Lan tỏa năng lượng tích cực với ca khúc “Bánh mì Sài Gòn, đặc biệt thương nhau”

0:00 / 0:00
0:00
Lan tỏa năng lượng tích cực với ca khúc “Bánh mì Sài Gòn, đặc biệt thương nhau”
SVVN - Trong những ngày Sài Gòn “đau bệnh” vì COVID-19, nhà sản xuất âm nhạc Lương Kim Long (nghệ danh Long X) đã sáng tác ca khúc Bánh mì Sài Gòn, đặc biệt thương nhau để lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng thông qua những hoạt động thiện nguyện ý nghĩa mùa dịch.  

Nhắc về bánh mì Sài Gòn, Long đã so sánh đặc trưng của hình tượng này giống với con người nơi đây: “đặc ruột”, “thơm ngon” và “thương nhau”. Được biết, hoàn cảnh sáng tác bài hát xuất phát từ dự án thiện nguyện “Bánh mì 0 đồng”. Long chia sẻ: “Khi giãn cách cũng là lúc mình dành thời gian ở nhà làm việc. Tình cờ, vợ mình có biết đến dự án “Bánh mì 0 đồng” của anh Hoàng Huy và có kể lại với mình. Mình có đọc báo tìm hiểu thêm thì biết đây là dự án mà mọi người sẽ đi phân phát bánh mì miễn phí cho những người nghèo vào ban đêm. Nhìn mọi người dẫu cực khổ vẫn xông pha như thế, mình không cầm lòng được. Đó là cảm hứng để bài hát ra đời”.

Phần điệp khúc là phần được Long chấp bút viết đầu tiên. Theo lời kể của tác giả, lời rao “Bánh mì Sài Gòn, đặc ruột thơm ngon” đã văng vẳng ở những con đường, ngõ hẻm từ thuở nào và trở thành hình ảnh khó quên đối với nhiều người, trong đó có cả Long. Bản thân anh cũng nhận thấy bánh mì là món ăn “quốc dân” của phần đông người Việt nói chung và người Sài Gòn nói riêng, bất kể là ở tầng lớp nào đi chăng nữa. Cộng thêm sự xúc động với dự án “Bánh mì 0 đồng” đầy ý nghĩa, Long đã “biến tấu” lời rao thành những câu hát: Bánh mì Sài Gòn, đặc biệt thương nhau/ Bánh mì Sài Gòn, 0 đồng một ổ. Tiếp đến, từ những kỉ niệm tuổi thơ “đóng đinh” vào trí nhớ, tác giả đã phổ thành phần chính của bài.

Lan tỏa năng lượng tích cực với ca khúc “Bánh mì Sài Gòn, đặc biệt thương nhau” ảnh 1
Chủ nhân ca khúc Bánh mì Sài Gòn, đặc biệt thương nhau.

Long cho biết thêm, phần thể hiện ca khúc được anh “đo ni đóng giày” cho ca sĩ trẻ Nguyễn Phú Hiển. Anh cho hay: “Phú Hiển là người đã cộng tác với mình trong một số dự án. Hiển lại có điều kiện thu âm tại nhà, đây cũng là một lợi thế để bài hát hoàn thành dễ dàng. Đặc biệt, mình cũng muốn bê nguyên xi chất giọng Sài Gòn đặc sệt của Hiển vào để bài hát mang không khí địa phương gần gũi hơn”.

Lan tỏa năng lượng tích cực với ca khúc “Bánh mì Sài Gòn, đặc biệt thương nhau” ảnh 2
Trên Facebook, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong đã dành lời khen cho ca khúc của Long X.

Ban đầu, ca khúc được thực hiện dưới dạng Lyric video. Tuy nhiên, sau khi đăng tải trên mạng xã hội, nhiều bạn bè của Long đã tỏ ra thích thú với bài hát, trong đó có đạo diễn hình ảnh Bone Hồ. Long nhớ lại: “Anh Bone Hồ từ lâu đã là chủ nhân đứng sau những bản nhạc hit của nhiều ca sĩ ở Việt Nam. Khi xem sản phẩm của mình, anh thấy rất ấn tượng và có ngỏ ý làm mới thành một Official MV. Vì vậy, anh đã kêu gọi báo đài, bạn bè tập hợp lại một số hình ảnh của những hoạt động thiện nguyện để dựng nên”. Long nói vui, xét trên thang điểm 10, phần Lyric video là 5 điểm, còn Official MV chiếm điểm tuyệt đối.

Lan tỏa năng lượng tích cực với ca khúc “Bánh mì Sài Gòn, đặc biệt thương nhau” ảnh 3
Hình ảnh MC Quyền Linh tình nguyện đẩy xe ba gác giúp người dân xuất hiện trong MV.

Ca khúc thuộc thể loại nhạc pop, giai điệu tươi vui, lạc quan, tiết tấu càng về sau càng dồn dập. Long chia sẻ: “Chọn một gương mặt cụ thể như việc đưa tên anh Huy vào bài hát cũng là cách khiến bài hát trở nên gần gũi hơn. Bản thân mình không thích làm kiểu hô hào khẩu hiệu. Bài hát cũng phản ánh con người mình - luôn yêu đời, tích cực. Mình không muốn mang đến điều gì quá buồn thảm. Và dẫu mình tự thấy mình may mắn, mình vẫn thấy xót thương cho những người đang sống khổ sở ngoài kia. Và bài hát là điều duy nhất mình có thể làm để chia sẻ với họ”.

Lan tỏa năng lượng tích cực với ca khúc “Bánh mì Sài Gòn, đặc biệt thương nhau” ảnh 4
Artwork của họa sĩ Trần Trung Lĩnh được sử dụng làm cover của ca khúc.

Sau khi “ra lò”, bài hát nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng và cả giới chuyên môn. Là một người đang sống tại Sài Gòn, bạn Nguyễn Thị Tuyết Hồng không khỏi xúc động: “Lâu rồi mình không được nghe tiếng rao bánh mì, cũng thèm lắm. Món ăn dân dã từ bao lâu nay lại trở thành biểu tượng cho tấm lòng của những con người Sài Gòn. Nghe bài hát, mình càng thấy thương cho mảnh đất này. Mong chúng ta sẽ sớm đẩy lùi được đại dịch”.

Lương Kim Long sinh năm 1989, sống tại TP. HCM. Anh đã gắn bó với công việc Music Producer được 12 năm. Qua ca khúc Bánh mì Sài Gòn, đặc biệt thương nhau, Long hy vọng người dân sẽ có thể cùng chung tay xây dựng một Sài Gòn tươi đẹp trở lại.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.