Khởi động cuộc thi “Social Innovation Launch 2021”

Lan tỏa ý thức trách nhiệm của người trẻ trước các vấn đề xã hội

0:00 / 0:00
0:00
Lan tỏa ý thức trách nhiệm của người trẻ trước các vấn đề xã hội
SVVN - Cuộc thi “Social Innovation Launch 2021” là một dự án bền vững do Youth+ tổ chức nhằm phát triển và hiện thực hóa các dự án xã hội. Đồng thời, phía Ban Tổ chức cũng hy vọng cuộc thi sẽ góp phần lan tỏa ý thức trách nhiệm của học sinh, sinh viên và người trẻ với cộng đồng.

Hệ sinh thái Youth+ được tổ chức và thành lập từ năm 2018 và là hệ sinh thái học tập, hỗ trợ kết nối đa kênh giữa người trẻ với nhau và kết nối người trẻ với những doanh nghiệp trên khắp cả nước.

Youth+ Hồ Chí Minh ra đời dựa trên nền tảng, mục tiêu và sứ mệnh của Youth+ nhằm thực hiện và triển khai các dự án tại địa bàn TP. HCM một cách thiết thực và dễ dàng hơn.

Cuộc thi “Social Innovation Launch 2021” (SiL) được tổ chức với ý tưởng phát triển các dự án xã hội hướng đến “17 mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc” (17 SDGs). Hoạt động lần này đã thu hút được sự quan tâm từ hơn 100 doanh nghiệp trên toàn quốc. Ngoài ra, cuộc thi cũng nhận được sự chú ý đến từ các quỹ đầu tư và các đại sứ quán khác nhau. Một số hoạt động được đánh giá là ý nghĩa và thiết thực đã được cuộc thi “Social Innovation Launch” tổ chức như: Workshop “Xu hướng văn hóa đọc trong thời đại 4.0”, workshop AI: Trí tuệ nhân tạo – Action into Innovation.

Lan tỏa ý thức trách nhiệm của người trẻ trước các vấn đề xã hội ảnh 1

Cuộc thi "Social Innovation Launch 2020” thu hút rất đông các bạn trẻ tham gia.

Sắp tới, Youth+ Hồ Chí Minh sẽ phối hợp cùng cuộc thi “Social Innovation Launch 2021” tổ chức workshop mang tên “Giao-diện”. Đối tượng tham gia sẽ là các bạn học sinh, sinh viên từ 16 – 25 tuổi quan tâm đến lĩnh vực khởi nghiệp công nghệ - Fintech. Buổi workshop dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 23/5/2021 tại trường ĐH Kinh tế TP. HCM. Chương trình xoay quanh những định hướng phát triển trong lĩnh vực mũi nhọn - công nghệ thông tin hiện nay. Chủ đề của workshop sẽ được gói gọn 3 trong 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Trong đó là các mục tiêu về đảm bảo giáo dục chất lượng, rộng mở và công bằng; thúc đẩy xã hội hòa bình và mở rộng phát triển bền vững; đẩy mạnh cách thức thực hiện và đem lại sức sống mới cho quan hệ đối tác toàn cầu.

Lan tỏa ý thức trách nhiệm của người trẻ trước các vấn đề xã hội ảnh 2

Các bạn trẻ học hỏi được nhiều kỹ năng thông qua các buổi workshop do cuộc thi tổ chức.

Các sự kiện workshop được chia ra thành những phần chính như: Khám phá và trải nghiệm, training, chia sẻ của diễn giả về vấn đề liên quan. Đặc biệt, trong phần khám phá và trải nghiệm, Ban Tổ chức sẽ trưng bày tranh ảnh, mô hình về hình thức Fintech cũng như các mô hình công nghệ ứng dụng hiện nay. Đồng thời, chương trình cũng phát và trình chiếu các nghề nghiệp “hot” trong tương lai, kể cả những tấm gương tiêu biểu trong sự tiên phong sáng tạo nghề mới, chuyên biệt trong thời đại số.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.