Lee Byung Hun trở lại 'cực đỉnh', khán giả 'choáng' trước pha diễn xuất ở tầm cao mới

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Bộ phim 'Concrete Utopia' (tạm dịch là 'Địa đàng sụp đổ') cho thấy một tầm cao mới mà nam diễn viên Lee Byung Hun (53 tuổi) đã đạt đến.
Lee Byung Hun trở lại 'cực đỉnh', khán giả 'choáng' trước pha diễn xuất ở tầm cao mới ảnh 1

Bộ phim thảm họa Concrete Utopia (tạm dịch là Địa đàng sụp đổ) do Lee Byung Hun thủ vai chính đã đứng đầu phòng vé trong tuần đầu công chiếu. Theo mạng máy tính tổng hợp vé xem phim vào ngày 14/8, bộ phim này đã thu hút 1.129.000 khán giả trong ba ngày, từ ngày 11 đến ngày 13/8. Tỷ lệ doanh thu là 53,4%, có nghĩa là cứ hai người đến rạp trong thời gian này thì có một người đã xem Concrete Utopia.

Bộ phim được phát hành vào ngày 9/8, đã đạt được tổng số 1,54 triệu khán giả trong 5 ngày. Concrete Utopia sẽ tham dự Liên hoan phim Toronto sắp tới. Là một bộ phim kinh dị hậu tận thế, kể về hậu quả của một trận động đất kinh hoàng, Concrete Utopia kể về câu chuyện bắt đầu khi những người sống sót tập trung tại chung cư Hwang Goong, tòa nhà duy nhất còn sót lại sau trận động đất tàn phá Seoul.

Ở vị trí thứ hai là Smugglers (tạm dịch: Buôn lậu) của đạo diễn Ryoo Seung-wan, thu hút 425.000 người (20,0% thị phần doanh thu). Sau khi phát hành, nó đã giữ vị trí đầu bảng phòng vé cuối tuần trong hai tuần liên tiếp, sau đó mất vị trí này vào tay Concrete Utopia trong tuần thứ ba. Lượng người xem cộng dồn đạt 4,35 triệu, vượt mốc hòa vốn 4 triệu.

Không ai nghi ngờ kỹ năng diễn xuất của Lee Byung Hun. Diễn xuất của anh ấy, theo cách nói ngày nay là 'giá trị mặc định'. Điều đáng ngạc nhiên là Lee Byung Hun một lần nữa cho khán giả thấy khả năng diễn xuất vượt qua cả giới hạn của bản thân trong Concrete Utopia.

Lee Byung Hun trở lại 'cực đỉnh', khán giả 'choáng' trước pha diễn xuất ở tầm cao mới ảnh 2

Lee Byung Hun xuất hiện lần đầu vào năm 1991 và tham gia diễn xuất trong 60 bộ phim điện ảnh lẫn truyền hình trong suốt 30 năm, đoạt vô số giải thưởng. Không có gì lạ khi nói kinh nghiệm diễn xuất của anh ấy bây giờ thuộc hàng 'lão làng'. Tuy nhiên, Lee Byung Hun một lần nữa lại đứng trước khán giả với khuôn mặt chưa từng thấy, khiến dư luận thật sự 'choáng' khi xem Concrete Utopia .

Lee Byung Hun trở lại 'cực đỉnh', khán giả 'choáng' trước pha diễn xuất ở tầm cao mới ảnh 3

Lee Byung Hun cho biết, anh tin rằng, với tư cách là một diễn viên, anh có thể nắm bắt và hiểu rõ cảm xúc chung của mọi người. Nam diễn viên cho biết, anh tự tin có thể hiểu bất cứ nhân vật nào mình gặp và nhập tâm nhanh, sâu vào tình huống mà mình gặp phải. Tuy nhiên, với Kim Young Tak, cư dân của một căn hộ trong cung điện hoàng gia, Lee Byung Hun đã từng lo lắng không biết mình có chủ quan quá khi tự tin khoác lên mình nhân vật này và hòa nhập vào tác phẩm một cách hoàn hảo.

Lee Byung Hun trở lại 'cực đỉnh', khán giả 'choáng' trước pha diễn xuất ở tầm cao mới ảnh 4

Concrete Utopia là một bộ phim thảm họa, nhưng nó cho thấy 'con người' đang ở giữa thảm họa hơn là một tình huống thảm họa. Seoul, nơi bị tàn phá chỉ sau một đêm bởi trận động đất lớn nhấn chìm cả thế giới, mọi thứ sụp đổ, nhưng chỉ có căn hộ của cung điện hoàng gia là còn nguyên vẹn. Các cư dân đoàn kết để sinh tồn, bầu chọn Kim Young Tak làm đại diện cư dân mới, và lấy anh làm trung tâm. Họ triệt để ngăn chặn sự xâm nhập của người ngoài.

Sau khi phát hành Concret Utopia vào ngày 9/8, lời khen ngợi dành cho diễn xuất của Lee Byung Hun đã không ngừng tuôn ra. Lee Byung Hun đã thể hiện ánh mắt, biểu cảm và khuôn mặt chưa từng thể hiện và tiến một bước xa hơn Lee Byun Hun trong các tác phẩm trước đây của mình.

