Mang con chữ đến vùng cao

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Tiếp nối thành công của ba mùa chiến dịch trước, năm nay, Chiến dịch DOP 2022 chọn tổ chức tại thôn Bãi Trâu 3 (tỉnh Đắk Nông), nhằm mang lại một mùa Hè ý nghĩa cho các em nhỏ tại đây.

Những “thầy cô” ươm mầm ước mơ

Năm nay, chiến dịch thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ thuộc địa bàn TP. HCM và các tỉnh, thành phố lân cận. Với gần 400 đơn đăng ký, Ban chỉ huy chiến dịch đã chọn ra 15 tình nguyện viên phù hợp để cùng dạy học và cùng chơi với các em nhỏ xuyên suốt gần một tháng tại địa bàn diễn ra chiến dịch.

Trong điều kiện đi lại khó khăn, hầu như không có sóng điện thoại và Internet, chiến dịch năm nay đã mang lại nhiều hoạt động bổ ích cho các em nhỏ. Theo đó, các tình nguyện viên thay nhau dạy các môn về kỹ năng sống và hướng nghiệp cho các em lớp Thiên thần (6-11 tuổi), Ước mơ (12-14 tuổi) và Hy vọng (15-17 tuổi). Bên cạnh đó, các tiết khoa học thường thức cũng được tổ chức song song 3 buổi trên tuần để các em hiểu hơn về các hiện tượng thường gặp trong cuộc sống.

Mang con chữ đến vùng cao ảnh 1

Một hoạt động ngoài trời dành cho các em lớp Ước mơ.

Ngoài ra, các tình nguyện viên còn chiếu những thước phim ý nghĩa nhằm truyền tải nhiều bài học và thông điệp đến các em. Mỗi cuối tuần, các em sẽ được tham gia các ngày hội tích hợp kiến thức như Ngày hội thể thao, Ngày hội môi trường...

Em Giàng A Quáng (học sinh lớp 10) cho biết: “Điều khiến em cảm thấy ấn tượng là các thầy cô rất kiên nhẫn. Tuy đường xá xa xôi, thầy cô vẫn nỗ lực đến bản và dạy cho chúng em những kiến thức mới mẻ. Nhờ chiến dịch Hè này và những chia sẻ của thầy cô, em đã tìm ra được định hướng nghề nghiệp cho mình”.

Mang con chữ đến vùng cao ảnh 2

Thông qua những thước phim, các “thầy cô trẻ tuổi” luôn gửi gắm đến các em nhỏ những thông điệp sống có ích.

Vượt lên trên gian khó

Tuy nhiên, để có được một mùa Hè đầy ý nghĩa ấy, Ban Tổ chức và các tình nguyện viên cũng đã gặp không ít khó khăn. Quá trình di chuyển vào bản, các tình nguyện viên phải đi bộ gần 3 tiếng trên những đồi dốc, lầy lội và trơn trượt do mưa. Một số tình nguyện viên còn phải về TP. HCM và lên lại địa bàn nhiều lần do trùng lịch thi ở trường.

Mang con chữ đến vùng cao ảnh 3

Diễn ra vào mùa mưa, đường xá sình lầy khiến việc di chuyển của tình nguyện viên gặp nhiều khó khăn.

“Hôm vào lại bản, trời tối và mưa, mình bị ngã liên tục. Do phải mang theo đồ nặng nên có đoạn, mình đã bị trượt một chân xuống vực. Lúc đó, mình gần như bất lực, khóc luôn tại chỗ vì không đứng lên được. May sao có hai người dân vô tình đi ngang giúp mình. Nghe mình là cô giáo lên dạy học, họ không ngần ngại cho mình đôi ủng mới mua để mang vào cho đỡ té. Giờ nghĩ lại, mình thấy mình liều ghê. Nhưng đó là một trải nghiệm đáng nhớ của mình”, Nguyễn Bảo Khanh tâm sự.

Mang con chữ đến vùng cao ảnh 4

Bữa cơm đạm bạc của các tình nguyện viên.

Trải qua gần nửa năm chuẩn bị nhân lực và vật lực, Chiến dịch DOP 2022 không chỉ mở ra cho các em nhỏ một thế giới quan mới, mà còn tạo ra những hoạt động khăng khít với người dân bản, nêu cao tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc nói chung và người Kinh với người H’mông nói riêng. Nhiều người dân không biết nói tiếng Kinh đã chủ động giao tiếp với các bạn hơn thông qua ánh mắt, cử chỉ...

Anh Thái Vũ Hoà (Ban chỉ huy Chiến dịch DOP 2022) chia sẻ: “Người dân ở đây rất mến khách và giúp đỡ tụi mình rất nhiều. Họ vừa cho tụi mình tá túc, vừa giúp vận chuyển giáo cụ và quà bánh vào bản. Điều mình rất ấn tượng là lúc nào gặp mình, họ cũng đều nở một nụ cười chào đón”.

Trên tinh thần không ngại gian khó, các tình nguyện viên đã hoàn thành cơ bản mục tiêu mang con chữ đến vùng cao trong suốt tháng hè vừa qua. Tuy nhiên, hiệu quả của chiến dịch vẫn sẽ được kiểm tra thông qua 2 cuộc đánh giá tác động trong tháng Chín năm nay và năm sau.

Chiến dịch DOP 2022 được thực hiện bởi Tổ chức giáo dục và phát triển Cộng đồng DOP. Thông qua chiến dịch, các bạn trẻ sẽ có cơ hội được dạy học và tham gia các hoạt động bổ ích tại nơi sinh sống của người H’mông ở vùng sâu, vùng xa. Thêm vào đó, chiến dịch còn là cơ sở mở ra dự án Hành trình nuôi chữ, giúp các em học sinh tiềm năng thuộc độ tuổi từ 12 đến 18 được hỗ trợ đến trường một cách hiệu quả và bền vững.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.