Mang niềm vui Trung Thu đến những đứa trẻ vùng ven

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Mới đây, CLB CTXH Ước mơ trẻ (khoa Văn hóa học, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) đã phối hợp với Đoàn phường Khu phố Tân Hòa, phường Đông Hòa, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương tổ chức đêm Trung Thu cho đông đảo thiếu nhi trên địa bàn với nhiều hoạt động ý nghĩa: phát quà cho các em thiếu nhi và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức văn nghệ kết hợp tuyên truyền về bảo vệ môi trường…

Chương trình được tổ chức tại văn phòng điều hành khu phố Tân Hòa với sự góp mặt của hơn 30 thành viên câu lạc bộ, các bạn cộng tác viên và các anh chị Đoàn phường. Ước tính, có gần 800 bạn thiếu nhi đã đến tham dự, với tâm trạng vui tươi, phấn khởi.

Đêm Trung Thu đã diễn ra với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc. Bên cạnh đó, thành viên CLB CTXH Ước mơ trẻ còn gửi đến các bạn nhỏ vở kịch Hành động đẹp – Sáng đêm trăng, với mục đích truyền tải thông điệp giáo dục ý nghĩa về bảo vệ môi trường. Nguyễn Thị Mỹ Lệ (Chủ nhiệm CLB CTXH Ước mơ trẻ) cho biết: “Để thực hiện chương trình, chúng mình đã phải lên kế hoạch và chuẩn bị trong gần một tháng. Khi nhìn thấy những món quà mà chúng mình dày công chuẩn bị được các em nhỏ háo hức đón nhận, mình cảm thấy rất đỗi hạnh phúc và trân trọng vô cùng những nụ cười của các em”.

Mang niềm vui Trung Thu đến những đứa trẻ vùng ven ảnh 1

Đông đảo sinh viên, thành viên CLB và Đoàn phường phối hợp tổ chức chương trình.

Câu lạc bộ cũng đã trao 40 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 5 phần quà dành cho các hộ gia đình thuộc diện chính sách, với tổng giá trị hơn 3 triệu đồng. Ngoài ra, các thành viên câu lạc bộ cùng các anh chị Đoàn phường phát những phần quà, bánh kẹo, lồng đèn đến tay các bạn nhỏ có mặt tại chương trình.

Tham gia chương trình với tư cách cộng tác viên, Nguyễn Thị Vân Anh (năm thứ ba, trường ĐH KHXH&NV) chia sẻ: “Mình cảm thấy rất vui và hào hứng khi có cơ hội được đồng hành cùng chương trình, được tự tay gói những phần quà và tương tác với các em nhỏ trong đêm Trung Thu, với không khí vô cùng náo nhiệt. Dù đã lớn nhưng khi được vui cười cùng các em, mình cảm thấy như được trở về tuổi thơ”.

Mang niềm vui Trung Thu đến những đứa trẻ vùng ven ảnh 2

Nụ cười và niềm hạnh phúc được thể hiện rõ trên gương mặt các em nhỏ.

Mang niềm vui Trung Thu đến những đứa trẻ vùng ven ảnh 3
Mang niềm vui Trung Thu đến những đứa trẻ vùng ven ảnh 4

Niềm vui và hạnh phúc không chỉ đọng lại trên gương mặt của các bạn nhỏ mà còn hiện hữu trên chính gương mặt của các thành viên Ban Tổ chức chương trình. Đó là niềm hạnh phúc xuất phát từ tấm lòng vì cộng đồng. Là người trực tiếp đồng hành và theo dõi hoạt động của các thành viên CLB CTXH Ước mơ trẻ, anh Phan Nguyễn Thanh Hùng (Bí thư chi Đoàn khu phố Tân Hòa) đã nhận xét: “Tất cả các bạn trong câu lạc bộ đều thể hiện hết mình, luôn phối hợp, hỗ trợ và hoạt động một cách rất tích cực trong cả công tác chuẩn bị hay xử lý những tình huống phát sinh. Các bạn đã góp phần to lớn để chương trình diễn ra một cách suôn sẻ và thành công hơn cả mong đợi”.

Mang niềm vui Trung Thu đến những đứa trẻ vùng ven ảnh 5

Tâm trạng vui tươi, hạnh phúc của các thành viên CLB khi tổ chức một đêm Trung Thu thành công ý nghĩa.

CLB CTXH Ước mơ trẻ được thành lập năm 2010, cho đến nay đã thực hiện rất nhiều hoạt động ý nghĩa hướng tới môi trường và các đối tượng khó khăn trong cộng đồng như: chương trình “Niềm vui cho em” vào dịp Trung Thu, “Đông yêu thương” vào những ngày cận Tết Dương lịch, “Sống khoẻ - Sống xanh” vì môi trường, “Phía sau Sài Gòn” hướng đến người vô gia cư và lao động vất vả trong thành phố...

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.