Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Mang điện thoại vào phòng thi 40 thí sinh bị đình chỉ

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Có 40/41 thí sinh vi phạm quy chế thi tốt nghiệp THPT do mang điện thoại vào phòng thi, trong số này một em dùng thiết bị công nghệ cao bị bạn cùng bàn phát hiện. Đây là con số được Thiếu tướng Trần Đình Chung cho biết tại buổi Họp báo sau kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.

Tại họp báo Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 diễn ra chiều 29/6, Thiếu tướng Trần Đình Chung - Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), Bộ Công an cho biết: "Sau khi nắm bắt được trường hợp của 2 thí sinh chụp ảnh đề thi gửi ra ngoài, chúng tôi nhanh chóng phối hợp xác minh và xác định đối tượng kết nối bên ngoài. Hiện chúng tôi đang xác minh thêm xem đối tượng bên ngoài có gửi lời giải vào hay không nhưng có thể khẳng định là không làm ảnh hưởng đến kỳ thi".

Mang điện thoại vào phòng thi 40 thí sinh bị đình chỉ ảnh 1

Thiếu tướng Trần Đình Chung - Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (A03, Bộ Công an).

"Đối với 2 thí sinh trên, chúng tôi sẽ căn cứ hành vi, mức độ tăng nặng giảm nhẹ, có thể xử lý hành chính hoặc xử lý hình sự. Chúng tôi đang thẩm tra xác minh và sẽ thông tin sớm về việc xử lý 2 trường hợp trên", Thiếu tướng Trần Đình Chung nói.

“Trong thời gian trước khi tổ chức kỳ thi, Bộ Công an đã phối hợp với các địa phương đã triệt phá 2 nhóm đối tượng mua bán thiết bị công nghệ cao. Ngoài ra, chúng ta cần đẩy mạnh hơn công tác tuyên truyền với thí sinh, gia đình hiểu đây là hành vi vi phạm pháp luật để hạn chế hành vi vi phạm. Cùng với đó, cần nghiên cứu thiết bị máy móc để phát hiện thí sinh giấu thiết bị công nghệ cao để gian lận thi cử”, Thiếu tướng Trần Đình Chung nhấn mạnh.

"Năm nay, chỉ có 2 trường hợp vi phạm Quy chế thi với việc mang điện thoại vào phòng thi để chụp đề thi gửi ra ngoài. Đây là con số rất nhỏ so với hơn 1 triệu thí sinh dự thi. Đây là trường hợp rất cá biệt, không làm ảnh hưởng đến kỳ thi", Ông Huỳnh Văn Chương - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD - ĐT nhấn mạnh tại buổi họp báo.

Ông Huỳnh Văn Chương khẳng định, sẽ tiếp tục nghiên cứu Quy chế để cải thiện chống gian lận. Ngoài ra, Bộ GD - ĐT sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Công an để hoàn thiện hơn. Cùng với đó, đại diện Bộ GD - ĐT mong muốn truyền thông sâu rộng hơn để các thí sinh hạn chế tối đa việc vi phạm Quy chế thi.

Năm nay, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, cả nước có 41 trường hợp vi phạm Quy chế thi, trong đó có tới 40 trường hợp mang điện thoại vào phòng thi.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Từ 24 - 28/4, Bộ GD - ĐT sẽ cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến

Từ 24 - 28/4, Bộ GD - ĐT sẽ cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến

SVVN - Bộ GD-ĐT vừa ban hành kế hoạch số 299/KH-BGDĐT về việc tổ chức Hội nghị tập huấn quy chế và nghiệp vụ tổ chức Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2024. Từ 24/4 đến 28/4, Bộ sẽ tổ chức cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi. Thí sinh sẽ đăng ký dự thi chính thức từ 2/5 đến 17h ngày 10/5.
Chuyên gia mách nước để vượt qua áp lực thi cử

Chuyên gia mách nước để vượt qua áp lực thi cử

SVVN - “Giá trị con người không nằm ở điểm số, nhưng nó giúp con đường đi sau này dễ dàng hơn, nếu các bạn có mục tiêu và hoạch định được con đường đi của mình”, ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM chia sẻ tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", sáng 8/4, tại trường THPT Nguyễn Chí Thanh (Q. Tân Bình, TP. HCM).