Lan toả thông điệp mạnh mẽ cùng bộ ảnh viral 'Zone'

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Tối 16/11 vừa qua, tiếp nối thành công của talkshow “Mooring”, Ban Tổ chức “Nhật ký 20 - 2022: ADVENTURE ” tiếp tục cho ra mắt bộ ảnh viral “Zone”, với thông điệp tự tin bứt phá bản thân để bước ra khỏi vùng an toàn. Ngay sau khi ra mắt, bộ ảnh đã nhận được sự quan tâm của đông đảo các bạn sinh viên.

“Nhật ký 20 - 2022: ADVENTURE” là sự kiện chào tân thường niên của khoa Kinh tế Chính trị, Học viện Báo chí - Tuyên truyền. Bộ ảnh viral “Zone” ra mắt trong chặng thứ 4 - “Enjoy the moment” được lấy cảm hứng từ chuyến hành trình của một cô gái. Trên chuyến hành trình ấy, cô gái đang cố gắng thoát khỏi vùng an toàn tự tạo ra, để từ đó phá vỡ những khuôn mẫu bó buộc và khẳng định bản thân mình.

10 bức ảnh đại diện cho 10 cung bậc cảm xúc chung của các bạn tân sinh viên khi mới bước chân vào môi trường mới. Mở đầu chuỗi hành trình là giai đoạn cô gái vẫn tự giới hạn khả năng của mình khi còn ở trong vùng an toàn. Đến khi nhận ra thế giới ngoài kia vẫn còn nhiều điều mới mẻ đang chờ mình khám phá, cô gái ấy khao khát tìm cách vượt thoát khỏi vùng an toàn, phá bỏ tất cả giới hạn để khẳng định bản thân.

Lan toả thông điệp mạnh mẽ cùng bộ ảnh viral 'Zone' ảnh 1
Cô gái cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ để có thể vượt ra khỏi "bức tường" an toàn của bản thân. Đây là khi ý chí quyết tâm đã lên cao, sẵn sàng đương đầu với khó khăn, thử thách phía trước để phá bỏ những rào cản xung quanh.
Lan toả thông điệp mạnh mẽ cùng bộ ảnh viral 'Zone' ảnh 2
Trong thoáng chốc yên bình, bạn có bao giờ tự hỏi, phải chăng bản thân đang sống quá an toàn? Tuy nhiên, sự thoải mái là con dao hai lưỡi. Những người mắc kẹt trong vùng thoải mái ấy sẽ không hình thành được những kỹ năng mới và cuối cùng trở nên tự ti hơn. Người luôn luôn sống trong vùng an toàn thì không thể bứt phá hay không có nhiều động lực để đạt được những mục tiêu lớn hơn.
Lan toả thông điệp mạnh mẽ cùng bộ ảnh viral 'Zone' ảnh 3
Cho đến khi cô gái ngồi xuống lắng nghe bản thân và nhìn lên bầu trời rộng lớn ngoài kia, cô mới bắt đầu nhen nhóm việc vượt thoát khỏi môi trường đã quá đỗi quen thuộc để đến với những điều mới mẻ. Nếu không biết trải nghiệm và khám phá thì cuộc sống này sẽ trở nên vô vị biết bao.
Lan toả thông điệp mạnh mẽ cùng bộ ảnh viral 'Zone' ảnh 4
Khi đã xác định được mục tiêu của bản thân là phá bỏ những giới hạn, bằng chính sức lực của mình, cô gái chới với ra bên ngoài. Đây là biểu hiện của những nỗ lực, cố gắng khi quyết tâm vượt thoát. Dù biết phía trước còn nhiều chông gai, tiềm ẩn nhiều thất bại nhưng vững tin là điều cần thiết.
Lan toả thông điệp mạnh mẽ cùng bộ ảnh viral 'Zone' ảnh 5
Đã đến lúc phải vượt ra khỏi “vùng an toàn” của mình. Cô gái tìm đến sự trợ giúp của những đồ vật xung quanh để có thể ra khỏi bức tường ấy.
Lan toả thông điệp mạnh mẽ cùng bộ ảnh viral 'Zone' ảnh 6
Trong hành trình thoát ra khỏi “bức tường” an toàn, đôi khi người ta sẽ bị đánh gục bởi nhiều thách thức. Cô gái ngã, tuyệt vọng, bế tắc khi đạp đổ hết những nỗ lực trước đó của bản thân.
Lan toả thông điệp mạnh mẽ cùng bộ ảnh viral 'Zone' ảnh 7
Khi đang chênh vênh nhất, cô gái nhận được sự dẫn dắt từ chính những người xung quanh. Đó chính là động lực, là hy vọng kéo cô đứng dậy khỏi những thất bại và tiếp tục cố gắng.
Lan toả thông điệp mạnh mẽ cùng bộ ảnh viral 'Zone' ảnh 8
Cô gái kết những lời động viên thành sợi dây. Đây chính là “sợi dây” động lực có thể đưa cô ấy ra khỏi vùng an toàn.
Lan toả thông điệp mạnh mẽ cùng bộ ảnh viral 'Zone' ảnh 9
Đó là giây phút cô gái ở giữa ranh giới vùng an toàn và thế giới bên ngoài, chỉ một chút nữa thôi là sẽ tới được đích đến mà cô hằng ao ước. Bỏ lại phía sau vùng an toàn không có nghĩa là liều lĩnh ném đi sự thận trọng. Mỗi bước tiến là một sự tiến bộ.
Lan toả thông điệp mạnh mẽ cùng bộ ảnh viral 'Zone' ảnh 10
Cô gái đã thoát ra khỏi vùng an toàn mà bản thân trú ngụ bấy lâu, bắt đầu hành trình chinh phục thế giới đầy sự mới mẻ và những bất ngờ ở phía trước. Đôi khi, vượt qua khỏi vùng an toàn có thể mang đến cho ta cảm giác thỏa mãn nhiều hơn bất kì chiến thắng nào và chứng minh rằng ta mạnh mẽ hơn những gì mình nghĩ.

Sợ hãi khi phải bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân là một trạng thái tâm lý thường gặp ở những bạn trẻ, nhất là những bạn tân sinh viên bước vào môi trường mới. Vậy nên những cảm xúc âu lo là hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng chúng ta không nên để nó níu chân trên con đường khám phá bản thân và hoàn thiện mình. Bộ ảnh “Zone” như một lời khẳng định vượt thoát khỏi vùng an toàn cũng là một hành trình đáng trải nghiệm.

Ban Tổ chức "Nhật ký 20 - 2022: ADVENTURE" muốn nhắn nhủ đến các bạn thông điệp: “Hãy coi chặng đường mang tên “Sự trưởng thành” là một chuyến phiêu lưu: tự tin tiến về phía trước, vui vẻ đón nhận những điều mới mẻ, tận hưởng trọn vẹn tuổi trẻ qua những trải nghiệm theo thời gian, luôn làm mới và phát triển bản thân mình”.

Bộ ảnh viral “Zone” là món quà của Ban Tổ chức "Nhật ký 20 - 2022: ADVENTURE" muốn gửi đến các bạn trẻ nói chung và các bạn tân sinh viên K42 khoa Kinh tế Chính trị, Học viện Báo chí - Tuyên truyền. Sau bộ ảnh này, khán giả càng trông chờ nhiều hơn vào những sự kiện tiếp theo, đặc biệt là đêm đại nhạc hội hứa hẹn sẽ mang đến những phút giây ngọt ngào, đáng nhớ dành cho tân sinh viên trong chuỗi chương trình "Nhật ký 20 - 2022: ADVENTURE".

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.