Luật sư Hoàng Thương Hà: Định hướng sự nghiệp và mục tiêu trong ngành pháp lý

SVVN - Trong cuộc sống, việc xác định con đường nghề nghiệp phù hợp với bản thân không phải lúc nào cũng dễ dàng. Tuy nhiên, với Hoàng Thương Hà - một người trẻ đầy nhiệt huyết, việc trở thành một luật sư đã trở thành mục tiêu cuối cùng sau những thử thách và khám phá bản thân.
Luật sư Hoàng Thương Hà: Định hướng sự nghiệp và mục tiêu trong ngành pháp lý ảnh 1

Sinh năm 1993, Hoàng Thương Hà đã tốt nghiệp trường Đại học Luật Hà Nội vào năm 2016. Sau khi tốt nghiệp trường Đại học luật Hà Nội, theo định hướng gia đình Hà Thương được khuyên nên thi vào làm công chức nhà nước để ổn định công việc tuy nhiên Hà Thương thấy không phù hợp với tính cách của bản thân. Thời điểm đó, Hà Thương mất hơn 1 năm để đi tìm kiếm con đường mà mình muốn đi, trở thành luật sư không phải là một quyết định nhất thời mà là quá trình xác định được bản thân là ai, mong muốn làm điều gì cũng như định hướng sự nghiệp của mình một cách rõ ràng với quyết tâm mạnh mẽ.

Khi xác định con đường trở thành luật sư Hà Thương đã hiểu rõ rằng ý nghĩa cuộc đời mình là cống hiến, giúp đỡ người khác, điều đó làm Hà Thương hạnh phúc và vì vậy Hà Thương quyết định trở thành luật sư để dùng kiến thức của mình giúp đỡ khách hàng của mình. Hơn nữa, Hà Thương lựa chọn lĩnh vực luật vì Hà Thương có khả năng tư duy logic khá tốt và có khả năng phân tích, trình bày quan điểm của mình.

Thời điểm tốt nghiệp đại học luật đến khi xác định được con đường mà mình muốn đi Hà Thương đã không vội vàng hay so sánh bản thân mình với các bạn khác. Hà Thương dành thời gian cho bản thân và dành cho mình những chuyến đi khám phá đất nước Việt Nam, khi đó chưa có điều kiện nên Hà Thương phải vừa làm các công việc chân tay, vừa dành thời gian để suy ngẫm về chính mình và tương lai. Hà Thương quyết định trở thành luật sư sau khi có chuyến đi xuyên Việt và dừng chân tại Đà Lạt, nơi đó đã cho Hà Thương hiểu Hà Thương cần làm gì và muốn gì, một chuyến đi quan trọng trong cuộc đời Hà Thương.

Đối với nghề luật, kinh nghiệm làm việc và kĩ năng hành nghề là vô cùng quan trọng, ở thời điểm mới vào nghề, đó thật sự là một thử thách rất lớn, hơn nữa do thiếu kinh nghiệm nên thu nhập của vị trí trợ lý luật sư, thực tập hay chuyên viên pháp lý đều rất thấp cũng là một thử thách đối với các bạn dân luật nói chung và bản thân Hà Thương nói riêng. Để vượt qua những thử thách đó Hà Thương đã có những kế hoạch và mục tiêu rõ ràng, mỗi năm đặt ra 1-3 mục tiêu lớn và các mục tiêu nhỏ, dần dần từng bước vượt qua các thử thách đó để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cũng như thu nhập của mình.

