Chàng trai Bắc Giang làm giàu bằng nghề nuôi chim bồ câu siêu đẻ

Lựa chọn làm giàu trên mảnh đất quê hương

0:00 / 0:00
0:00
Lựa chọn làm giàu trên mảnh đất quê hương
SVVN - Sau khi thử sức với nhiều ngành nghề khác nhau, anh Hồ Hữu Hải (thôn Long Lanh, xã Bảo Đài, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) quyết định trở về mảnh đất “chôn rau cắt rốn” của mình để xây dựng một trang trại nuôi chim bồ câu.

Dù tuổi đời còn khá trẻ, 9X Hồ Hữu Hải đã chịu khó bươn chải nhiều nghề khác nhau như giao hàng, bồi bàn, thợ cơ khí, nhân viên marketing… Với ý chí vươn lên làm giàu, anh không chịu dừng bước ở những công việc làm thuê mà quyết định khởi nghiệp với trang trại nuôi chim bồ câu tại quê nhà. Được hai người họ hàng chỉ dẫn, “rủ rê” mở trang trại vì thấy thị trường tiềm năng, anh Hải bắt tay vào thực hiện hóa mô hình chăn nuôi này.

Dẫu vậy, khởi đầu bao giờ cũng là giai đoạn khó khăn. Anh Hải chia sẻ: “Ban đầu, mình chưa có đủ kinh nghiệm, kĩ năng, vốn liếng dẫn đến thiệt hại về tiền bạc khá nhiều và thậm chí là không được gia đình ủng hộ. Đa phần mình đều phải tự lập trong mọi việc. Trước khi mở trang trại, mình đã tìm tòi trên mạng về các trang trại đang chăn nuôi bồ câu để học lấy kinh nghiệm".

Lựa chọn làm giàu trên mảnh đất quê hương ảnh 1

Hồ Hữu Hải (phải) trong trang trại bồ câu của mình.

Đợt chăn nuôi đầu tiên, anh “đánh cược” hết vào 500 cặp chim bồ câu siêu đẻ và Titan xám đá được nhập về từ Trung Quốc. Thế nhưng, kết quả lại không như ý muốn khi gần nửa số chim nhập về không may bị chết do không thích nghi nổi với khí hậu Việt Nam. Tiền vốn bỏ ra để mua thức ăn, thuốc... ngày một tăng, trong khi anh không thu về được bất cứ khoản tiền nào.

Thế nhưng, anh Hải nhất quyết không nản chí mà tiếp tục nghiên cứu, học hỏi thêm phương pháp mới để cải tạo giống. Sau này, anh Hải đã “đánh liều” cho lai hai giống chim bồ câu siêu đẻ và Titan xám đá với nhau và nhờ vậy, giống mới có chất lượng tốt hơn hẳn đã ra đời, khiến anh mở ra lối đi mới cho hành trình khởi nghiệp đầy sóng gió của mình.

Lựa chọn làm giàu trên mảnh đất quê hương ảnh 2

Ngoài là tấm gương về thanh niên làm kinh tế giỏi tại địa phương, Hải còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Ban đầu, việc thực hiện mô hình chăn nuôi – kinh doanh tại địa phương của anh Hải chỉ đơn thuần xuất phát từ mong muốn phụ giúp kinh tế gia đình. Sau 1 - 2 năm, quy mô trang trại gia đình phát triển lớn mạnh hơn nữa cũng là lúc anh Hải càng thêm khát khao đóng góp kinh nghiệm, kĩ thuật, nguồn giống và mô hình kinh tế nông nghiệp cho nền nông nghiệp quê hương nói riêng, nền nông nghiệp tại Bắc Giang nói chung. Bên cạnh những khó khăn, thách thức, anh Hải tự nhận thấy bản thân lĩnh hội được nhiều kiến thức, kinh nghiệm với ngành nghề mới. Trong quá trình khởi nghiệp với một nghề mạo hiểm, anh đã có dịp được thử thách bản thân.

Không chỉ dừng lại ở đó, việc trang trại Hải Âu của anh phát triển mạnh cũng tạo công ăn việc làm cho bà con địa phương. Khi kinh tế ngày một ổn định, anh Hải cũng tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện tại quê nhà để giúp đỡ những mảnh đời còn khó khăn. Tất cả đều vì muốn quê hương mình thoát nghèo, phát triển hơn.

Anh Hải chia sẻ thêm: “Công việc trong ngành nông nghiệp rất nhạy cảm. Có thể hôm nay chăn nuôi bình thường nhưng biết đâu ngày mai đã bị một loại dịch bệnh nào đó xóa sổ dẫn đến trắng tay. Vậy nên, mình nghĩ bản lĩnh và sự kiên trì là điều quan trọng giúp mình không bỏ cuộc giữa chừng khi làm nông nghiệp. Bên cạnh đó, thế giới đang ngày càng tiến bộ và phát triển nên người nông dân cần chăm chỉ học hỏi, tiếp thu những cái mới để áp dụng vào nghề nông tại quê nhà".

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.