Mặc cho dịch COVID-19 kéo dài, "Dynamite" (BTS) vẫn tạo ra việc làm cho gần 8.000 người

HHT - Mặc dù rất nhiều nền kinh tế trên thế giới suy thoái vì đại dịch COVID-19, nhiều công ty và nhãn hàng phá sản vì doanh thu sụt giảm, nhưng BTS vẫn luôn chứng minh nhóm là “con gà đẻ trứng vàng”.

Không chỉ làm nên lịch sử với vị trí No.1 của BXH Billboard Hot 100, ca khúc Dynamite của BTS còn giúp mang lại hiệu quả kinh tế “siêu to khổng lồ” cho nền kinh tế Hàn Quốc. Cụ thể ca khúc đã mang đến cho Hàn Quốc hiệu quả kinh tế lên tới hơn 1,7 ngàn tỉ won (khoảng 33 ngàn tỉ đồng).

Hôm 7/9, Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa của Viện Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc đã đưa ra kết quả phân tích về doanh số bán hàng của Big Hit, với những báo cáo về đầu vào - đầu ra của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc, các số liệu thống kê về xuất khẩu - nhập khẩu của dịch vụ Hải quan Hàn Quốc và lượng tìm kiếm xu hướng của Google, doanh thu trực tiếp từ ca khúc Dynamite đã đạt 245,7 tỉ won (khoảng 4.800 tỉ đồng).

Gia tăng xuất khẩu đối với các mặt hàng có liên quan như mỹ phẩm, thực phẩm và các mặt hàng thời trang ước tính khoảng 371,7 tỉ won (khoảng hơn 7.200 tỉ đồng). Hiệu ứng tạo ra sản xuất ước tính khoảng 1,2 ngàn tỉ won (khoảng hơn 23 ngàn tỉ đồng), hiệu ứng tạo ra giá trị gia tăng ước tính khoảng 480,1 tỉ won (khoảng 9,4 ngàn tỉ đồng). Và choáng nhất là hiệu quả tạo ra việc làm cho khoảng 7.928 người.

Mặc cho dịch COVID-19 kéo dài, "Dynamite" (BTS) vẫn tạo ra việc làm cho gần 8.000 người ảnh 1
Tuy con số được phân tích kỹ càng như vậy, nhưng ông Park Yang Woo, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc cho rằng: “Hiệu quả mà ca khúc Dynamite của BTS đạt được thực tế còn vượt xa con số này. Đặc biệt với những hiệu quả về mặt tinh thần mà ca khúc mang lại, giống như một phương pháp điều trị cho mọi người trên khắp thế giới đang trong đại dịch COVID-19 là không thể xác định được bằng tiền. Đây là niềm tự hào mà BTS mang lại cho nền văn hóa Hàn Quốc trong giai đoạn đại dịch.”

Với thế mạnh của BTS và bộ phim được giải Oscar Parasite hồi đầu năm, vị trí của Hàn Quốc đã vươn lên mạnh mẽ trong các bảng xếp hạng về kinh tế và văn hóa trên toàn cầu.

Mặc cho dịch COVID-19 kéo dài, "Dynamite" (BTS) vẫn tạo ra việc làm cho gần 8.000 người ảnh 2
MỚI - NÓNG
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
HHT - Chiều 26/4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Lễ hội quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trên chiến trường Điện Biên năm xưa.
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
HHT - Tại khu Di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, 200 thiếu nhi tiêu biểu toàn quốc được nghe bác Võ Điện Biên - con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ những câu chuyện lịch sử, ý nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Có thể bạn quan tâm

Mối quan hệ thật của Shinichi - Kaito Kid gây sốc: Người bênh vực, người bất bình

Mối quan hệ thật của Shinichi - Kaito Kid gây sốc: Người bênh vực, người bất bình

HHT - "Thám Tử Lừng Danh Conan: Ngôi Sao Năm Cánh 1 Triệu Đô" (Conan movie 27) đã lên sóng tại Nhật Bản, hé lộ sự thật thân phận gây sốc giữa bố của Shinichi (Conan) và Kaito Kid (Kaito Kuroba). Fan cặp đôi của thám tử - siêu trộm khó chấp nhận, trong khi nhiều người lật lại truyện tranh và tìm ra bằng chứng tác giả đã "thả hint" về thân thế từ lâu.