Luật sư Hoàng Thương Hà: Định hướng sự nghiệp và mục tiêu trong ngành pháp lý ảnh 2

Hà Thương hiểu rằng các bạn trẻ khao khát thành công và mong muốn khẳng định mình, tuy nhiên, các bạn không nên vội vàng mà nên từng bước tích luỹ kinh nghiệm và trau dồi kiến thức, càng nên phát huy những điểm mạnh và cải thiện những điểm yếu của bản thân để dần hoàn thiện kỹ năng làm việc. Nghề luật có rất nhiều sự lựa chọn, bạn nên xác định rõ bản thân có khả năng và tính cách phù hợp với tính chất công việc nào để lựa chọn đúng lĩnh vực mà mình muốn theo đuổi như khả năng làm việc độc lập, tự chủ có thể lựa chọn trở thành một luật sư hoạt động độc lập hoặc mong muốn một môi trường làm việc chuyên nghiệp, có tính ổn định sẽ phù hợp trở thành pháp chế doanh nghiệp,...

Nghề nào cũng có những khó khăn riêng, đối với nghề luật sư, như đã chia sẻ ngay từ khi xác định được việc mong muốn trở thành luật sư để giúp đỡ khách hàng của mình, Hà Thương đã làm việc với tất cả niềm đam mê và động lực lớn lao để hỗ trợ khách hàng mà không quá quan trọng kết quả nhận lại.

Những bài học kinh nghiệm mà Hà Thương có được chính là kết quả tích luỹ từ những vấp ngã của bản thân, cũng như việc tìm các phương pháp tư duy hiệu quả là chìa khoá để Hà Thương thành công và gặt hái được thành quả trong công việc. Từ kiến thức sách vở đến công việc thực tế, để nâng cao kỹ năng tư vấn và làm nghề là quá trình quan sát, học hỏi không ngừng từ chính những bài học của bản thân và các đồng nghiệp, các luật sư có kinh nghiệm đi trước.

Nghề luật là nghề có nhiều thử thách, cần có một bản lĩnh và tố chất nhất định để có thể theo đuổi được nghề, vì vậy việc xác định được bản thân mình muốn gì và cần gì, có thể làm được gì hay hiểu về chính mình là cách để các bạn có thêm sự tự tin, nâng cao nội lực và bản lĩnh của mình để có thêm động lực theo đuổi công việc dù nhiều khó khăn, khi bạn có đủ kiên trì và bản lĩnh vượt qua các cột mốc để trở thành luật sư, đó gọi là đam mê.

Hà Thương luôn đặt ra những mục tiêu và kế hoạch cụ thể cho mình trên con đường phát triển sự nghiệp, trong tương lai, Hà Thương mong muốn Hà Thương sẽ còn phát triển hơn nữa trong các hoạt động tư vấn doanh nghiệp, đầu tư và kĩ năng tranh tụng tại toà án. Học hỏi kinh nghiệm từ các đồng nghiệp và các luật sư giỏi trong nghề đồng thời không ngừng nâng cao năng lực của bản thân là cách để Hà Thương phát triển trong sự nghiệp, mong muốn của Hà Thương là có thể mang dịch vụ pháp lý tốt nhất với đội ngũ luật sư chuyên nghiệp, có kinh nghiệm trong nghề đến với các khách hàng của mình vì họ thật sự xứng đáng.

Nghề luật sư là một nghề đầy thử thách nhưng cũng là một nghề có môi trường tốt để các bạn rèn luyện bản thân, nghề luật cũng cho các bạn được tiếp cận với các giá trị tri thức rất xứng đáng để các bạn theo đuổi vì vậy hãy tự tin và có đủ khao khát để vượt qua các thử thách trong nghề. Đứng trước việc lựa chọn nghề nghiệp các bạn có thể dành nhiều thời gian hơn cho việc tìm hiểu bản thân mình và không ngừng tích luỹ kinh nghiệm, kiến thức để có câu trả lời cho chính mình và gặt hái được thành quả vào một ngày không xa. Xã hội ngày càng phát triển mở ra những cơ hội rất lớn đối với các luật sư có tâm, có tầm. Chúc các bạn tự tin!

Luật sư Hoàng Thương Hà: Định hướng sự nghiệp và mục tiêu trong ngành pháp lý ảnh 3
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.