đại học số của trường ĐH Công nghệ thông tin do ĐHQG TP. HCM cấp từ ngân sách nhà nước.

Mất 9 tháng đàm phán, trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐHQG TP. HCM) là trường đầu tiên đưa siêu máy chủ về Việt Nam ảnh 1
Nghiên cứu viên trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐHQG TP. HCM) đang kiểm tra kết cấu và linh kiện của siêu máy chủ AI NVIDIA DGX A100 vừa được nhập về trường. (Ảnh: ĐH CNTT)

Để có siêu máy chủ phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học này, trường ĐH Công nghệ thông tin đã mất 9 tháng trao đổi để được NVIDIA đồng ý cung cấp và xuất khẩu khỏi Mỹ. Nhà trường phải ký cam kết sử dụng nội bộ phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học.

NVIDIA DGX A100 sẽ được ứng dụng trong nghiên cứu, giảng dạy ngành Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu, Công nghệ thông tin và các ngành liên quan mà trường đang đào tạo…

Máy chủ hiện được đặt tại UIT Data Centre, do phòng Dữ liệu & Công nghệ thông tin quản lý, Phòng SĐH & Khoa học công nghệ điều phối vận hành theo nhu cầu của các nhóm nghiên cứu, phòng thí nghiệm và các đề tài nghiên cứu khoa học.

Mất 9 tháng đàm phán, trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐHQG TP. HCM) là trường đầu tiên đưa siêu máy chủ về Việt Nam ảnh 2

Siêu máy chủ sẽ được sử dụng nội bộ, phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học.

“Nhà trường đã có sẵn đội ngũ nhân sự cho các dự án lớn nhỏ liên quan đến chuyển đổi số. Đội ngũ nhân sự sẵn sàng cho các dự án này, ngoài ra dự án này Nhà trường có nhận được sự hỗ trợ từ các chuyên gia, kỹ sư NVIDIA tại Mỹ. Song song đó, đội ngũ các giảng viên, các kỹ thuật, nghiên cứu viên các phòng thí nghiệm cũng được tham gia vào dự án và các dự án liên quan chuyển đổi số”, đại diện lãnh đạo nhà trường cho biết.

Mất 9 tháng đàm phán, trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐHQG TP. HCM) là trường đầu tiên đưa siêu máy chủ về Việt Nam ảnh 3

Cận cảnh 'siêu máy chủ' đầu tiên trong các trường đại học tại Việt Nam.

Để có 'siêu máy chủ' phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học này, trường ĐH Công nghệ thông tin đã mất 9 tháng trao đổi để được NVIDIA đồng ý cung cấp và xuất khẩu khỏi Mỹ. Nhà trường phải ký cam kết sử dụng nội bộ phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học.

Trường ĐH Công nghệ thông tin định hướng phát triển lâu dài trở thành trường đại học uy tín về Công nghệ thông tin – Truyền thông và các lĩnh vực liên quan trong khu vực châu Á. Trong thời gian tới, trường định hướng sẽ trở thành một trường đại học nghiên cứu các công nghệ, ứng dụng mới và đào tạo nguồn nhân lực cao đáp ứng sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Từ 24 - 28/4, Bộ GD - ĐT sẽ cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến

Từ 24 - 28/4, Bộ GD - ĐT sẽ cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến

SVVN - Bộ GD-ĐT vừa ban hành kế hoạch số 299/KH-BGDĐT về việc tổ chức Hội nghị tập huấn quy chế và nghiệp vụ tổ chức Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2024. Từ 24/4 đến 28/4, Bộ sẽ tổ chức cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi. Thí sinh sẽ đăng ký dự thi chính thức từ 2/5 đến 17h ngày 10/5.
Chuyên gia mách nước để vượt qua áp lực thi cử

Chuyên gia mách nước để vượt qua áp lực thi cử

SVVN - “Giá trị con người không nằm ở điểm số, nhưng nó giúp con đường đi sau này dễ dàng hơn, nếu các bạn có mục tiêu và hoạch định được con đường đi của mình”, ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM chia sẻ tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", sáng 8/4, tại trường THPT Nguyễn Chí Thanh (Q. Tân Bình, TP. HCM).