Chứng kiến ​​khoảnh khắc Young Tak, vốn chỉ là một người bình thường, bộc lộ mặt xấu xa của mình, là một trong những khía cạnh con người mà Concrete Utopia muốn thể hiện. Và đó là một bộ phim mà bạn không thể không cảm nhận được tính hai mặt của nhân vật mà Lee Byung Hun thủ vai trong mọi thời điểm và mọi tình huống.

Có những diễn viên thay đổi hình dạng của nước khi bạn đổ vào một cái chai, và có những diễn viên có màu sắc riêng biệt, nhưng đó là nét hấp dẫn của họ. Và Lee Byung Hun là dạng diễn viên như vậy.

Lee Byung Hun trở lại 'cực đỉnh', khán giả 'choáng' trước pha diễn xuất ở tầm cao mới ảnh 6

Lee Byung Hun đã tạo nên Young Tak một cách hoàn hảo từ bên ngoài lẫn nội tâm bên trong. Về vầng trán chữ M và kiểu tóc nhím biển, có người nói, đó là tạo hình méo mó nhất trong phim của anh. Sau khi thử nhiều cách khác nhau với đội hóa trang và đạo diễn, anh ấy quyết định vẫn giữ nguyên. Về sự thay đổi này, Lee Byung Hun nói đùa: "Tôi sợ rằng người hâm mộ sẽ bỏ đi, nhưng trên thực tế, bản thân công việc của tôi càng gần gũi với nhân vật càng tốt".

Lee Byung Hun trở lại 'cực đỉnh', khán giả 'choáng' trước pha diễn xuất ở tầm cao mới ảnh 8

Như đạo diễn Park Chan Wook đã nói, một 'chương mới' đã mở ra cho Lee Byung Hun, người luôn đặt những nhân vật mới lên trên bản thân mình.

Lee Byung Hun trở lại 'cực đỉnh', khán giả 'choáng' trước pha diễn xuất ở tầm cao mới ảnh 10

Sau khi đọc kịch bản, Lee Byung Hun nghĩ: “Tôi thực sự thích bộ phim hài đen này. Tôi hy vọng rằng Young Tak, cư dân của căn hộ số 902 trong cung điện hoàng gia ở Concrete Utopia, sẽ không phải là một 'người không bình thường'. Tuy nhiên, tôi tự hỏi sẽ như thế nào khi bắt đầu với cảm giác của một tiểu tư sản nghèo, một kẻ thất bại trong cuộc sống và có ước mơ sở hữu một ngôi nhà, nhưng ngay cả điều đó cũng bị lừa và một tâm hồn đầy tức giận, mất mát, và sự trầm cảm bên trong".

Lee Byung Hun nói về điểm thu hút của bộ phim: “Có vẻ như không chỉ Young Tak mà tất cả các nhân vật đều xuất hiện vì một lý do nào đó, và dường như ai cũng có thiện và ác, không phân chia thành ác tuyệt đối hay tuyệt đối thiện. Xung đột là một nét hấp dẫn của bộ phim này. Concrete Utopia hài hước và vui nhộn một cách kỳ lạ, nhưng sự căng thẳng không hề thuyên giảm và ngày càng tăng lên, nhưng xen kẽ luôn là cảm xúc khiến bạn phải bật cười. Quá trình quay phim đã hoàn thành vào năm 2021, nhưng do đại dịch COVID-19 nên phim phải đợi hai năm trước khi ra rạp. Đó là quãng thời gian dài chờ đợi, nhưng đối với Lee Byung Hun, sự chờ đợi đã trở thành một điều may mắn để bộ phim được ra mắt một cách hoàn hảo".

Điều thú vị là cảnh Young Tak hát Apartment trong phim là một đoạn cắt thử nghiệm. Không giống như những buổi diễn tập bình thường, đạo diễn Uhm Tae-Hwa đã cho diễn tập trên phim trường với máy quay được bật. Tuy nhiên, trong buổi tổng duyệt, đạo diễn đã ra dấu hiệu đồng ý. Lee Byung Hun chia sẻ: "Tôi nghĩ rằng anh ấy đã làm điều đó rất bất thường, nhưng hiệu quả. Tôi nghĩ phương pháp của đạo diễn là một ý kiến ​​​​hay".

Lee Byung Hun trở lại 'cực đỉnh', khán giả 'choáng' trước pha diễn xuất ở tầm cao mới ảnh 11

Có những cảnh chỉ cần diễn tập là OK, nhưng cũng có những cảnh khiến Lee Byung Hun lo lắng. Một trong số đó là cảnh ở nửa sau phim, khi nhân vật Young Tak ném Hye Won (Park Ji Hoo) xuống vách đá và sau đó nôn mửa. Phải mất một thời gian dài để hiểu đầy đủ và thể hiện nó.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Á hậu Phương Anh: ‘Chỉ cần mình cố gắng thì cuộc đời sẽ trả lại cho mình kết quả bằng cách khác’

Á hậu Phương Anh: ‘Chỉ cần mình cố gắng thì cuộc đời sẽ trả lại cho mình kết quả bằng cách khác’

SVVN - Cùng có mặt tại trường ĐH Văn hóa TP. HCM tham dự chương trình tuyển sinh 'Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024', Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Phạm Ngọc Phương Anh và người đẹp Nguyễn Vĩnh Hà Phương đã có cuộc trao đổi cùng các sinh viên trong talk show, với chủ đề 'Giữa dòng dư luận'.