Mang vũ trụ Disney vào tranh dân gian Việt

0:00 / 0:00
0:00
Mang vũ trụ Disney vào tranh dân gian Việt
SVVN - Bằng niềm say mê với văn hóa dân tộc, Phùng Nguyễn Anh Khoa (trường ĐH Mỹ thuật TP. HCM) đã cho ra đời bộ tranh tái hiện chân dung loạt nhân vật hoạt hình Disney theo phong cách tranh dân gian Hàng Trống của Việt Nam. Tính độc đáo của các tác phẩm thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ, ngay sau khi bộ tranh được đăng tải.

Bộ tranh được Anh Khoa “đóng dấu” dưới tên gọi “Thập nhị Tố Nữ”, trong đó, 12 nàng công chúa trong loạt phim kinh điển của Disney đã được họa nét sống động theo hình mẫu tranh Tố Nữ của dòng tranh dân gian Hàng Trống. Khoa cho biết, “Thập nhị Tố Nữ” là sản phẩm cậu vô cùng tâm huyết trong số những dự án cá nhân đã thực hiện trong khoảng thời gian thành phố giãn cách xã hội.

Khoa thổ lộ: “Từ bé, mình vốn đã yêu thích các nhân vật Disney nói riêng và các nhân vật trên màn ảnh gắn liền với thế hệ 8X, 9X nói chung, cùng với đó là tình yêu dành cho nét đẹp văn hóa của Việt Nam. Những yếu tố trên đã trở thành lực đẩy thôi thúc mình thực hiện bộ tranh này”. Theo Khoa, những tác phẩm trước giờ của cậu đều có sự cộng hưởng giữa truyền thống và hiện đại, với nguồn cảm hứng bất tận được khơi dậy từ văn hóa, tín ngưỡng của dân tộc.

Mang vũ trụ Disney vào tranh dân gian Việt ảnh 1
Trang phục của từng nhân vật đều có màu sắc sặc sỡ và đường nét trong tranh rất cầu kỳ.

Nói về dạng thức tranh Tố Nữ, Khoa cho biết, đây là một hình mẫu thuộc thể loại tranh Tứ bình, trong đó tập trung khắc họa hình ảnh bốn thiếu nữ Việt vận lên mình trang phục truyền thống xưa và chơi những loại nhạc cụ khác nhau. Mỗi người phụ nữ đều toát lên một vẻ đẹp và tư chất riêng. Tranh Tố Nữ có muôn hình muôn sắc và dễ dàng bắt gặp trong dòng tranh dân gian. Bản thân Khoa đã từng thể nghiệm dạng thức tranh này trong bộ tranh các thiếu nữ Việt chơi bộ đàn dây của phương Tây. Song, sang đến “Thập nhị Tố Nữ”, các nàng công chúa Disney đã được Khoa “tô son điểm phấn” với những đường nét, màu sắc phong phú và cầu kỳ hơn, thay vì tinh giản như tác phẩm trước đó.

Mang vũ trụ Disney vào tranh dân gian Việt ảnh 2
Niềm yêu thích các nhân vật Disney đã trở thành nguồn cảm hứng để Khoa ra bộ tranh này.

Để chuyển tải trọn vẹn tinh thần trang phục dân tộc ở mỗi vùng miền vào bộ tranh, Khoa đã vận dụng khối lượng kiến thức mình dung nạp được suốt 5 năm ngồi trên ghế giảng đường cũng như trong những chuyến đi thực tế của bản thân. Nói về quá trình “khai sinh” tác phẩm, Khoa kể: “Mình đã tìm hiểu sơ lược về 54 dân tộc, sau đó mới bắt đầu tìm chọn trang phục cùng với nhân vật phù hợp để chấp bút vẽ. Đây cũng là công đoạn khó khăn nhất và mình dành 2 tháng để tạo ra sự liền mạch từ bức đầu tới bức cuối. Kế đến, mình thực hiện công đoạn đi nét và tô màu cho từng bức. Tổng cộng mất 4 tháng để mình hoàn thành”.

Mang vũ trụ Disney vào tranh dân gian Việt ảnh 3
Nhân vật Tina được Khoa vẽ liền với hình ảnh hoa sen. Hình ảnh gợi nhắc đến ao hồ, nơi sinh sống của loài ếch và trùng khít với câu chuyện trong phim.
Mang vũ trụ Disney vào tranh dân gian Việt ảnh 4
Nhân vật Elsa với trang phục lấy cảm hứng từ áo dài cổ thuyền thập niên 1960, đại diện cho bước chuyển từ truyền thống sang hiện đại của phụ nữ Việt Nam.

Mỗi chi tiết trên áo, đồ vật xung quanh cũng như nét đặc trưng của từng dân tộc đều được Khoa tính toán kỹ lưỡng sao cho tương thích với đặc điểm câu chuyện của từng nhân vật. Khoa giải thích: “Chẳng hạn như công chúa tóc mây Rapunzel, phía sau cô nàng là hình ảnh bông hoa Mặt Trời. Đó là nguồn gốc tạo nên mái tóc của cô ấy và cũng là hình tượng xuất hiện xuyên suốt trong bộ phim, tượng trưng cho vương quốc của cô. Hay như Elsa là hình ảnh hoa lan, một loài hoa tượng trưng cho sự vững vàng vượt qua thử thách, giống hệt như câu chuyện của nàng công chúa”.

Mang vũ trụ Disney vào tranh dân gian Việt ảnh 5
Nàng Bạch Tuyết trong trang phục của người Mông.

Khoa nói thêm, vì đặc trưng của dòng tranh Hàng Trống là tính ước lệ nên những nét chấm phá trong tranh, thể hiện qua sự cách điệu trang phục và cảnh trí xung quanh nhân vật vẫn được Khoa giữ nguyên để không phá vỡ cấu trúc của loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống này.

Mang vũ trụ Disney vào tranh dân gian Việt ảnh 6

Khoa vẫn luôn nỗ lực cho những đam mê của mình.

Khoa hy vọng, bộ tranh vừa có thể khơi mở ở các bạn trẻ mong mỏi tìm về với ký ức tuổi thơ, vừa có thể kích thích nhu cầu tìm hiểu về các dân tộc Việt Nam. “Mình muốn qua bộ tranh, các bạn trẻ sẽ có cuộc "phiêu lưu" về với văn hóa truyền thống nước nhà, qua đó càng thêm trân quý vẻ đẹp của những giá trị xưa cũ vẫn còn tồn tại đến nay”, Khoa bộc bạch. Sắp tới, cậu vẫn sẽ tiếp tục cho ra lò nhiều tác phẩm phỏng theo dòng tranh dân gian nước nhà, góp phần phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.