“Lụi tim” với nét quyến rũ của Á khôi Hồng Nhung trong bộ ảnh Giáng sinh

SVVN - Mong muốn lưu lại những khoảnh khắc thanh xuân tươi đẹp trong các dịp đặc biệt, cô nàng Nguyễn Hồng Nhung vừa tung ra bộ ảnh đón Giảng sinh đầy ngọt ngào, quyến rũ.

Trong chiếc váy hai dây với điểm nhấn là chiếc nơ to bản, Hồng Nhung khéo léo khoe trọn bờ vai gợi cảm. Với không khí rộn ràng của lễ Giáng sinh, cô nàng sinh năm 1997 không ngần ngại lựa chọn một chiếc váy đỏ rực rỡ, sang trọng.

 “Với bộ ảnh này, mình muốn đánh dấu sự thay đổi và trưởng thành của bản thân ở tuổi 23. Đồng thời, mình cũng muốn khép lại một năm 2020 đầy biến động bằng những gam màu rực rỡ, ngọt ngào”, 9X chia sẻ.

“Lụi tim” với nét quyến rũ của Á khôi Hồng Nhung trong bộ ảnh Giáng sinh ảnh 1
“Lụi tim” với nét quyến rũ của Á khôi Hồng Nhung trong bộ ảnh Giáng sinh ảnh 2
“Lụi tim” với nét quyến rũ của Á khôi Hồng Nhung trong bộ ảnh Giáng sinh ảnh 3

Hồng Nhung là cựu sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Lựa chọn chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế, Hồng Nhung mong muốn trở thành một nhà lãnh đạo trẻ, có thể làm việc thành thạo với đối tác nước ngoài để giúp đỡ cho nền kinh tế nước nhà.

Chính vì vậy, Hồng Nhung rất chịu khó trau dồi ngoại ngữ. Không chỉ sử dụng thành thạo tiếng Anh, 9X còn có thể giao tiếp bằng tiếng Nhật và tiếng Trung. Nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ, cô bạn được nhận làm công việc hành chính nhân sự, sau đó trở thành thư ký giám đốc khi mới 19 tuổi.

“Lụi tim” với nét quyến rũ của Á khôi Hồng Nhung trong bộ ảnh Giáng sinh ảnh 4
“Lụi tim” với nét quyến rũ của Á khôi Hồng Nhung trong bộ ảnh Giáng sinh ảnh 5

Đối với Hồng Nhung, đầu tư vào việc học là điều quan trọng và cần thiết. “Mình nghĩ rằng, tốt nghiệp và cánh cửa đại học khép lại không đồng nghĩa với việc học tập của chúng ta dừng lại. Chúng ta vẫn sẽ học mãi, thậm chí đến cả những năm tháng cuối đời, theo một cách khác”, Hồng Nhung bộc bạch.

Không chỉ học giỏi, Hồng Nhung còn ‘có tiếng’ xinh đẹp. Từ thời đi học, 9X đã nhận được nhiều lời mời chụp ảnh và nhanh chóng trở thành ‘mẫu ruột’ của nhiều thương hiệu lớn.

Hồng Nhung cho biết, 3 năm cuối của thời sinh viên là quãng thanh xuân đẹp nhất trong cuộc đời. Mỗi ngày, Nhung đều chạy theo guồng quay sáng đi học, chiều đi chụp mẫu, tối đi học thêm ngoại ngữ. Nghĩ lại, Hồng Nhung cảm thấy tự hào và biết ơn bản thân vì sự nỗ lực của chính mình.

“Lụi tim” với nét quyến rũ của Á khôi Hồng Nhung trong bộ ảnh Giáng sinh ảnh 6
“Lụi tim” với nét quyến rũ của Á khôi Hồng Nhung trong bộ ảnh Giáng sinh ảnh 7

Sau khi tốt nghiệp với tấm bằng Giỏi, cô gái Hà Thành nhận được nhiều lời mời làm việc từ các công ty lớn. Tuy nhiên, cô nàng đã từ chối và quyết định theo đuổi con đường nghệ thuật.

Chia sẻ về quyết định này, Nhung nói: “Mình vẫn còn trẻ, mình muốn được sống nhiệt huyết với đam mê của bản thân. Trong từng khoảnh khắc thanh xuân, mình đều không lãng phí một giây phút nào”.

Năm 2019, Hồng Nhung ghi dấu ấn với danh hiệu Á khôi 1 – Hoa khôi Hà Nội. Với danh hiệu này vừa là bước ngoặt, vừa là trọng trách đối với Hồng Nhung. Cô hiểu rằng bản thân cần phải nỗ lực nhiều hơn để lan tỏa những điều tốt đẹp và ý nghĩa đến với cộng đồng.

“Lụi tim” với nét quyến rũ của Á khôi Hồng Nhung trong bộ ảnh Giáng sinh ảnh 8
“Lụi tim” với nét quyến rũ của Á khôi Hồng Nhung trong bộ ảnh Giáng sinh ảnh 9
“Lụi tim” với nét quyến rũ của Á khôi Hồng Nhung trong bộ ảnh Giáng sinh ảnh 10

Cũng trong năm 2019, Hồng Nhung đã vượt qua nhiều thí sinh tiềm năng để ghi tên vào lớp đào tạo diễn xuất do VFC và báo Sinh viên Việt Nam phối hợp tổ chức. Với Hồng Nhung, đây là một cơ hội quý báu để cô trau dồi kiến thức và theo đuổi đam mê diễn xuất của bản thân.

Tuy chưa có cơ hội đóng phim truyền hình, song Hồng Nhung nhận được những lời mời quay TVC quảng cáo. Thậm chí, cô nàng nhận được lời mời làm việc từ đối tác nước ngoài và đã 2 lần đến Hàn Quốc công tác.

Chia sẻ về định hướng tương lai, Hồng Nhung cho biết sẽ học lên thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh của trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

“Mình dự định sẽ vừa học vừa làm và tiếp tục theo đuổi đam mê nghệ thuật. Mình nghĩ, khi chúng ta còn trẻ, còn có thể cố gắng được thì phải cố gắng hết sức để không phải hối hận về sau”, 9X khẳng định.

“Lụi tim” với nét quyến rũ của Á khôi Hồng Nhung trong bộ ảnh Giáng sinh ảnh 11
“Lụi tim” với nét quyến rũ của Á khôi Hồng Nhung trong bộ ảnh Giáng sinh ảnh 12
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.