Mãi nhút nhát sẽ mất đi những cơ hội đáng quý

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Lương Thảo An, sinh năm 2000, hiện đang định cư cùng gia đình tại Cyprus (Đảo Síp), quốc đảo xinh đẹp với điều kiện sống thuận lợi, thường thu hút nhiều du khách tới thăm. Lựa chọn sinh sống và làm việc tại Đảo Síp được xem là cơ hội trải nghiệm thực tế của Thảo An với nhiều thử thách nhưng cũng là mở mang kiến thức và học cách hòa nhập các nền văn hóa.
Mãi nhút nhát sẽ mất đi những cơ hội đáng quý ảnh 1

Lương Thảo An, sinh năm 2000, hiện đang định cư cùng gia đình tại Cyprus (Đảo Síp).

Thảo An sinh ra tại Hưng Yên nhưng lớn lên ở Quảng Ninh và đã có 6 năm định cư cùng gia đình tại Cyprus. Thời gian đầu tới đây với nhiều bỡ ngỡ, khó khăn, thử thách, buộc cô phải tập trung hơn và mạnh dạn hơn.

Thảo An kể: “Đầu tiên phải kể đến rào cản ngôn ngữ, lúc đó mình vẫn chưa tự tin giao tiếp với người bản địa và khá nhút nhát. Mỗi khi cần nói về vấn đề gì đó mình sẽ rất run và không nói nên lời, điều đó khiến bản thân không thể biểu đạt được hết ý mà mình muốn nói. Nhưng sau dần khi mình nhận ra rằng nếu mình không cố gắng hoàn thiện kĩ năng giao tiếp thì mình sẽ mãi tự ti và không phát triển được, đôi khi nó khiến mình mất đi những cơ hội đáng quý.

Mãi nhút nhát sẽ mất đi những cơ hội đáng quý ảnh 2

Mãi nhút nhát có thể mất đi nhiều cơ hội quý.

Thứ hai là sự khác biệt trong văn hoá, khi bắt đầu cuộc sống ở đảo Síp và phải học cách thích nghi với văn hoá mới, mình đã khá mất định hướng và căng thẳng. Hầu hết những ai mới đi nước ngoài lần đầu cũng sẽ trải nghiệm qua cảm giác “sốc văn hoá”. Tuy nhiên đây cũng không phải là điều gì đó quá kinh khủng mà mình không thể vượt qua. Một điều khá dễ thở ở nơi mình sinh sống là tính cạnh tranh thực sự rất ít, nhịp sống cũng nhẹ nhàng. Mọi người thường có xu hướng vừa làm vừa hưởng thụ cuộc sống. Vậy nên mình rút ra 1 điều rằng chúng ta hoà nhập chứ không hoà tan, chọn lọc những tư tưởng tiến bộ, có ích và gạt bỏ những định kiến chưa được hợp lý để có thể nâng cao tầm nhìn hơn.

Mãi nhút nhát sẽ mất đi những cơ hội đáng quý ảnh 3

Thứ ba là kinh tế, cuộc sống ở nước ngoài tuy có nguồn thu nhập cao nhưng cũng đồng nghĩa là mức chi phí sẽ cao hơn ở Việt Nam. Ngoài chi phí thuê nhà, điện nước, ăn uống thì mình cũng phải trả tiền thuế và tiền bảo hiểm hàng tháng. Thời gian đầu mình rất khó để tìm việc làm vì mình chưa giỏi tiếng, hơn nữa là không có kinh nghiệm gì cả. Mình đã chấp nhận làm thêm với mức lương chỉ vừa đủ để trang trải những chi tiêu cần thiết nhưng thay vào đó mình đã học được nhiều kinh nghiệm và có nền tảng vững chắc hơn. Mình cũng không nhớ mình đã đổi bao nhiêu công việc và mỗi một nơi làm việc lại cho mình những trải nghiệm và kinh nghiệm khác nhau. Hơn hết mình được học cách quản lý tài chính từ đó giúp bản thân trưởng thành hơn và tự lập hơn”.

Mãi nhút nhát sẽ mất đi những cơ hội đáng quý ảnh 4
Mãi nhút nhát sẽ mất đi những cơ hội đáng quý ảnh 5

Bên cạnh những khó khăn đó Thảo An may mắn vì được gặp những người bạn mới, được học hỏi những điều mới mẻ, thú vị giúp cô mở rộng tầm nhìn và hiểu rõ hơn về thế giới xung quanh. Hiện tại Thảo An đang làm 2 công việc là Pharmacy Assistant (trợ lý dược phẩm) và Spa Reception (lễ tân Spa) tại Cyprus.

Mãi nhút nhát sẽ mất đi những cơ hội đáng quý ảnh 6
Mãi nhút nhát sẽ mất đi những cơ hội đáng quý ảnh 7

Thảo An cho biết gia đình lựa chọn Đảo Síp là nơi định cư mà không phải đất nước khác cũng là câu chuyện tình cờ. “Có thể nói Cyprus là đất nước yên bình, có nhiều cảnh đẹp và dễ lấy được quốc tịch. So với các nước khác thì chi phí cho việc đi du học hay xuất khẩu lao động rất đắt đỏ, cơ hội được đi cũng khó khăn và mất nhiều thời gian. Lúc đó gia đình mình cũng khó khăn nên lựa chọn đảo Síp là lựa chọn an toàn vì chi phí đi qua đây rẻ và thủ tục nhanh chóng. Điều mình thích nhất ở đảo Síp là vẻ đẹp của thiên nhiên, mỗi mùa lại có một vẻ đẹp khác nhau cùng với nền văn hoá đa dạng. Tuy nhiên, bản thân vẫn luôn mong một ngày trong tương lai được trở về sinh sống và làm việc ở quê hương. Dù cuộc sống Việt Nam khá vội vã, cạnh tranh nhiều nhưng đó sẽ là môi trường tốt để mình phát triển. Với mình dù ở đâu đi chăng nữa thì cuộc sống ở Việt Nam vẫn thích nhất. Không khí ở Việt Nam vẫn luôn cho mình cảm giác muốn trở về” – An chia sẻ.

Mãi nhút nhát sẽ mất đi những cơ hội đáng quý ảnh 8
Mãi nhút nhát sẽ mất đi những cơ hội đáng quý ảnh 9

Trong thời gian vượt qua khó khăn nơi đất khách Thảo An luôn nghĩ tới câu nói yêu thích như một nền tảng tư tưởng giúp cô mạnh mẽ hơn: “Dù luôn có lý do để khẳng định bạn không thể làm được một điều gì đó, nhưng hãy nhớ có hàng trăm người từng đối mặt với hoàn cảnh tương tự, họ đã vượt qua và thành công.” Ngày hôm nay chưa đạt được mục tiêu không có nghĩa ngày mai sẽ không tới. Trong tương lai Thảo An ấp ủ dự định về Việt Nam kinh doanh Spa, cô mong muốn bản thân là một người tự do tài chính, giúp đỡ được những người mình yêu thương.

Mãi nhút nhát sẽ mất đi những cơ hội đáng quý ảnh 10
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.